Ý kiến chuyên gia về VPF: Ai làm cũng phải quán triệt tư tưởng cách mạng

11/12/2011 12:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - Dưới đây là những ý kiến của một số chuyên gia về công ty cổ phần bóng đá VPF.

Chuyên gia bóng đá Lê Thế Thọ

Hãy bắt đầu từ một sự thật là hiện nay chúng ta có quá ít gương mặt tạo ra sự đồng thuận và nhất trí cao để nắm giữ các vị trí quan trọng tại VPF. Đó là hệ quả của một quá trình sử dụng con người không đúng cách của bóng đá VN kéo dài trong nhiều năm.

Tôi có theo dõi báo chí và được biết cũng có những ý kiến phản đối trong trường hợp các anh Phạm Ngọc Viễn và Trần Duy Ly được mời tham gia vào VPF. Lý do của điều đó xuất phát từ việc anh Viễn và anh Ly trong quá khứ cũng từng mắc phải sai sót ở VFF. Nên có người đã đặt ra câu hỏi là nếu ngày hôm nay anh Tuấn (TTK VFF Trần Quốc Tuấn-PV) cũng mắc sai sót rồi tạm thời rút lui, sau đây khoảng 3, 4 năm lại quay trở lại tức là chúng ta đang đi vào một cơ chế cũ với những con người cũ nên khó đòi hỏi một sự đột phá. Đây là điều cần cân nhắc kỹ lưỡng.


Tỷ lệ nhất trí 100%  của đại diện 28 CLB tại Hội nghị ngày 29/9 vừa qua của VFF có lẽ chỉ là hình thức,
bởi khi ấy khí thế hừng hực của nhóm các ông bầu “cách mạng” đã khiến không ai dám nói không với sự ra đời của VPF. Ảnh: VSI

Vì vậy, điều người ta kỳ vọng nhất ở những người làm chuyên môn như anh Viễn, anh Ly lúc này là làm sao tổ chức một giải đấu thật tốt, dẹp yên các vấn nạn tiêu cực của bóng đá VN trong nhiều năm qua.

Tôi luôn tâm niệm, làm hay không làm, nhận lời hay không nhận lời trước hết phải xuất phát từ cái tâm với bóng đá VN. Nếu cảm thấy mình không đủ sức thì nên trao cơ hội cho người khác. Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá VN có sự xuất hiện của một công ty như VPF nên chắc chắn khó khăn và thách thức sẽ không hề nhỏ đâu.

HLV Nguyễn Thành Vinh

Vì sao VPF ra đời? Lý do đầu tiên và cũng là quan trọng nhất nằm ở nhu cầu cấp thiết về việc xây dựng các giải đấu của bóng đá VN trong sạch, vững mạnh. Nên cần phải xoáy vào vấn đề này trước khi quan tâm tới những khía cạnh khác như tiền bạc hay làm ăn lỗ lãi ra sao.

Tôi cho rằng bất kỳ ai ngồi vào ghế GĐĐH hay trưởng BTC V-League và giải hạng Nhất đều phải quán triệt tinh thần thay đổi triệt để, thậm chí quyết liệt đối đầu với tàn dư của cái cũ, cái tiêu cực, trì trệ. Trong cuộc đời lăn lộn cùng trái bóng của mình, cho tới giờ tôi tâm đắc nhất anh Ngô Tử Hà với vị trí trưởng BTC giải, một vị cán bộ luôn rất mạnh tay đấu tranh với tiêu cực, bóng đá VN hiện nay cần những mẫu người như thế.

Nay nếu anh Phạm Ngọc Viễn và anh Trần Duy Ly có nắm trọng trách cũng tốt thôi nhưng phải quán triệt tinh thần vừa nhắc. Bởi đây là lúc chúng ta đang cùng nhau thực hiện một cuộc cách mạng cho bóng đá VN, giúp cho bóng đá VN tiến bộ hơn.

Theo tôi, ở thời điểm này không nên quá thổi phồng chuyện làm ăn lỗ lãi của VPF. Ở năm đầu tiên bước vào hoạt động, chắc chắn VPF sẽ gặp nhiều khó khăn và chưa thể hoàn thiện, nhưng không nên chỉ vì những khó khăn ấy mà bàn lùi. Anh Viễn và anh Ly có thể không phải là dân kinh doanh, song nên nhớ bên cạnh họ còn có rất nhiều ông chủ khác như bầu Đức, bầu Kiên, bầu Trường... hỗ trợ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng việc của anh Viễn hay anh Ly nếu có tham gia vào VPF là hãy làm thật tốt công việc chuyên môn của mình.  

Hoàng Minh (ghi)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm