Chuyện của VPF: Con trâu và dây thừng

12/12/2011 10:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Thật lạ là trong bối cảnh ngày chính thức khai mạc mùa giải 2012 cũng như Đại hội cổ đông lần đầu tiên của VPF chỉ còn tính được bằng ngày thì đó đây vẫn có một số ý kiến xoáy sâu vào khía cạnh tài chính của VPF, để rồi từ đó đưa ra những quan điểm bất lợi nhắm vào một vài vị lãnh đạo VFF (gồm cả đương nhiệm và đã mãn nhiệm) đang được nhắm tới để nắm giữ vị trí quản lý trong ban điều hành VPF.

Thắc mắc về khả năng kiếm tiền của VPF lúc này chẳng khác nào chuyện mang cày ra ngồi đẽo giữa đường

Cách đây chưa lâu, bầu Tuấn của tập đoàn Hòa Phát từng chia sẻ với TT&VH, nếu một doanh nghiệp không lãi một năm từ 500 tỷ đồng trở lên thì không thể nghĩ đến việc làm bóng đá VN ở thời điểm này. Từ tiết lộ của ông Tuấn để thấy rằng khi nhất trí bỏ phiếu cho sự ra đời của VPF, thì chắc hẳn điều đầu tiên mà tuyệt đại đa số (nếu không nói là tất cả) các ông bầu nghĩ tới là việc VPF sẽ giúp tạo ra một sân chơi công bằng và sòng phẳng cho 28 CLB, chứ không phải họ băn khoăn tính xem nhờ VPF sẽ kiếm thêm được bao nhiêu tiền.

Bóng đá chuyên nghiệp VN đã bước qua tuổi thứ 11 nhưng cho tới thời điểm hiện tại vẫn không có đội bóng nào đủ khả năng tự nuôi sống mình bằng những hoạt động bóng đá thuần túy, chứ chưa nói tới chuyện làm ăn có lãi. Tức là, làm bóng đá ở VN lâu nay vẫn được xem là một thú chơi cực kỳ tốn kém chứ không phải một ngành nghề béo bở, dù rằng trên thực tế số lượng ông bầu đã và đang gặt hái lợi nhuận nhờ bóng đá làm cầu nối cũng không ít.

Dông dài như thế để thấy rằng kiếm tiền hay làm ăn có lãi chưa và sẽ không phải là tôn chỉ cao nhất cho sự ra đời của VPF, ít nhất là trong tương lai gần, mà điều được trông đợi nhất ở VPF là Công ty này sẽ góp phần tạo ra một môi trường trong sạch, lành mạnh để giúp bóng đá VN ở cấp độ CLB thực sự phát triển. Chẳng phải ngẫu nhiên mà dù được đánh giá là nhất nhì VN về tài kiếm tiền, nhưng bầu Kiên lại đề cử Phó Chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn ngồi vào ghế lãnh đạo VPF chứ không phải là chính bầu Kiên hay một doanh nhân nào khác cùng chung chí hướng.

Có lẽ bầu Kiên tin rằng kinh nghiệm cùng kiến thức của một nhà quản lý bóng đá kỳ cựu như ông Viễn sẽ hữu ích với VPF, với bóng đá VN, còn để kiếm tiền cho VPF, chỉ cần ban Tiếp thị Tài trợ của VPF và những người như bầu Kiên, bầu Đức… là quá đủ.

Vậy nên, thắc mắc về khả năng kiếm tiền của VPF lúc này chẳng khác nào chuyện mang cày ra ngồi đẽo giữa đường rồi vừa đẽo vừa ngửa mặt lên trời thắc mắc: “Sau đây nên mua dây thừng trước hay mua con trâu trước”?!

Nhật Huy


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm