Trung vệ Duy Mạnh: ‘Giải thưởng Cống hiến là sự ghi nhận nỗ lực của các VĐV, đội tuyển thể thao’

13/02/2025 16:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trung vệ đội trưởng đội tuyển Việt Nam và CLB bóng đá Hà Nội Đỗ Duy Mạnh khẳng định, đề cử Cống hiến cho những đội tuyển, VĐV là sự ghi nhận sau những nỗ lực không biết mệt mỏi trong suốt một năm.

Giải cống hiến là sự ghi nhận nỗ lực của các đội tuyển, VĐV thể thao

Cảm xúc của Duy Mạnh như thế nào khi đội tuyển Việt Nam nằm trong danh sách đề cử Chiến tích thể thao của năm ở Giải thưởng Cống hiến 2025?

+ Trung vệ Đỗ Duy Mạnh: Em nghĩ em cũng như các thành viên khác của đội tuyển Việt Nam rất vui khi có trong danh sách đề cử Giải Cống hiến lần thứ 19 năm 2025. Chức vô địch ASEAN Cup 2024 vừa qua là thành quả của cả tập thể, sự nỗ lực trong suốt quá trình dài của HLV trưởng Kim Sang Sik, các cầu thủ, từng thành viên trong ban huấn luyện, đội ngũ trợ lý, hậu cần. Đặc biệt là sự theo dõi, ủng hộ của đông đảo người hâm mộ trong suốt hành trình vừa qua. Tinh thần thi đấu của toàn đội, sự quyết tâm của tất cả các cầu thủ cũng như thành viên ban huấn luyện đã tạo ra kết quả như ý là chức vô địch vừa qua của đội tuyển.

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh: ‘Giải thưởng Cống hiến là sự ghi nhận nỗ lực của các VĐV, đội tuyển thể thao’ - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam vô địch Asean Cup 2024 là một trong ba đề cử cho hạng mục chiến tích thể thao của năm.Ảnh: Hoàng Linh

Giải thưởng Thể thao Cống hiến 2025 có ba hạng mục: Chiến tích thể thao của năm, Gương mặt thể thao của năm, Gương mặt trẻ thể thao của năm. Duy Mạnh nghĩ gì về điều này?

+ Đó có thể nói là một sự ghi nhận với các đội tuyển, VĐV thể thao sau những nỗ lực trong năm qua. Các VĐV, đội tuyển thể thao cũng đã truyền cảm hứng đến người hâm mộ và em nghĩ đó đều là những đề cử xứng đáng. Theo em, đây là sự nhìn nhận tích cực với tất cả mọi người và đề cử đó hoàn toàn xứng đáng sau những gì thể thao đã mang lại cho cuộc sống, cho người hâm mộ.

Nhiệm vụ nào quan trọng nhất với đội tuyển Việt Nam trong năm 2025?

+ Trong năm 2025, không chỉ riêng em mà tất cả các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đều nhanh chóng quay trở lại tập luyện, nỗ lực thi đấu tốt ở CLB, phát huy những phẩm chất tốt nhất của mình ở CLB cũng như đội tuyển quốc gia. Em cũng mong rằng đội tuyển Việt Nam sẽ còn gặt hái được nhiều thành tích tốt hơn nữa trong tương lai.

Đánh giá của Duy Mạnh về vai trò của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son trong thành công của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024?

+ Như mọi người đã biết và chứng kiến, trong thành công của đội tuyển Việt Nam ở giải đấu vừa qua, Sơn là một cầu thủ có đóng góp rất lớn về chuyên môn, sinh hoạt cũng như tập luyện cực kỳ chuyên nghiệp.

Chức vô địch ASEAN Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam là thành quả của sự nỗ lực, cống hiến hết mình của các cầu thủ. Không chỉ riêng Sơn, những cầu thủ khác như Tấn Tài, Văn Toàn… gặp chấn thương cũng phải cố gắng thích ứng và nỗ lực vượt qua.

Là cầu thủ chuyên nghiệp, không ai muốn mình gặp chấn thương cả. Qua đây, em mong các đồng đội đang điều trị chấn thương như Sơn hay Tấn Tài nhanh chóng phục hồi, tích cực tập luyện để trở lại thi đấu, cống hiến cho CLB cũng như đội tuyển Việt Nam.

Trung vệ Duy Mạnh: ‘Giải thưởng Cống hiến là sự ghi nhận nỗ lực của các VĐV, đội tuyển thể thao’ - Ảnh 2.

Duy Mạnh xúc động khi đội tuyển Việt Nam nằm trong đề cử giải cống hiến 2025.Ảnh: Thanh Tùng

Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 là gì và làm thế nào để Duy Mạnh cùng các đồng đội có thể thực hiện được mục tiêu ấy?

+ Chắc chắn đội tuyển Việt Nam có mục tiêu rõ ràng là lọt vào VCK Asian Cup 2027. Để làm được điều đó, trước tiên chúng ta phải vượt qua vòng loại cuối cùng khi nằm cùng bảng với Lào, Malaysia và Nepal. Đội tuyển Việt Nam phải chắt chiu từng điểm số qua từng trận đấu. Lọt vào VCK Asian Cup là mục tiêu thiết thực nhất và cũng rất thực tế. Cá nhân em cũng như các cầu thủ cần phải nỗ lực để có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam ở lần tập trung sắp tới.

Vào ngày 19/3 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu gặp Campuchia trước khi đá trận đầu tiên với đội tuyển Lào tại vòng loại Asian Cup 2027.Duy Mạnh đánh giá thế nào về sức mạnh của đối thủ này?

+ Để đánh giá về sức mạnh đối thủ của đội tuyển Việt Nam nên để các thầy trong Ban huấn luyện. Các cầu thủ như bản thân em sẽ cố gắng tập luyện và thi đấu tốt, trước mắt là có tên trong danh sách tập trung đội tuyển, nếu có tên thì tập luyện để có cơ hội thi đấu trong trận giao hữu, từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại Asian Cup 2027.

Xin cảm ơn Duy Mạnh!

Giải Thể thao Cống hiến gồm 4 hạng mục: Gương mặt thể thao của năm, Chiến tích thể thao của năm, Gương mặt Trẻ thể thao của nămKhát vọng Cống hiến nhằm tôn vinh cá nhân hoặc tập thể có việc làm, hành động, đóng góp nổi bật trong công tác xã hội hóa thể thao, khơi gợi niềm đam mê, truyền cảm hứng và lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng, góp phần khích lệ sự phát triển của phong trào thể thao trên toàn quốc.

Theo quy chế giải, hạng mục Chiến tích thể thao của nămKhát vọng Cống hiến sẽ do Hội đồng bầu chọn của Giải Thể thao Cống hiến chọn lựa và quyết định trao giải căn cứ trên đề cử của Ban tổ chức.

Hạng mục Gương mặt thể thao của nămGương mặt Trẻ thể thao của năm được khởi động bình chọn trực tuyến cho người hâm mộ trên chuyên trang của Giải thưởng Cống hiến 2025 (https://giaithuongconghien2025.bvote.vn/) với quy trình như trên.

Căn cứ trên kết quả bình chọn trực tuyến của người hâm mộ kết hợp cùng kết quả bỏ phiếu của Hội đồng bầu chọn, xác định kết quả cuối cùng của 2 hạng mục Gương mặt thể thao của nămGương mặt Trẻ thể thao của năm. Trong đó, 01 chủ nhân của giải thưởng ở mỗi hạng mục là đề cử có điểm số cao nhất dựa trên điểm số từ Hội đồng bầu chọn và số lượt bình chọn của công chúng quy ra điểm (công chúng chiếm 50%, Hội đồng bầu chọn chiếm 50%).

TOP 3 ĐỀ CỬ CHÍNH THỨC GIẢI THƯỞNG THỂ THAO CỐNG HIẾN 2025

I. CHIẾN TÍCH THỂ THAO CỦA NĂM (xếp theo ABC)

1. Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu tiên giành hạng ba giải FIVB Challenge Cup (thành tích nổi bật: Vô địch giải châu Á - AVC Challenge Cup; Hạng Ba giải thế giới FIVB Challenge Cup; Giành suất tham dự giải vô địch thế giới 2025)

2. Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia giành chức vô địch ASEAN Cup 2024 (thành tích nổi bật: Vô địch ASEAN Cup 2024 với 7 trận bất bại và lần thứ 3 lên ngôi ở giải đấu số 1 khu vực)

3. Đội tuyển Bóng đá Futal nữ quốc gia giành chức vô địch Đông Nam Á (thành tích nổi bật: Vô địch giải AFF C tại Philippines; Vô địch giải giao hữu quốc tế NSDF Women's Futsal Championship 2024 tại Thái Lan; Á quân giải giao hữu quốc tế CFA Cup Women's Futsal Tournament 2024 tại Trung Quốc)

II. GƯƠNG MẶT THỂ THAO CỦA NĂM (xếp theo ABC)

1. Lê Văn Công (Cử tạ) - Thành tích nổi bật: HCĐ Paralympic Paris 2024. 3 lần liên tiếp giành huy chương tại Paralympic; 2 HCV, 1 HCĐ tại Cúp Cử tạ người khuyết tật thế giới tại Dubai và Thái Lan

2. Nguyễn Xuân Son (Bóng đá) - Thành tích nổi bật: - Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2023/2024; Vua phá lưới V-League và lập kỷ lục ghi 31 bàn thắng mùa giải 2023/2024; Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới ASEAN Cup 2024

3. Trịnh Thu Vinh (Bắn súng) - Thành tích nổi bật: HCV giải vô địch châu Á nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp; Hạng 4 chung cuộc Olympic Paris 2024 nội dung 10m súng ngắn hơi nữ.

III. GƯƠNG MẶT TRẺ THỂ THAO CỦA NĂM (xếp theo ABC)

1. Nguyễn Thị Hương (Canoeing) - Thành tích nổi bật: Giành suất dự Olympic Paris 2024; HCV giải vô địch châu Á; 1 HCV giải vô địch U23 châu Á; 3 HCV vô địch Đông Nam Á

2. Võ Thị Mỹ Tiên (Bơi) - Thành tích nổi bật: HCV giải vô địch các nhóm tuổi châu Á; 9 HCV giải VĐQG và 7 HCV giải VĐQG bể 25m; 7 HCV giải vô địch trẻ quốc gia; Giành suất đặc cách tham dự Olympic Paris 2024.

3. Trần Thị Nhi Yến (Điền kinh) - Thành tích nổi bật: 2 HCB nội dung 100m và 200m nữ giải vô địch điền kinh U20 châu Á; Giành suất đặc cách dự Olympic Paris 2024.

Lâm Chi (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm