27/10/2011 14:38 GMT+7 | Trong nước
(TT&VH) - Theo Tân Hoa Xã, hôm 24/10, bộ sách giáo khoa mới về giáo dục giới tính - Boys And Girls - đã được đưa vào giảng dạy tại một trường tiểu học ở Thượng Hải sau nhiều tranh cãi về giáo dục giới tính ở Trung Quốc.
Các em học sinh tại một trường tiểu học ở Thượng Hải, Trung Quốc, với trò chơi về giáo dục giới tính
1. “Trên cơ thể chúng ta có những vùng cấm. Những bộ phận trên cơ thể của một cậu bé hoặc một cô bé được che bằng đồ bơi là những phần kín” - giáo viên Hou Ping trình bày như vậy trước khoảng 30 học sinh lớp 3 của một trường tiểu học liên kết với trường Đại học Khoa học & Kỹ thuật Thượng Hải.
Bài giảng của cô Hou mang tên “Tín hiệu giao thông trên cơ thể chúng ta”, trong đó các em được dạy về những phần kín và cách bảo vệ bản thân theo đúng những quy định trong cuốn sách giáo khoa mới.
“Trong mắt nhiều bậc cha mẹ Trung Quốc, sex luôn là điều cấm ky . Chúng tôi thấy khó nói chuyện với các con mình về sex, nhưng tôi nhận thấy các em không ngại ngùng như mình nghĩ. Ngược lại, tôi thấy bài giảng hoàn toàn tự nhiên đối với chúng” - người mẹ tên Chen Ying phát biểu sau giờ giảng có sự tham dự của nhiều bậc cha mẹ, quan chức giáo dục và nhà báo hôm 24/10.
Hồi tháng 8, việc giới thiệu bộ sách giáo khoa giáo dục giới tính cho học sinh tiểu học ở Bắc Kinh đã gây nên một cuộc tranh cãi gay gắt giữa các bậc cha mẹ và các nhà giáo dục khi các cuốn sách mô tả tình dục một cách “thẳng tưng”. Tháng 9, cuộc tranh cãi khác lại nổi lên ở tỉnh Hà Nam khi một trường mẫu giáo đã dùng những đồ chơi mô tả các cơ quan sinh dục để dạy các em về giới tính.
Trong giờ giảng của cô giáo Hou, các em được dạy nhận biết các cơ quan sinh sản và vùng nhạy cảm. Chúng đưa các tín hiệu “đèn đỏ” hay “đèn xanh” theo những hành động trong các bức tranh mà cô giáo đưa ra. Các em còn được chơi một trò chơi, trong đó chúng lấy những mẩu giấy che các phần kín trong một bức tranh miêu tả cơ thể con người.
“Trẻ em nhìn nhận sex khác hẳn người lớn. Đối với chúng, bài học rất đơn giản, rõ ràng và tự nhiên” - phụ huynh Chen nhận định.
Ding Limin, Hiệu trưởng trường tiểu học nêu trên, cho biết: “Chúng tôi đã dành tiết học để dạy các em về giới tính. Tiết học đó giúp các em hiểu được chính mình, hiểu về giới tính và các nguyên tắc ứng xử về giới tính cũng như nạn quấy rối tình dục”.
2. Giáo dục sex sớm ngày càng trở nên cần thiết ở Trung Quốc khi giới trẻ giờ đây dậy thì sớm hơn so với thập kỷ trước. Thiếu kiến thức về sex đã khiến tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên tăng nhanh ở nhiều thành phố.
Theo thống kê công bố hồi năm 2009 của Hội Y khoa Trung Quốc, bé gái Trung Quốc bắt đầu dậy thì ở tuổi thứ 9, sớm hơn nhiều so với cách đây 30 năm là 12,5 tuổi.
“Giờ đây, trẻ em khi tiếp cận với những điều liên quan đến sex một cách dễ dàng hơn. Nhiều quảng cáo trên đường phố có những hình ảnh rất sexy, trong các siêu thị thì bao cao su để cạnh các loại kẹo, trên truyền hình và Internet có nhiều hình ảnh “thoải mái”, trong khi các bậc cha mẹ lại ngượng khi nói với con cái về sex” - Liu Li, Tổng biên tập tạp chí For Children (Vì trẻ thơ), nói.
Theo cô giáo Hou thì các trường học nên chia sẻ gánh nặng về giáo dục sex cùng với các bậc cha mẹ. “Phụ huynh có nền tảng kiến thức khác nhau, điều đó có thể dẫn tới việc giáo dục không đồng đều. Nhiều người thấy thực sự mệt mỏi khi phải dạy con cái về sex, trong khi trường học lại có thể cung cấp cho các em chương trình giáo dục tốt” - cô giáo Hou nói và cho biết nhiều học sinh cũ của cô đã vào đại học. Qua tìm hiểu bà biết được rằng, những em được giáo dục sex sớm không lo lắng về vấn đề này như các bạn đồng trang lứa.
“Chúng tôi không khuyến khích các em có quan hệ tình dục sớm, nhưng giúp các em hiểu được rằng tình dục và tình yêu là những điều vô cùng đẹp đẽ, chứ không phải là thứ tục tĩu hay cấm kỵ. Giáo dục sớm sẽ giúp các em có được gia đình hòa hợp trong tương lai” - Xu Jing, một trong những người biên soạn bộ sách giáo khoa Boys And Girls, khẳng định.
Bộ sách giáo khoa Boys And Girls do Nhà xuất bản Giáo dục Thượng Hải phát hành và hiện mới được sử dụng trong một trường tiểu học. Theo Yu Juan, thuộc Phòng Giáo dục quận Yangpu ở Thượng Hải, nhiều khả năng bộ sách này sẽ được đưa vào giảng dạy ở 18 trường trong quận.
Bộ sách gồm 3 tập, được chia ra theo những độ tuổi khác nhau của bậc tiểu học. Tập đầu tiên dành cho học sinh lớp 1-2. Sách dành cho học sinh lớn hơn dạy các em hiểu tấn công tình dục là như thế nào và dạy các em tự bảo vệ mình.
“Em nhận thấy bài giảng rất thú vị và vui. Em luôn tò mò về cơ thể mình” - Dai Yanxin, một học sinh 8 tuổi bày tỏ.
Một người mẹ tên Ye Xin cho rằng: “Các bậc cha mẹ không nên ngăn cản các con mình bằng những tư tưởng bảo thủ. Chúng ta nên khuyến khích các con lĩnh hội kiến thức thông qua các kênh đúng đắn. Dạy con làm thế nào để tránh được việc bị tấn công tình dục là điều rất cần thiết”.
Việt Lâm
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất