Kết quả bóng đá Việt Nam 3-0 Ấn Độ: Thắng nhà vô địch Nam Á, ĐT Việt Nam lên ngôi ở giải Tam hùng

27/09/2022 20:55 GMT+7 | Trực tiếp Bóng đá

KẾT QUẢ bóng đá Việt Nam 3-0 Ấn Độ, giao hữu quốc tế. Cập nhật kết quả bóng đá, bảng xếp hạng, lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá giao hữu quốc tế.

 

TRỰC TIẾP bóng đá futsal Việt Nam vs Hàn Quốc, futsal châu Á (18h00, 28/9)

TRỰC TIẾP bóng đá futsal Việt Nam vs Hàn Quốc, futsal châu Á (18h00, 28/9)

TRỰC TIẾP bóng đá futsal Việt Nam vs Hàn Quốc, futsal châu Á (18h00, 28/9). Xem trực tiếp bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá futsal châu Á 2022

 

Cúp Tam hùng Hưng Thịnh 2022

* 19h00, 27/9: Việt Nam 3-0 Ấn Độ (VTV6, VTV5)

Xem trực tiếp VTV6

Soi kèo, nhận định Việt Nam vs Ấn Độ

* Ấn Độ 1-1 Singapore

* Việt Nam 4-0 Singapore 

 

 

Hết giờ. ĐT Việt Nam thắng 3-0 trước Ấn Độ và vô địch giải giao hữu Tam hùng.

+Văn Quyết ăn mừng sau khi ghi bàn - Ảnh: Hồng Lĩnh

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

81': ĐT Việt Nam thay người. Văn Khang vào sân thay cho Văn Hậu. 

76': KHÔNG VÀO! Thành Chung dứt điểm bóng sống trong vòng cấm nhưng thủ môn của ĐT Ấn Độ cứu thua thành công.

74': Văn Toàn giành được quả bóng trước vòng cấm sau đường chuyền lỗi của cầu thủ đối phương. Tuy nhiên sau đó, cú dứt điểm của anh không thắng được thủ môn Ấn Độ.

70': VÀO! Văn Quyết dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm làm tung lưới ĐT Ấn Độ. Tỉ số là 3-0 cho ĐT Việt Nam. 

69': ĐT Việt Nam thay người. Bùi Hoàng Việt Anh vào sân thay cho Hùng Dũng.

+Sau 5 năm, Văn Toàn ghi bàn trở lại cho ĐTQG - Ảnh: Hồng Lĩnh 

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

60': ĐT Việt Nam thay người. Tuấn Anh và Văn Quyết vào sân. Hồ Tấn Tài và Văn Đức ra. 

56': ĐT Việt Nam phản công. Văn Đức cứa lòng vào góc xa nhưng cú sút của anh thiếu chính xác.

50': VÀO! Văn Toàn nhân đôi cách biệt. Hàng thủ ĐT Ấn Độ mắc sai lầm. Văn Toàn lao xuống và anh có quá nhiều khoảng trống cũng như thời gian để tung ra cú dứt điểm hạ gục thủ môn đối phương. 2-0 cho ĐT Việt Nam.

48': Văn Toàn bứt tốc lao vào vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc nhưng anh không thắng được thủ môn của ĐT Ấn Độ.

46': ĐT Việt Nam có 2 sự thay đổi người. Văn Toàn và Thành Chung vào sân. Thanh Bình và Công Phượng rời sân. 

Hiệp 2 bắt đầu! 

+ĐT Việt Nam dẫn trước 1-0 sau 45 phút đầu tiên

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Hiệp 1 kết thúc. Tỉ số đang là 1-0 nghiêng về ĐT Việt Nam.

45': KHÔNG VÀO! Tình huống đáng chú ý nhất của ĐT Ấn Độ trong hiệp 1. Đội trưởng Sunil đánh đầu lái bóng trong vòng cấm sau quả tạt bên cánh trái. Tuy nhiên cú dứt điểm của anh lại đưa bóng đi ra ngoài.

43': Văn Đức chuyền trả ngược cho Tấn Tài dứt điểm góc hẹp ở phía trong. Tuy nhiên sau đó, bóng đi thiếu chính xác.

38': ĐT Ấn Độ sớm thay người do Samad dính chấn thương. Vào thay cho anh là Rahul. 

33': KHÔNG VÀO! Samad đi bóng kĩ thuật trong vòng cấm rồi dứt điểm góc hẹp nhưng thủ môn Nguyên Mạnh đã phản xạ kịp thời.

29': KHÔNG ĐƯỢC! Tấn Tài tạt bóng từ cánh phải vào cho Tiến Linh ở phía trong. Tuy nhiên Tiến Linh đã không thể chạm được vào bóng. 

26': KHÔNG VÀO! Kuruniyan dứt điểm thoái mái trong vòng cấm nhưng bóng đi ra ngoài. Các hậu vệ của ĐT Việt Nam đã để chân sút của Ấn Độ dứt điểm thoải mái ở tình huống này.

22': KHÔNG VÀO! Công Phượng dứt điểm góc hẹp trong vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác.

19': Quang Hải có đường chuyền dài vượt tuyến cho Tiến Linh thoát xuống. Tuy nhiên bóng đi hơi sâu và thủ môn đối phương đã bắt được.

16': ĐT Việt Nam lấy lại thế trận sau khi để đối thủ chơi lấn lướt trong gần 10 phút đầu của trận đấu. Hiện tại, các cầu thủ Việt Nam liên tục tổ chức tấn công đe doạ khung thành ĐT Ấn Độ.

10': VÀO! 1-0 cho ĐT Việt Nam. Từ quả đá phạt góc của Công Phượng bên cánh trái, thủ môn Ấn Độ đã đẩy được bóng ra. Nhưng sau đó, Phan Văn Đức bắt vô lê trong vòng cấm làm tung lưới ĐT Ấn Độ. 

 

Chú thích ảnh
Văn Đức ăn mừng bàn thắng - Ảnh: VFF

8': KHÔNG VÀO! Phan Văn Đức và Quang Hải có pha phối hợp ngẫu hứng khiến hàng thủ của ĐT Ấn Độ lúng túng. Nhưng rất tiếc là ĐT Việt Nam chưa có được bàn thắng. 

5': ĐT Ấn Độ duy trì được sức ép lớn lên phần sân của ĐT Việt Nam ở những phút vừa qua. Tuy nhiên hàng thủ của ĐT Việt Nam vẫn đang chơi tốt. 

2': Đội tuyển Ấn Độ được hưởng quả đá phạt góc bên cánh trái. Khung thành của Nguyên Mạnh vừa đối mặt với sóng gió khi bóng được câu vào vòng cấm, tuy nhiên sau đó, các cầu thủ Ấn Độ không thể tung ra cú dứt điểm chính xác.

Hiệp 1 bắt đầu! 

 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

+Danh sách đăng ký thi đấu của hai đội

Chú thích ảnh

Tiền vệ Quang Hải: “ĐT Việt Nam sẽ thi đấu một trận cống hiến để dành tặng người hâm mộ”

Chiều 26/9, ĐT Việt Nam đã có buổi luyện quân cuối cùng chuẩn bị cho trận đấu tranh ngôi vô địch giải giao hữu quốc tế – Hưng Thịnh 2022 với ĐT Ấn Độ. Tiền vệ Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ nỗ lực hết sức để thi đấu một trận cống hiến dành tặng người hâm mộ.

Do mới trở về từ Pháp và chưa kịp điều chỉnh nhịp sinh học nên Quang Hải không góp mặt ở trận khai màn gặp ĐT Singapore. Tiền vệ này cùng với một số các trụ cột khác của ĐT Việt Nam hứa hẹn sẽ được HLV trưởng Park Hang-seo điền tên vào đội hình ra sân trong trận gặp ĐT Ấn Độ sắp tới. Quang Hải cho biết, việc được trở lại khoác áo đội tuyển là quãng thời gian quý giá để thay đổi không khí cũng như môi trường, qua đó nạp năng lượng tích cực bước tới mục tiêu phía trước.

Chú thích ảnh

Khi được hỏi về trận đấu ngày mai gặp ĐT Ấn Độ tại giải giao hữu quốc tế – Hưng Thịnh 2022, Quang Hải nói: “Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ nếu được ban huấn luyện tin tưởng. Tất cả các thành viên ĐT Việt Nam sẽ thi đấu một trận cống hiến để dành tặng người hâm mộ”.

Là cầu thủ đầu tiên của Việt Nam thi đấu ở giải hạng 2 Pháp, Quang Hải đã nhận được nhiều sự quan tâm của báo giới. Trả lời về vấn đề này, Hải cho biết: “Tôi cảm thấy bản thân đang thích nghi dần để phù hợp với lối chơi của CLB Pau. Thật sự mọi thứ vẫn ở trước mắt và tôi sẽ cố gắng phù hợp lối chơi của CLB”.

Về cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam thi đấu tại giải vô địch Đông Nam Á 2022, Quang Hải chia sẻ: “Tôi và HLV Park đã thảo luận về vấn đề này. Mong muốn bản thân tôi là được khoác lên mình màu áo của đội tuyển quốc gia, tham dự bất cứ giải đấu nào có mặt ĐT Việt Nam. Đó luôn là khát khao của tôi”.

Tuy nhiên, do AFF Cup 2022 không nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA và các CLB không thuộc đối tượng chịu điều chỉnh bởi luật trả cầu thủ về phục vụ ĐTQG, nên việc Quang Hải có được thi đấu ở AFF Cup 2022 vẫn còn để ngỏ.

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Ấn Độ sẽ diễn ra vào 19h00 ngày mai (27/9) trên SVĐ Thống Nhất, TP.HCM. ĐT Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa là giành ngôi vô địch trong khi ĐT Ấn Độ buộc phải giành chiến thắng mới có thể đăng quang.

Ấn Độ mạnh cỡ nào?

“Ở trận hòa Singapore với tỷ số 1-1, Ấn Độ đã thể hiện sức trẻ. Họ chơi xông xáo, nhiệt tình và đặc biệt là rất khỏe, hoạt động cường độ mạnh suốt 90 phút mà hầu như không có dấu hiệu bị mất sức. Tuy nhiên khâu dứt điểm còn chưa “ngon”. Tôi không đánh giá cao chất lượng hệ thống phòng ngự của đội Ấn Độ. Cặp trung vệ khá chậm, hậu vệ mạnh mẽ nhưng lại hay mắc lỗi vị trí".

"Nhưng chúng ta cần đặc biệt lưu ý hàng tiền vệ của họ, nhất là tiền vệ trái Liston Colaco, rất nhanh nhẹn và linh hoạt. Các tiền vệ Thapa và Jaekson rất ăn ý. Họ là những người châm ngòi cho nhiều tình huống tấn công nguy hiểm của Ấn Độ".

"Hàng thủ Việt Nam cũng cần hết sức thận trọng với cặp tiền đạo nguy hiểm, gồm chân sút Sunil Chhetri (cây ghi bàn hàng đầu của bóng đá Ấn Độ) và Muhamed Asique. Nếu so sánh tương quan lực lượng đôi bên, tôi vẫn đánh giá cao tuyển Việt Nam vì về độ khéo, chúng ta vẫn nhỉnh hơn hẳn họ”, HLV Phạm Minh Đức nhận định.

Báo Ấn Độ ấn tượng Tuấn Anh

Tờ Khel Now (Ấn Độ) viết về ĐT Việt Nam: “ĐT Việt Nam là đội có thứ hạng cao nhất trong số 3 đội tuyển tham dự giải Tam hùng. Những chiến binh Sao vàng đã thắng Singapore 4-0 ở trận ra quân. Việc được thi đấu trên sân nhà mang lại lợi thế lớn cho ĐT Việt Nam. Họ chắc chắn sẽ muốn kết thúc giải đấu bằng kết quả tích cực trước sự cổ vũ của khán giả nhà”.

“Trước khi gặp ĐT Singapore, ĐT Việt Nam thắng 2-0 trước Afghanistan ở trận giao hữu hồi tháng Sáu năm nay. Sau khi thua trước Oman ở trận đấu hồi tháng Ba năm nay tại vòng loại World Cup, ĐT Việt Nam đang có chuỗi 3 trận bất bại".

"Vòng loại World Cup 2022 là giải đấu chính thức gần nhất đội tuyển Việt Nam góp mặt. Họ kết thúc giai đoạn 3 của vòng loại World Cup với chỉ 1 trận thắng sau 10 trận. Tuy nhiên, đội tuyển đang xếp hạng 97 thế giới này gây ấn tượng bằng trận hoà 1-1 trước Nhật Bản”, tờ Khel Now viết tiếp.

Tờ Khel Now đánh giá Nguyễn Tuấn Anh của HAGL là cầu thủ đáng chú ý nhất ĐT Việt Nam: “Nguyễn Tuấn Anh là một trong những cầu thủ tài năng và kỹ thuật nhất của đội tuyển Việt Nam. Tuấn Anh đang thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm cho CLB HAGL. Cầu thủ này bắt đầu sự nghiệp ở học viện của HAGL trước khi được đôn lên đội một vào năm 2015”.

“Tuấn Anh đã chơi cho đội U19 và U23 Việt Nam. Anh từng được bầu là “Cầu thủ trẻ hay nhất năm” 2014. Dù có tiềm năng lớn nhưng Tuấn Anh vẫn chưa bộc lộ hết khi đá cho ĐTQG. Do vậy, Tuấn Anh rất muốn thể hiện khả năng của mình ở trận gặp Ấn Độ và giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng”, tờ Khel Now viết tiếp.

Tờ Khel Now đưa ra lời cảnh báo cho ĐT Ấn Độ: “ĐT Việt Nam là ứng cử viên vô địch ở giải giao hữu Tam hùng và họ muốn chứng tỏ sức mạnh của mình. Được sự cổ vũ của khán giả nhà, ĐT Việt Nam nhiều khả năng sẽ thể hiện lối chơi hấp dẫn trước ĐT Ấn Độ. ĐT Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV giỏi về chiến thuật và có những cầu thủ chất lượng ở các tuyến. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu họ cố gắng hết sức vì mục tiêu giành chức vô địch giải giao hữu. Trên thực tế, ĐT Việt Nam chỉ cần hoà là đoạt chức vô địch”.

“ĐT Ấn Độ cần dè chừng trước những mối đe doạ của ĐT Việt Nam và phải đưa ra đấu sách hợp lý. ĐT Việt Nam chỉ cần 1 trận hoà là vô địch nên ĐT Ấn Độ cần mạnh dạn chơi tấn công. Dù thế nào, các CĐV có thể kỳ vọng vào một trận đấu hấp dẫn giữa hai đội bóng của châu Á”, tờ Khel Now kết luận.

Chú thích ảnh

Văn Hậu liệu có ra sân?

Văn Hậu cũng là tâm điểm chú ý nếu anh ra sân trước Ấn Độ. Từng là hậu vệ trái số 1 của tuyển Việt Nam cho tới trước khi dính chấn thương nặng và vắng mặt ở đội tuyển suốt 1 năm rưỡi qua, Văn Hậu lúc này rõ ràng cần chứng tỏ mình rất nhiều cả về thể lực lẫn chuyên môn trong bối cảnh vị trí hậu vệ trái của tuyển Việt Nam đang có sự cạnh tranh tích cực giữa Hồng Duy, Thanh Nhân, Tuấn Tài.

Trận đấu với Ấn Độ là cơ hội để hậu vệ quê Thái Bình “ghi điểm” với thầy Park. Nếu thành công, đây sẽ là bàn đạp để Văn Hậu trở lại với vị trí thi đấu quen thuộc mà anh từng gắn bó ở ĐTQG.

Văn Hậu đã ra sân chơi gần chục trận cho Hà Nội FC ở V-League 2022 sau quãng nghỉ dài để chữa trị và hồi phục chấn thương nhưng với tuyển Việt Nam, cả người hâm mộ lẫn giới chuyên môn vẫn đang chờ đợi màn tái xuất của hậu vệ cao 1,85m này.

Ở cánh phải, Tấn Tài đã khẳng định vị trí số 1 không thể tranh cãi của mình. Liệu ở cánh trái, Văn Hậu có lấy lại được vị trí số 1 vốn từng thuộc về anh trước đó? Màn trình diễn trước Ấn Độ (nếu được ra sân) có thể mang đến một phần câu trả lời.

Báo Ấn Độ coi Tuấn Anh là cầu thủ đáng chú ý nhất đội tuyển Việt Nam

Sau khi giành chiến thắng 4-0 trước ĐT Singapore, ĐT Việt Nam đối mặt với ĐT Ấn Độ vào ngày 27/9. Trước thềm trận đấu, báo chí Ấn Độ đưa ra đánh giá về thầy trò HLV Park Hang Seo.

Tờ Khel Now (Ấn Độ) viết về ĐT Việt Nam: “ĐT Việt Nam là đội có thứ hạng cao nhất trong số 3 đội tuyển tham dự giải Tam hùng. Những chiến binh Sao vàng đã thắng Singapore 4-0 ở trận ra quân. Việc được thi đấu trên sân nhà mang lại lợi thế lớn cho ĐT Việt Nam. Họ chắc chắn sẽ muốn kết thúc giải đấu bằng kết quả tích cực trước sự cổ vũ của khán giả nhà”.

“Trước khi gặp ĐT Singapore, ĐT Việt Nam thắng 2-0 trước Afghanistan ở trận giao hữu hồi tháng Sáu năm nay. Sau khi thua trước Oman ở trận đấu hồi tháng Ba năm nay tại vòng loại World Cup, ĐT Việt Nam đang có chuỗi 3 trận bất bại".

Chú thích ảnh
Báo chí Ấn Độ đánh giá cao ĐT Việt Nam - Ảnh: VFF

"Vòng loại World Cup 2022 là giải đấu chính thức gần nhất đội tuyển Việt Nam góp mặt. Họ kết thúc giai đoạn 3 của vòng loại World Cup với chỉ 1 trận thắng sau 10 trận. Tuy nhiên, đội tuyển đang xếp hạng 97 thế giới này gây ấn tượng bằng trận hoà 1-1 trước Nhật Bản”, tờ Khel Now viết tiếp.

Tờ Khel Now đánh giá Nguyễn Tuấn Anh của HAGL là cầu thủ đáng chú ý nhất ĐT Việt Nam: “Nguyễn Tuấn Anh là một trong những cầu thủ tài năng và kỹ thuật nhất của đội tuyển Việt Nam. Tuấn Anh đang thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm cho CLB HAGL. Cầu thủ này bắt đầu sự nghiệp ở học viện của HAGL trước khi được đôn lên đội một vào năm 2015”.

Chú thích ảnh
Tuấn Anh được báo chí Ấn Độ nhận định là cầu thủ đáng chú ý nhất của ĐT Việt Nam - Ảnh: VFF

“Tuấn Anh đã chơi cho đội U19 và U23 Việt Nam. Anh từng được bầu là “Cầu thủ trẻ hay nhất năm” 2014. Dù có tiềm năng lớn nhưng Tuấn Anh vẫn chưa bộc lộ hết khi đá cho ĐTQG. Do vậy, Tuấn Anh rất muốn thể hiện khả năng của mình ở trận gặp Ấn Độ và giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng”, tờ Khel Now viết tiếp.

Tờ Khel Now đưa ra lời cảnh báo cho ĐT Ấn Độ: “ĐT Việt Nam là ứng cử viên vô địch ở giải giao hữu Tam hùng và họ muốn chứng tỏ sức mạnh của mình. Được sự cổ vũ của khán giả nhà, ĐT Việt Nam nhiều khả năng sẽ thể hiện lối chơi hấp dẫn trước ĐT Ấn Độ. ĐT Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV giỏi về chiến thuật và có những cầu thủ chất lượng ở các tuyến. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu họ cố gắng hết sức vì mục tiêu giành chức vô địch giải giao hữu. Trên thực tế, ĐT Việt Nam chỉ cần hoà là đoạt chức vô địch”.

“ĐT Ấn Độ cần dè chừng trước những mối đe doạ của ĐT Việt Nam và phải đưa ra đấu sách hợp lý. ĐT Việt Nam chỉ cần 1 trận hoà là vô địch nên ĐT Ấn Độ cần mạnh dạn chơi tấn công. Dù thế nào, các CĐV có thể kỳ vọng vào một trận đấu hấp dẫn giữa hai đội bóng của châu Á”, tờ Khel Now kết luận.

 

Tấn Tài quá quan trọng với thầy Park

Hậu vệ của Topenland Bình Định góp công lớn trong chiến thắng 4-0 của Việt Nam trước Singapore, tiếp tục chứng tỏ vai trò khó thay thế của anh ở hành lang phải tuyển Việt Nam.

Trong khi cánh trái của tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo có nhiều lựa chọn với Tuấn Tài, Thanh Nhân, Hồng Duy, Văn Thanh hay cả Văn Hậu khi anh lấy lại thể trạng sung sức thì ở cánh phải Tấn Tài khẳng định anh là lựa chọn số 1 trong tay thầy Park.

Hậu vệ 24 tuổi tuy đôi lúc còn chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng ngự nhưng khả năng tấn công và hỗ trợ tấn công của anh là "vũ khí" lợi hại mà ông Park rất cần khi tuyển Việt Nam bước vào chiến dịch tranh vô địch ở AFF Cup vào cuối năm nay.

Chú thích ảnh
Tấn Tài là hậu vệ phải tốt nhất của tuyển Việt Nam hiện tại

Cái tên Hồ Tấn Tài bắt đầu thu hút sự chú ý hồi tháng 9/2019 khi anh còn khoác áo U22 Việt Nam. Trong trận gặp U22 Trung Quốc, Tấn Tài hai lần kiến tạo cho Tiến Linh ghi bàn.

Tấn Tài và Tiến Linh chơi ăn ý với nhau nhờ cả hai từng có thời gian là đồng đội của nhau ở Becamex Bình Dương. Đây là yếu tố quan trọng khiến Tấn Tài càng được thầy Park tin dùng bởi đến lúc này Tiến Linh vẫn là tay săn bàn số 1 của tuyển Việt Nam. Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Tấn Tài từng có pha dâng cao, tắc bóng hợp lệ với cầu thủ Oman rồi dứt điểm tạo cơ hội cho Tiến Linh đá bồi ghi bàn.

Không chỉ chơi ăn ý với Tiến Linh, Tấn Tài còn chơi ăn ý với cả Văn Đức lẫn Hoàng Đức. Ở trận gặp Lào ở AFF Cup 2020, chính Tấn Tài kiến tạo cho Văn Đức ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam.

Ở trận giao hữu với Singapore mới rồi, Văn Đức lại chuyền đẹp cho Tấn Tài đánh đầu phá lưới Singapore trong vòng cấm. Trước đó Tấn Tài có pha dâng cao rồi căng ngang tử cánh phải khiến thủ môn Singapore đẩy bóng ra, tạo cơ hội cho Thanh Nhân dứt điểm ghi bàn.

Ở cả hai lượt trận gặp Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Tấn Tài đều có những khoảnh khắc tỏa sáng. Lượt đi, Tấn Tài xâm nhập vòng cấm đối phương, đón đường chuyền của Hoàng Đức, khống chế bóng khéo léo rồi dứt điểm gọn gàng ghi bàn cho tuyển Việt Nam. Lượt về, Tấn Tài lại xâm nhập cấm địa Trung Quốc, đón đường chuyền của Hùng Dũng rồi đánh đầu ghi bàn đẹp mắt.

Sút bóng và đánh đầu đều tốt, chọn vị trí tốt là những phẩm chất nổi bật của hậu vệ đang khoác áo Topenland Bình Đình. Dù chơi ở Becamex Bình Dương hay Topenland Bình Định hay ĐTQG, Tấn Tài đều thể hiện khả năng tấn công và hỗ trợ tấn công đầy ấn tượng.

Tuy thâm niên ở ĐTQG chưa nhiều nhưng Tấn Tài đã để lại dấu ấn lớn, biến anh thành lựa chọn số 1 của HLV Park Hang Seo cho vị trí hậu vệ phải.

 

Quang Hải hứa sẽ đá tốt ở trận đấu với Ấn Độ

Chia sẻ về việc việc tham dự AFF Cup 2022, Quang Hải cho biết: "Tôi và HLV Park Hang Seo đã cùng nhau thảo luận về AFF Cup 2022. Bản thân tôi mong muốn được thi đấu. Bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn được khoác lên màu áo của đội tuyển quốc gia để thi đấu ở bất kỳ giải đấu nào.

Tôi mong muốn được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 và đó là khao khát của cá nhân tôi. Tuy nhiên, việc có được thi đấu ở AFF Cup 2022 hay không sẽ phụ thuộc vào quá trình làm việc của tôi và CLB Pau FC".

Bên cạnh đó, Quang Hải cũng chia sẻ về phong độ tại đội bóng mới: "Hiện tại, tôi vẫn đang cố gắng thích nghi để phù hợp hơn với lối chơi của đội bóng. Mọi thứ vẫn đang ở phía trước. Tôi sẽ nỗ lực, cố gắng để phù hợp với lối chơi của đội trong thời gian tới".

Nói về trận đấu với Ấn Độ, Quang Hải mong muốn được vào sân thi đấu và sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ: "Tôi nghĩ trận đấu với Ấn Độ nếu được giao nhiệm vụ thì sẽ thi đấu tốt. Toàn đội cũng nỗ lực hết khả năng để giành tặng kết quả cho người hâm mộ".

Chú thích ảnh
Quang Hải khao khát dự AFF Cup 2022. ảnh VFF

 

Tuyển Việt Nam thăng tiến ấn tượng nhất châu Á

Trước trận đấu với Việt Nam, tuyển thủ Ấn Độ Chhetri khẳng định, nếu cứ đá như trước Singapore thì Ấn Độ sẽ phải trả giá: “Chúng tôi đã xem trận đấu mà tuyển Việt Nam đã vùi dập Singapore 4-0. Họ thực sự là một đội bóng cực kỳ tốt, đặc biệt là khi đá sân nhà.

Họ là một trong những đội đã thăng tiến ấn tượng nhất ở châu Á trong 5 năm qua. Chúng tôi phải thực sự phải tìm lại phong độ tốt nhất, phải cải thiện bản thân trước Việt Nam. Chúng tôi phải thực sự làm việc chăm chỉ. Trận tới sẽ không giống như khi chúng tôi gặp Singapore”.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam thăng tiến ấn tượng nhất châu Á. ảnh Hồng Lĩnh

 

HLV Ấn Độ đánh giá cao Việt Nam

HLV ĐT Ấn Độ Igor Stimac đánh giá ĐT Việt Nam mạnh hơn so với ĐT Singpore. Tuy vậy, ông sẽ có tính toán để giúp đội bóng Nam Á giành ngôi vô địch tại Giải giao hữu quốc tế – Hưng Thịnh 2022.

HLV Igor Sitmac nói: “Chúng tôi hoàn thành bước một sau trận này, bước hai là trận gặp đội tuyển Việt Nam vì chúng tôi chắc chắn có ít nhất là vị trí số hai ở giải rồi. ĐT Việt Nam mạnh hơn nhiều so với Singpore, nhưng như đã nói, đội tuyển Ấn Độ sẽ tính toán để giành chức vô địch”.

Chú thích ảnh
HLV Igor Stimac - Ảnh: VFF

Đánh giá về trận hòa 1-1 trước Singapore, HLV Igor Stimac cho biết: “Nhiều cầu thủ của chúng tôi chưa có cảm giác tốt do giải vô địch quốc gia chưa bắt đầu. Ấn Độ tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại dứt điểm không hiệu quả và thiếu chính xác. Dù sao thì đây cũng là một trận đấu đẹp mắt của hai đội”.

ĐT Ấn Độ có hai ngày chuẩn bị cho trận gặp ĐT Việt Nam. Chiến lược gia người Croatia nhận định: “ĐT Việt Nam có ba ngày nghỉ nên lợi thế hơn chúng tôi nhiều. Chất lượng đường chuyền và ý đồ chơi bóng của tuyển Việt Nam cũng rất tốt. V.League đang diễn ra nên các cầu thủ Việt Nam có trạng thái tốt, giàu thể lực để pressing tầm cao. Theo tôi, ĐT Việt Nam là đội tuyển có tiềm năng nhất châu Á”.

Chú thích ảnh

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Ấn Độ

Việt Nam: Văn Lâm, Tấn Tài, Thành Chung, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Văn Hậu, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Quang Hải, Tiến Linh, Công Phượng.

Ấn Độ: Gurpreet, Sandesh, Narender, Akash, Jeakson Singh, Anirudh, Brandon, Lallianzuala Liston, Udanta Singh, Yasir, Sahal Abdul, Sunil.

 

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm