CẬP NHẬT: MU, Real Madrid, Barcelona và 9 CLB lớn châu Âu công khai thành lập Super League

19/04/2021 22:44 GMT+7 | Trực tiếp Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều CLB lớn ở châu Âu đã đồng ý tham gia European Super League và điều này đã gây địa chấn trong thế giới bóng đá. UEFA đang phản đối quyết liệt và có thể đưa ra lệnh cấm cho các CLB tham dự giải đấu mới nói trên.

Super League là gì, được tổ chức ra sao, liệu nó có thổi bay bóng đá toàn cầu?

Super League là gì, được tổ chức ra sao, liệu nó có thổi bay bóng đá toàn cầu?

12 câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu hôm Chủ Nhật đã thông báo họ "đồng ý thành lập" Super League- một giải đấu ưu tú mới có thể làm nổ tung cấu trúc chuyên nghiệp của môn thể thao phổ biến nhất thế giới.

 

 

+ Dortmund và Bayern xác nhận không tham gia Super League

Borussia Dortmund vừa đưa ra thông báo họ sẽ KHÔNG tham gia vào Super League. Giám đốc điều hành của CLB, ông Watzke cho biết: "Đội bóng muốn thực hiện kế hoạch cải tổ UEFA Champions League. Chúng tôi đã từ chối dự án thành lập Super League".

Bayern Munich cũng đã đưa ra thông báo tương tự.

Chú thích ảnh
Dortmund và Bayern đểu xác nhận không "li khai"

 

+ Super League tung trailer hoành tráng

Trong khi giải đấu European Super League còn đang gây tranh cãi và chưa chính thức được thành lập thì trailer của giải đấu này đã xuất hiện.

Trong 24 giờ qua, thông tin gây chấn động nhất thế giới bóng đá là việc 12 đội bóng lớn ở châu Âu tuyên bố tham gia giải đấu có tên gọi là European Super League. Nhóm CLB sáng lập giải hiện có 12 thành viên, bao gồm: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham (Anh); Barcelona, ​​Real Madrid, Atletico Madrid (Tây Ban Nha); Juventus, Inter Milan, AC Milan (Italy).

Super League, thành lập Super League, European Super League, Siêu giải đấu châu Âu, MU, Real Madrid, Juventus, FIFA, UEFA, Premier League
Logo của 12 CLB sáng lập Super League

Ngay lập tức, UEFA đã ra thông báo phản đối sự thành lập của European Super League vì giải đấu này đe doạ nghiêm trọng tới Champions League. UEFA cho biết họ có thể dùng biện pháp mạnh để trừng phạt các cầu thủ và CLB tham gia European Super League. Thế nhưng mới đây, trailer của European Super League đã xuất hiện trên mạng và người ta càng tin rằng giải đấu mới này sẽ được diễn ra.

Trailer nói trên dài 79 giây, lần lượt giới thiệu 12 logo của các đội bóng sẽ tham dự Super League. Trailer này cũng nói rằng European Super League sẽ là “biên giới mới của bóng đá” với “những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới”.

Trailer của Super League

Theo kế hoạch của các CLB sáng lập Super League, họ sẽ mở rộng giải đấu với sự góp mặt của 15 đội bóng. Bayern Munich và PSG được cho là đã từ chối ý tưởng tham gia vào Super League.

JP Morgan, một ngân hàng đầu tư của Mỹ, được cho là đã đồng ý tài trợ cho giải và cấp các khoản “béo bở” cho các thành viên sáng lập. Theo tuyên bố từ Super League, các CLB sáng lập giải sẽ chia nhau 3,5 tỷ euro (4,2 tỷ USD). Tính ra, mỗi đội sẽ nhận 400 triệu euro, gấp 4 lần số tiền thưởng cho nhà vô địch UEFA Champions League 2020. Số tiền này sẽ giúp “đầu tư cơ sở hạ tầng của các CLB và bù đắp tác động của đại dịch COVID-19”.

Super League, thành lập Super League, European Super League, Siêu giải đấu châu Âu, MU, Real Madrid, Juventus, FIFA, UEFA, Premier League
Logo của MU xuất hiện trong trailer

Hôm Chủ Nhật tuần trước, ban tổ chức của Super League ra thông báo rằng giải đấu này sẽ diễn ra vào giữa tuần: “12 CLB hàng đầu trong thế giới bóng đá hôm nay cùng nhau đưa ra thông báo rằng họ đã đồng ý thành lập một giải đấu mới diễn ra vào giữa tuần với tên gọi Super League, được điều hành bởi các CLB sáng lập. AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Man City, MU, Real Madrid và Tottenham Hotspur đã gia nhập với tư cách là các CLB sáng lập giải đấu".

Super League, thành lập Super League, European Super League, Siêu giải đấu châu Âu, MU, Real Madrid, Juventus, FIFA, UEFA, Premier League
Super League được quảng bá là "biên giới mới của bóng đá"

"Theo dự kiến, sẽ có thêm 3 CLB nữa gia nhập trước khi khai mạc mùa giải. Giải đấu này sẽ được bắt đầu sớm nhất có thể.

Trong tương lai, các CLB sáng lập muốn tổ chức thảo luận với UEFA và FIFA về việc hợp tác cùng nhau nhằm mang lại lợi ích lớn nhất cho giải đấu mới và bóng đá nói chung”.

“Trong nhiều năm, các CLB sáng lập có mục tiêu là cải thiện chất lượng của các giải đấu châu Âu hiện có, đồng thời tạo ra một giải đấu với thể thức mới để các CLB hàng đầu thi đấu thường xuyên. Dịch COVID-19 đã cho thấy cần có 1 tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận phù hợp về thương mại để nâng cao giá trị và hỗ trợ vì lợi ích của toàn bộ bóng đá châu Âu”.

+ Juventus rời Hiệp hội các CLB châu Âu sau khi Super League được thành lập

Juventus được cho là đã rời khỏi Hiệp hội các câu lạc bộ châu Âu sau khi xác nhận về việc tham gia European Super League.

Super League cho biết trong một tuyên bố đưa ra vào tối Chủ nhật: '12 câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu hôm nay đã họp lại với nhau để thông báo rằng họ đã đồng ý thành lập một giải đấu mới vào giữa tuần, Super League, do các Câu lạc bộ sáng lập của nó điều hành.'

Sau thông báo gây sốc, có thông tin cho rằng Juventus đã rời khỏi ECA (Hiệp hội các CLB châu Âu). Điều đó cũng có nghĩa là chủ tịch Andrea Agnelli của gã khổng lồ nước Ý đã từ chức chủ tịch ECA và đi khỏi Ủy ban điều hành UEFA.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Juve Agnelli

Agnelli, người được cho là đồng minh của chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin cho đến nay sẽ giữ vai trò phó chủ tịch thứ tư của European Super League. Người ta tin rằng chủ tịch Real Madrid Florentino Perez sẽ giữ vai trò chủ tịch của giải đấu mới, với John W.Henry của Liverpool, Joel Glazer của Manchester United và chủ sở hữu Arsenal Stan Kroenke cũng sẽ giữ các vai trò phó chủ tịch.

Ceferin được hiểu là rất tức giận trước sự phản bội của Agnelli, tin tức về việc này xuất hiện chưa đầy 24 giờ trước đề xuất của chính UEFA về một Champions League đổi mới.

 

+ Phản ứng từ UEFA

UEFA, Liên đoàn bóng đá Anh và Premier League, Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF) và LaLiga, và Liên đoàn bóng đá Ý (FIGC) và Lega Serie A đã biết rằng một số câu lạc bộ Anh, Tây Ban Nha và Ý có thể đang lên kế hoạch thông báo họ đã tạo ra một giải đấu khép kín, được gọi là Super League.

Nếu điều này xảy ra, chúng tôi muốn nhắc lại rằng chúng tôi - UEFA, FA, RFEF, FIGC, Premier League, LaLiga, Lega Serie A, cũng như FIFA và tất cả các hiệp hội thành viên của chúng tôi - sẽ vẫn đoàn kết trong nỗ lực ngăn chặn dự án đầy hoài nghi này, một dự án được thành lập dựa trên lợi ích cá nhân của một vài câu lạc bộ vào thời điểm xã hội cần sự đoàn kết hơn bao giờ hết.

Chúng tôi sẽ xem xét tất cả các biện pháp có sẵn, ở tất cả các cấp, cả tư pháp và thể thao để ngăn chặn điều này xảy ra. Bóng đá dựa trên các giải đấu mở và tinh thần thể thao; nó không thể là bất kỳ cách nào khác.

Như FIFA và sáu Liên đoàn đã thông báo trước đó, các câu lạc bộ liên quan sẽ bị cấm thi đấu ở bất kỳ giải đấu nào khác ở cấp độ quốc nội, châu Âu hoặc thế giới, và các cầu thủ của họ có thể bị từ chối cơ hội đại diện cho đội tuyển quốc gia của họ.

Chúng tôi cảm ơn những câu lạc bộ ở các nước khác, đặc biệt là các câu lạc bộ của Pháp và Đức, những người đã từ chối đăng ký tham gia chương trình này. Chúng tôi kêu gọi tất cả những người yêu bóng đá, những người ủng hộ và các chính trị gia, hãy cùng chúng tôi đấu tranh chống lại một dự án như vậy nếu nó được công bố.

Sự tư lợi dai dẳng này của một số ít đã diễn ra quá lâu.

Thế là quá đủ.

 

Chú thích ảnh
Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin 

+ Phản ứng từ FIFA

Theo yêu cầu của một số phương tiện truyền thông và như đã nói nhiều lần, FIFA muốn làm rõ rằng chúng tôi ủng hộ sự đoàn kết trong bóng đá như một môn thể thao, đặc biệt là ở cấp độ toàn cầu, vì sự phát triển của bóng đá toàn cầu là sứ mệnh chính của FIFA.

Theo quan điểm của chúng tôi, và theo quy chế của chúng tôi, bất kỳ cuộc thi đấu bóng đá nào, dù là quốc gia, khu vực hay toàn cầu, phải luôn phản ánh các nguyên tắc cốt lõi là đoàn kết, hòa nhập, liêm chính và phân phối lại tài chính một cách công bằng. Hơn nữa, các cơ quan quản lý bóng đá nên sử dụng tất cả các phương tiện hợp pháp, thể thao và ngoại giao để đảm bảo điều này xảy ra. Trong bối cảnh đó, FIFA chỉ có thể bày tỏ sự không đồng tình với một 'giải đấu ly khai châu Âu khép kín' bên ngoài các cấu trúc bóng đá quốc tế và không tôn trọng các nguyên tắc nói trên.

FIFA luôn đại diện cho sự thống nhất trong bóng đá thế giới và kêu gọi tất cả các bên tham gia vào các cuộc thảo luận sôi nổi, đối thoại bình tĩnh, xây dựng và cân bằng vì lợi ích của bóng đá và trên tinh thần đoàn kết, công bằng. Tất nhiên, FIFA sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đóng góp vào một hướng đi hài hòa vì lợi ích chung của bóng đá.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Real Florentino Perez sẽ là Chủ tịch của Super League

 

+ Phản ứng của PFA (Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh)

PFA có những quan ngại đáng kể liên quan đến các tác động rộng rãi của khái niệm Siêu giải đấu châu Âu được đề xuất.

Bóng đá nên cố gắng bảo tồn tính tôn nghiêm của một giải đấu quốc nội cạnh tranh hơn tất cả. Khát vọng và tinh thần thể thao là một phần thiết yếu của bất kỳ môn thể thao nào và là thành phần quan trọng của bóng đá mà chúng ta yêu thích.

Động thái được đề xuất này sẽ làm mất đi sức mạnh và niềm vui của bóng đá trong nước và làm giảm đi niềm vui đối với đại đa số người hâm mộ trên khắp lục địa.

PFA sẽ làm việc với các cầu thủ, FA, Premier League, EFL, LMA và thông qua FIFPRO, với các hiệp hội cầu thủ khác, để đại diện cho lợi ích tốt nhất của bóng đá và bảo vệ tính toàn vẹn của bóng đá.

+ Phản ứng từ Premier League

Premier League lên án bất kỳ đề xuất nào phá vỡ các nguyên tắc cạnh tranh cởi mở và tinh thần thể thao là trung tâm của kim tự tháp bóng đá trong nước và châu Âu.

Người hâm mộ của bất kỳ câu lạc bộ nào ở Anh và trên khắp châu Âu hiện có thể mơ rằng đội của họ có thể leo lên đỉnh cao và thi đấu với những người giỏi nhất. Chúng tôi tin rằng khái niệm về một Siêu giải đấu châu Âu sẽ phá hủy giấc mơ này.

Premier League tự hào tổ chức một giải đấu bóng đá đầy tính cạnh tranh và hấp dẫn đã biến nó trở thành giải đấu được xem nhiều nhất trên thế giới. Thành công của chúng tôi đã cho phép chúng tôi đóng góp tài chính vô tận cho kim tự tháp bóng đá trong nước.

Một giải European Super League sẽ làm giảm sức hấp dẫn của toàn bộ trận đấu và gây tổn hại sâu sắc đến triển vọng trước mắt và tương lai của Premier League và các câu lạc bộ thành viên cũng như tất cả những người trong làng bóng đá.

Chúng tôi sẽ làm việc với người hâm mộ, FA, EFL, PFA và LMA, cũng như các bên liên quan khác, trong và ngoài nước, để bảo vệ sự toàn vẹn và triển vọng tương lai của bóng đá Anh vì lợi ích tốt nhất của bóng đá.

Chú thích ảnh
Bayern đang là ĐKVĐ Champions League

+ Thông báo đầy đủ từ Super League và thể thức thi đấu

12 câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu hôm qua đã họp lại với nhau để thông báo rằng họ đã đồng ý thành lập một giải đấu mới vào giữa tuần, Super League, do các Câu lạc bộ sáng lập của nó điều hành.

AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Barcelona, ​​Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid và Tottenham Hotspur đều đã tham gia với tư cách là Câu lạc bộ sáng lập.

Dự kiến ​​sẽ có thêm ba câu lạc bộ nữa sẽ tham gia trước khi mùa giải khai mạc, dự định sẽ bắt đầu càng sớm càng tốt. Trong tương lai, các Câu lạc bộ sáng lập mong muốn tổ chức các cuộc thảo luận với UEFA và FIFA để cùng nhau hợp tác nhằm mang lại kết quả tốt nhất cho giải đấu mới và cho bóng đá nói chung.

Sự hình thành của Super League diễn ra vào thời điểm đại dịch toàn cầu đã đẩy nhanh sự bất ổn trong mô hình kinh tế bóng đá châu Âu hiện có. Hơn nữa, trong một số năm, các Câu lạc bộ sáng lập đã có mục tiêu nâng cao chất lượng và cường độ của các giải đấu châu Âu hiện có trong suốt mỗi mùa giải và tạo ra một thể thức cho các câu lạc bộ và cầu thủ hàng đầu thi đấu thường xuyên.

Đại dịch đã chỉ ra rằng cần có tầm nhìn chiến lược và cách tiếp cận thương mại bền vững để nâng cao giá trị và hỗ trợ vì lợi ích của toàn bộ kim tự tháp bóng đá châu Âu.

Trong những tháng gần đây, các cuộc đối thoại rộng rãi đã diễn ra với các bên liên quan về thể thức thi đấu châu Âu trong tương lai. Các câu lạc bộ sáng lập tin rằng các giải pháp được đề xuất sau các cuộc đàm phán này không giải quyết được các vấn đề cơ bản, bao gồm nhu cầu cung cấp các trận đấu chất lượng cao hơn và nguồn tài chính bổ sung cho bóng đá tổng thể.

Thể thức thi đấu

• 20 câu lạc bộ tham gia với 15 câu lạc bộ sáng lập và cơ chế vòng loại giúp 5 đội khác đủ điều kiện tham dự hàng năm dựa trên thành tích trong mùa giải trước.

• Lịch thi đấu giữa tuần với tất cả các câu lạc bộ tham gia tiếp tục thi đấu trong các giải đấu quốc gia tương ứng của họ, duy trì lịch thi đấu truyền thống trong nước vẫn là trọng tâm.

• Khởi đầu vào tháng 8 với hai bảng đấu (10 đội mỗi bảng), thi đấu sân nhà và sân khách, với ba đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tự động đủ điều kiện tham dự vòng tứ kết.

Các đội xếp thứ 4 và thứ 5 sau đó sẽ thi đấu play-off hai lượt để tranh các vị trí còn lại ở tứ kết. Thể thức loại trực tiếp hai lượt sẽ được sử dụng để tìm ra hai đội lọt vào trận chung kết vào cuối tháng 5, sẽ được tổ chức như một trận đấu duy nhất tại một sân trung lập.

Ngay khi có thể thực hiện được cho bóng đá nam, một giải đấu dành cho nữ tương ứng cũng sẽ được đưa ra, giúp thúc đẩy và phát triển bóng đá nữ.

Giải đấu thường niên mới sẽ cung cấp sự hỗ trợ và tăng trưởng kinh tế lớn hơn đáng kể cho bóng đá châu Âu. Nguồn thu này về cơ bản sẽ cao hơn đáng kể so với thể thức cũ và dự kiến ​​sẽ vượt quá 10 tỷ euro (8,7 tỷ bảng Anh) trong suốt thời gian cam kết ban đầu của các Câu lạc bộ.

Ngoài ra, giải đấu sẽ được xây dựng trên nền tảng tài chính bền vững với tất cả các Câu lạc bộ sáng lập đăng ký tham gia vào một khung chi tiêu. Để đổi lấy cam kết của họ, các Câu lạc bộ sáng lập sẽ nhận được số tiền 3,5 tỷ euro (3 tỷ bảng Anh) chỉ để hỗ trợ các kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng của họ và bù đắp tác động của đại dịch COVID. Florentino Pérez, Chủ tịch Real Madrid và là Chủ tịch đầu tiên của Super League cho biết: 'Chúng tôi sẽ giúp bóng đá ở mọi cấp độ và đưa nó đến đúng vị trí của nó trên thế giới. Bóng đá là môn thể thao toàn cầu duy nhất trên thế giới có hơn bốn tỷ người hâm mộ và trách nhiệm của chúng tôi với tư cách là các câu lạc bộ lớn là đáp ứng mong muốn của họ.'

Andrea Agnelli, Chủ tịch Juventus và Phó Chủ tịch Super League cho biết: '12 câu lạc bộ sáng lập của chúng tôi đại diện cho hàng tỷ người hâm mộ trên toàn cầu và 99 chiếc cúp châu Âu. Chúng tôi đã đồng hành cùng nhau vào thời điểm quan trọng này, tạo điều kiện cho sự cạnh tranh của châu Âu được thay đổi, đặt môn thể thao mà chúng tôi yêu thích trên một nền tảng bền vững cho tương lai lâu dài, tăng cường đáng kể tình đoàn kết và mang đến cho người hâm mộ cũng như những cầu thủ nghiệp dư một lịch thi đấu đỉnh cao thường xuyên nuôi dưỡng niềm đam mê của họ đối với bóng đá trong khi cung cấp cho họ những hình mẫu hấp dẫn.'

Joel Glazer, Đồng Chủ tịch của Manchester United và Phó Chủ tịch của Super League cho biết: 'Bằng cách tập hợp các câu lạc bộ và cầu thủ vĩ đại nhất thế giới chơi với nhau trong suốt mùa giải, Super League sẽ mở ra một chương mới cho bóng đá châu Âu, đảm bảo cơ sở vật chất và cạnh tranh đẳng cấp thế giới, đồng thời tăng cường hỗ trợ tài chính cho bóng đá theo cách rộng lớn hơn.'

 

Super League, thành lập Super League, MU, Liverpool, Man City, Arsenal, Chelsea, Spurs, Inter Milan, AC Milan, Juventus, FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid
Sự ra đời của European Super League đe dọa nghiêm trọng tới UEFA Champions League

 

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm