Bóng đá và Covid-19 ngày 9/4: Premier League góp 4 triệu bảng chống dịch. Mane chấp nhận mất chức vô địch

09/04/2020 20:14 GMT+7 | Trực tiếp Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) – Premier League đóng góp 4 triệu bảng chống dịch. Mane chấp nhận mất chức vô địch. Tin tức bóng đá.

 

Bóng đá hôm nay 9/4: Sao MU nhận mình là 'Veron mới'. Neymar là người kế tục sáng giá của Messi

Bóng đá hôm nay 9/4: Sao MU nhận mình là 'Veron mới'. Neymar là người kế tục sáng giá của Messi

Bóng đá hôm nay 9/4: Sao MU nhận mình là 'Veron mới', Cesar Luis Menotti: 'Neymar là người kế tục sáng giá của Messi'. Tin tức bóng đá hôm nay mới nhất. 

 

Premier League đóng góp 4 triệu bảng chống dịch

Các đội trưởng Premier League đang vận động đóng góp cho NHS (Cơ quan Y tế Quốc gia) trong công cuộc phòng chống dịch Covid-19. Theo The Sun, hai đội trưởng Harry Maguire và Jordan Henderson đã kêu gội được được khoản đóng góp lên tới 4 triệu bảng.

Các đội trưởng khác như Mark Noble của West Ham và Troy Deeney của Watford cũng đang hưởng ứng với hành động thiết thực trên. Tuy nhiên, số tiền đóng góp cụ thể sẽ không được công bố vì một số CLB tại Premier League cũng như một vài cầu thủ không muốn để lộ sự khác biệt trong tiền lương của họ.

Chú thích ảnh
Các đội trưởng Premier League có hành động thiết thực trong mùa dịch

Mane chấp nhận mất chức vô địch

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đã có một giả thuyết đặt ra rằng giải Premier League mùa này sẽ bị hủy bỏ và điều đó khiến Liverpool không thể lên ngôi vô địch sau 30 năm chờ đợi.

Tiền đạo Sadio Mane tỏ ra rất tiếc nuối trước viễn cảnh này. Mặc dù vậy, anh vẫn hướng về phía trước khi khẳng định Liverpool sẽ cố gắng làm lại ở mùa sau.

“Đây là một thời điểm khó khăn cho Liverpool. Nhưng nó còn khó khăn hơn đối với hàng triệu người trên thế giới. Một số người đã mất người thân, đó là tình huống phức tạp hơn”, Mane chia sẻ.

“Về phần mình, tôi muốn giành được chức vô địch trong năm nay. Tôi muốn giành chiến thắng các trận đấu và tôi muốn có được chiếc cúp. Nhưng nếu trường hợp đó không xảy ra, tôi sẽ chấp nhận, đó là một phần của cuộc sống”.

“Trong tình hình này, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi sẽ hiểu và hy vọng chúng tôi sẽ giành được chức vô địch vào năm tới”.

Chú thích ảnh
Mane đã chuẩn bị cho viễn cảnh xấu nhất

Cầu thủ Real Madrid đồng ý giảm lương vì Covid-19

Real Madrid thông báo họ đã đạt được thỏa thuận với nhân viên và cầu thủ về việc cắt giảm lương do hậu quả của đại dịch Covid-19. Theo đó, các ngôi sao của Real sẽ giảm 10% - 20% lương trong năm 2020 tùy theo diễn biến trong vài tháng tới.

"Các cầu thủ và HLV của đội bóng đá và bóng rổ Real Madrid, dẫn đầu bởi các đội trưởng, cùng với các giám đốc điều hành của CLB đã tự nguyện đồng ý tình nguyện cắt giảm lương trong năm 2020 từ 10% đến 20%, tùy thuộc vào những hoàn cảnh ảnh hưởng đến việc kết thúc mùa giải 2019/20", trích thông báo của Real.

"Quyết định này, được thông qua bởi các cầu thủ, HLV và ban lãnh đạo, nhằm tránh những biện pháp tiêu cực có thể ảnh hưởng đến toàn thể nhân viên, cũng như nhằm đóng góp cho những mục tiêu về kinh tế của CLB trong bối cảnh sụt giảm về doanh thu trong những tháng qua do việc tạm dừng giải đấu và ngừng các hoạt động thương mại".

Theo tính toán của tờ Marca, việc giảm 10% lương sẽ giúp đội bóng mỗi tháng tiết kiệm được khoảng 50 triệu euro.

Chú thích ảnh
Real sẽ tiết kiệm được khoản tiền lớn nhờ việc giảm lương cầu thủ

Bundesliga lên kế hoạch trở lại

Giải Bundesliga đã tạm hoãn từ ngày 13/3 do đại dịch Covid-19. Nhưng đầu tuần này, tất cả cầu thủ thuộc 18 đội tại giải VĐQG này đã bắt đầu tập luyện trở lại, bao gồm của Bayern Munich. Các cầu thủ chia ra thành nhóm nhỏ 5 người và vẫn tuân thủ các quy định về “giãn cách xã hội”.

Dự kiến, BTC Bundesliga sẽ cho giải đấu trở lại vào đầu tháng 5 và kết thúc vào cuối tháng 6. 9 vòng đấu còn lại đương nhiên sẽ được tổ chức trên SVĐ không khán giả. Mỗi trận đấu chỉ có khoảng 250 người đến sân bao gồm cầu thủ, ban huấn luyện, đội ngũ y tế, trọng tài và lực lượng sản xuất truyền hình.

Ngoài ra, mỗi sân sẽ túc trực một bộ phận đặc biệt chuyên xử lý trường hợp cầu thủ, HLV bị nghi ngờ nhiễm Covid-19. Bên cạnh Bundesliga, giải VĐQG Hà Lan cũng đang có ý định trở lại sớm trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Giải Bundesliga dự kiến trở lại vào tháng 5

Serie A tính đường kết thúc mùa giải 2019/2020

Theo tờ La Repubblica, Liên đoàn bóng đá Italia cùng BTC Serie A đã có ý tưởng để kết thúc mùa giải 2019/2020. Cụ thể, họ sẽ tổ chức nốt 12 vòng đấu cuối cùng tại thành phố Rome.

Tất cả 20 CLB sẽ cùng tập trung lại đây để thi đấu trong vòng 45 ngày. Rome ở phía Nam của Italy nên tình hình dịch Covid-19 ít nghiêm trọng hơn so với khu vực phía Bắc.

Theo kế hoạch, mỗi CLB sẽ có khoảng 3-4 ngày để nghỉ giữa các trận. Vì đá ở cùng một thành phố nên họ sẽ có điều kiện để phục hồi thể lực cũng như tiết kiệm chi phí đi lại. Các trận đấu sẽ diễn ra không có khán giả, không có phóng viên và không có VAR.

Ý tưởng trên nhiều khả năng sẽ được thông qua. Hiện tại, Juventus đang là đội dẫn đầu và có cơ hội lớn để vô địch lần thứ 9 liên tiếp.

Chú thích ảnh
Serie A định tổ chức tập trung tại Rome

Bóng đá Thái Lan có 4 phương án ứng phó dịch COVID-19

Tờ SMM Sport của Thái Lan cho biết giải VĐQG nước này có 4 phương án để đối phó với dịch COVID-19. Hiện tại, giải Thai League đã bị hoãn và vấn đề gây đau đầu với những nhà điều hành giải đấu này việc xếp lịch các trận còn lại ở mùa bóng này.

Phương án 1: Thai League trở lại vào ngày 30/05 và kết thúc mùa giải vào ngày 21/11. Phương án này đảm bảo tuyển Thái Lan có thể tham dự AFF Cup 2020 do lịch đấu của hai giải Thai League và AFF Cup không bị chồng chéo. AFF Cup dự kiến khởi tranh vào ngày 23/11.

Phương án 2: Thai League trở lại vào ngày 02/06 và kết thúc mùa giải vào ngày 13/12. Với phương án này, tuyển Thái Lan không thể dự AFF Cup do bị trùng lịch thi đấu.

Phương án 3: Thai League trở lại vào ngày 01/07 và kết thúc vào ngày 20/12. Tuy nhiên tuyển Thái Lan vẫn không thể đá AFF Cup do trùng lịch.

Phương án 4: Thai League trở lại vào ngày 01/08 và kết thúc mùa giải vào ngày 20/12 (không thể tham dự AFF Cup).

Các đội bóng ở Thai League dự kiến họp vào ngày 14/04 tới để lựa chọn ra phương án tối ưu nhất.

Chú thích ảnh
Bóng đá Thái Lan đang đau đầu vì dịch COVID-19

Giải Hà Lan chốt thời điểm trở lại

Giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie) là giải đấu lớn đầu tiên ở châu Âu sớm chốt thời điểm thi đấu trở lại giữa đại dịch Covid-19.LĐBĐ Hà Lan (KNVB) đã thống nhất ấn định thời gian Eredivisie thi đấu trở lại, vào ngày 19/ 6 tới.

Tuy nhiên, cơ hội để Đoàn Văn Hậu lần đầu tiên góp mặt ở Eredivisie trong màu áo SC Heerenveen không cao, vì hợp đồng cho mượn giữa Hà Nội FC và đội bóng Hà Lan sẽ kết hạn vào cuối tháng 5.

Tính đến lúc này, hậu vệ người Thái Bình mới chỉ có 4 phút ra sân cùng đội 1 ở cúp Quốc gia. Đoàn Văn Hậu là trụ cột của đội trẻ Jong Heerenveen, nhưng giải đấu dành cho các đội dự bị này đã bị KNVB hủy vì Covid-19.

Chú thích ảnh
Giải đấu Hà Lan ấn định ngày trở lại

Mourinho nhận sai vì phá vỡ quy định cách ly

Chính phủ Anh đã ra quy định cấm tụ tập đông người, đặc biệt là ở nơi công cộng để hạn chế sự lây lan của Covid-19. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho đã chống lại quy định này khi tổ chức một buổi tập với các cầu thủ Tottenham tại Công viên London hôm thứ Ba.

Một video ghi lại cảnh Mourinho cùng các học trò tập luyện đã được lan truyền trên mạng xã hội. Điều này đã gây ra một làn sóng phản đối lớn.

Mới đây, HLV Mourinho đã lên tiếng xin lỗi vì hành động của mình.

“Tôi thừa nhận hành động của mình không đúng với quy định của chính phủ. Đáng ra chúng tôi chỉ nên giao tiếp với những người trong gia đình", Jose Mourinho nói.

quan trọng là mọi người phải ý thức vai trò của bản thân và làm theo lời khuyên của chính phủ để tự bảo vệ và hỗ trợ trong cuộc chiến chống dịch Covid-19".

Chú thích ảnh
Mourinho gặp rắc rối khi phá vỡ quy định cách ly

Tiền cắt giảm lương nên được tái đầu tư cho bóng đá

Cựu tiền đạo của Aston Villa và Bayern Munich, Alan McInally, nói rằng số tiền được tạo ra từ việc cắt giảm lương cầu thủ nên được tái đầu tư cho bóng đá thay vì quyên góp cho NHS.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Matt Hancock đã hết sức kêu gọi các cầu thủ nên đóng góp gì đó cho công cuộc chống dịch Covid-19. Ông nói: “hãy cắt giảm lương và đóng vai trò của họ”.

Nhưng trước phát biểu trên, McInally chia sẻ: “Đây không phải là một chương trình phát sóng chính trị của đảng mà chúng tôi đang có và Matt Hancock có đủ thứ để lo lắng chứ không nên nói về các cầu thủ”.

“Đối với ông ấy, đề nghị giảm lương 30% của các cầu thủ như một trò đùa. Nghiêm túc đấy. Bất kỳ khoản tiền từ các cầu thủ bóng đá nên quay trở về với bóng đá”.

 

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm