Bóng đá và Covid-19 15/4: Sao Inter lạc quan. Mục tiêu của MU và Real 'hot' hơn sau dịch

15/04/2020 17:11 GMT+7 | Trực tiếp Bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Những tin tức bóng đá mới nhất giữa mùa dịch Covid-19 được Thethaovanhoa.vn cập nhật tới bạn đọc trong bản tin ngày 15/4/2020.

Bóng đá và Covid-19 14/4: Ronaldo hiến kế cứu bóng đá Bồ Đào Nha. FIFA đề xuất TTCN mới

Bóng đá và Covid-19 14/4: Ronaldo hiến kế cứu bóng đá Bồ Đào Nha. FIFA đề xuất TTCN mới

Ronaldo hiến kế cứu bóng đá Bồ Đào Nha. FIFA đề xuất giải phsáp cho TTCN. Cầu thủ Arsenal từ chối giảm lương. UEFA chốt thời điểm kết thúc mùa giải. Serie A cấm fan tới năm 2021…

Lukaku và Lautaro Martinez lạc quan giữa đại dịch Covid-19

Cặp “song sát” của Inter Milan vẫn giữ tinh lạc quan giữa đại dịch Covid-19. Cả hai sống ở những căn hộ gần nhau đến mức có thể nhìn thấy nhau, nghe thấy tiếng nói của nhau khi họ đứng ở ban công nhà mình.

Mới đây, hai chân sút chủ lực của Inter Milan đã thể hiện mối quan hệ thân hữu giữa họ trong lúc Italy vẫn thực hiện phong tỏa đất nước vì dịch Covid-19. Từ ban công căn hộ nhà mình, Lukaku hét lên “Lauty” (cách gọi thân mật của Lautaro Martinez) và chân sút người Argentina đang nằm trong tầm ngắm của Barca đáp lại bằng một cái vẫy tay.

Bóng đá và Covid-19, Tin tuc bong da, Mbappe suýt tới Real Madrid, huyền thoại Liverpool, virus corona, covid-19, covid19, bong da, bóng đá, bong da hom nay, tin bong da
Lukaku và Lautaro Martinez là các tiền đạo không thể thiếu của Inter Milan

Họ đã cùng nhau ghi tổng cộng 40 bàn thắng ở các giải cho Inter mùa này, góp công lớn giúp Inter tạm đứng thứ 3 Serie A và lần đầu tiên sau rất nhiều năm thực sự trở thành ứng viên cho Scudetto.

Sau dịch Covid-19, Van de Beek còn được theo đuổi nhiều hơn

Đại diện của tiền vệ Ajax Amsterdam Van de Beek, Guido Albers, tin rằng sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc, thân chủ của ông còn thu hút nhiều CLB quan tâm hơn hiện nay.

Van de Beek là mục tiêu theo đuổi của MU và Real Madrid. Các tin đồn liên hệ anh với hai đội bóng này đã xuất hiện một thời gian nhưng mọi chuyện chưa có gì cụ thể.

Bóng đá và Covid-19, Tin tuc bong da, Mbappe suýt tới Real Madrid, huyền thoại Liverpool, virus corona, covid-19, covid19, bong da, bóng đá, bong da hom nay, tin bong da
Tiền vệ Ajax Van de Beek là mục tiêu theo đuổi của MU và Real Madrid

Dù vậy, Guido Albers nói ông không cảm thấy lo ngại và tin sau đại dịch Van de Beek còn “hot” hơn bây giờ. “Dịch Covid-19 đi qua rồi sẽ làm thay đổi mọi chuyện. Có những cầu thủ lúc đầu nghĩ họ không có cơ hội. Thế rồi xuất hiện các CLB gõ cửa với những đề nghị kèm theo. Tôi không lo ngại cho tương lai của Van de Beek”.

Bournemouth thay đổi quyết định liên quan đến Covid-19

Sau Liverpool và Tottenham, đến lượt Bournemouth trở thành CLB tiếp theo của giải Ngoại hạng Anh thay đổi quyết định, không cho bộ phận nhân viên không phải là cầu thủ, nghỉ làm để hưởng gói trợ cấp của chính phủ Anh giữa mùa dịch Covid-19.

Lúc đầu, ban lãnh đạo Bournemouth quyết định cho các nhân viên không phải là cầu thủ nghỉ làm và hưởng trợ cấp chính phủ (hưởng 80% tiền lương). Nhưng sau đó họ quyết định không làm vậy nữa.

“Chúng tôi lắng nghe tiếng nói của CĐV và thay đổi quyết định cho nhân viên nghỉ làm. Chúng tôi đảm bảo CLB vẫn hoạt động bình thường dù giải Ngoại hạng bị hoãn và sẽ không xin trợ cấp của chính phủ”, thông báo từ ban lãnh đạo Bournemouth nêu rõ.

UEFA họp bàn khởi động lại các giải bóng đá

Dự kiến vào ngày 23/4 này, các lãnh đạo LĐBĐ Châu Âu (UEFA) sẽ họp trực tuyến để bàn các phương án tái khởi động các giải bóng đá ở Châu Lục giữa lúc dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Chú thích ảnh
UEFA sắp họp tiếp để bàn phương án khởi động lại mùa giải

Sau cuộc họp trực tuyến này sẽ là những cuộc nói chuyện trực tuyến giữa UEFA vào các thời điểm khác nhau với 55 Liên đoàn thành viên, với các quan chức đại diện cho các CLB, Hiệp hội cầu thủ cũng như những người đứng đầu LĐBĐ các nước.

Ưu tiên của UEFA vẫn là hoàn thành các giải đấu cúp và các giải VĐQG nhằm giúp giảm tổn thất kinh tế cho các LĐBĐ các nước do không phải trả lại tiền bản quyền truyền hình. Một khi các giải VĐQG được nối lại và hoàn thành thì các giải đấu cúp Châu Âu như cúp C1 và Europa League có thể được nối lại.

David Moyes lo ngại chấn thương gia tăng nếu Premier League được nối lại

HLV Wesh Ham David Moyes lo ngại tình trạng chấn thương của các cầu thủ có thể gia tăng nếu Premier League được nối lại sớm trước áp lực phải hoàn thành mùa giải.

Hiện giải đấu đang bị hoãn vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Anh. Nhưng ông Moyes lo rằng khi dịch bệnh “hạ nhiệt”, giải đấu được nối lại sớm thì có thể tiềm tàng nguy cơ chấn thương gia tăng với các cầu thủ.

Chú thích ảnh
HLV David Moyes

“Tốt nhất là chúng ta cần 4 tuần chuẩn bị trước khi giải đấu được nối lại nhưng tôi nghĩ tối đa chắc các CLB chỉ có 3 tuần tập luyện trước khi thi đấu trở lại. Nguy cơ chấn thương khá cao nếu các cầu thủ phải thi đấu với mật độ quá dày, chẳng hạn 3 trận/tuần như mọi người đang nói”, ông Moyes nói.

AFC hoãn vô thời hạn các giải đấu vì Covid-19

LĐBĐ Châu Á (AFC) thông báo hoãn vô thời tất cả các trận đấu và giải đấu ở Châu Lục này dự kiến diễn ra vào tháng 5 và 6/2020 do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá Châu Á cho biết trước mắt vẫn tiếp tục hoãn tất cả các giải đấu và chưa xác định thời gian nối lại đồng thời sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến của các LĐBĐ thành viên về hình thức xử lý các giải đấu CLB cũng như cân nhắc các giải pháp để hoàn thành mùa giải Champions League 2020 cũng như các giai đoạn đấu bảng của AFC Cup.

Quyết định của AFC được đưa ra sau khi họ đã quyết định hoãn các trận đấu vào các tháng 3 và 4/2020 do Covid-19.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm