Trọng tài khiến người Anh phẫn nộ có thể bắt chung kết World Cup

13/12/2022 11:24 GMT+7 | World Cup 2022

Wilton Sampaio, trọng tài người Brazil vừa khiến CĐV Anh phẫn nộ vì những quyết định gây tranh cãi trong trận gặp Pháp, đã được giữ lại giải đấu và thậm chí có thể cầm còi trong trận chung kết World Cup 2022.

Trọng tài khiến Anh phẫn nộ được giữ lại

FIFA đã ra quyết định giữ lại trọng tài Sampaio, người Brazil. Điều đó đồng nghĩa với việc ông thậm chí có thể cầm còi trận chung kết vào Chủ nhật này, bất chấp một loạt các quyết định gây tranh cãi trong trận thua 1-2 của Anh trước Pháp vào tuần trước.

Trọng tài Premier League Anthony Taylor cũng đang cạnh tranh để được bắt chính trận chung kết sau khi vượt qua vòng cắt giảm cuối cùng của FIFA.

Trọng tài khiến Anh phẫn nộ được FIFA giữ lại

Trọng tài khiến Anh phẫn nộ được FIFA giữ lại

Mặc dù đã trao cho Anh hai quả penalty nhưng ông Sampaio đã bị chỉ trích vì sự thiếu nhất quán của mình trong suốt trận tứ kết.

ĐT Anh cảm thấy Dayot Upamecano đã có pha phạm lỗi với Bukayo Saka trong quá trình thiết lập bàn mở tỷ số cho Pháp của Aurelien Tchouameni.

Đội bóng của Gareth Southgate cũng rất ngạc nhiên khi không được hưởng penalty sau một pha phạm lỗi của Upamecano với Harry Kane trong hiệp 1. Thậm chí họ còn không được hưởng quả phạt trực tiếp nếu tình huống xảy ra ngoài vòng cấm.

Trung vệ người Anh Harry Maguire đã mô tả Sampaio là "rất tệ" đồng thời nói thêm: "Ông ấy chẳng cho chúng tôi hưởng điều gì".

Cận cảnh tình huống Kane bị Upamecano phạm lỗi

Cận cảnh tình huống Kane bị Upamecano phạm lỗi

Nhưng đáng chú ý là giờ đây Sampaio có thể làm trọng tài trận chung kết sau khi quê hương Brazil của ông bị Croatia loại khỏi World Cup vào tối thứ Sáu.

Có 36 trọng tài khi giải đấu bắt đầu, bao gồm cả hai đại diện của Premier League là Taylor và Michael Oliver. Con số đó hiện đã giảm xuống còn 12 khi World Cup bước vào tuần cuối cùng. Ông Oliver nằm trong số những người kém may mắn đã về nước.

Các nguồn tin của FIFA đã xác nhận 12 trọng tài cuối cùng của họ với Sportsmail vào sáng thứ Hai và danh sách này bao gồm Taylor, 44 tuổi đến từ Wythenshawe, Manchester.

Ba nữ trọng tài gồm Stephanie Frappart của Pháp, Salima Mukansanga của Rwanda và Yoshimi Yamashita của Nhật Bản đã không lọt vào danh sách 12 người cuối cùng của FIFA.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm