(TT&VH) - 5 năm sau Calciopoli là một kỉ nguyên khác. Calcio không còn vóc dáng của nó nữa và rất nhiều xáo trộn đã diễn ra làm thay đổi kết cấu của nó. Những cầu thủ hay nhất không còn nghiễm nhiên chơi cho những đội bóng mạnh nhất nữa. Những đội bóng lớn nhất calcio lại chứng kiến sự sa sút của những ngôi sao kiểu mẫu. Milito mệt mỏi, Cassano là cái bóng của chính anh, Vuninic là một thảm họa ở Roma.
![]() Allegri đã đủ tầm đưa Milan lên ngôi châu Âu? - Ảnh Getty |
Milan là đội duy nhất trong số các đại gia duy trì được một mặt bằng chất lượng cầu thủ để đảm bảo đem đến chiến thắng, nhưng tất cả rất mong manh và chừng nào Berlusconi và Galliani dừng lại với cái mà họ gọi là “cuộc cách mạng” đã làm ở mùa này, khi đem về Ibrahimovic, Robinho và Cassano, chừng đó Milan sẽ dậm chân tại chỗ và nhanh chóng bị gạt bỏ khỏi ngôi đầu. Tăng cường lực lượng mạnh mẽ và đặt niềm tin vào Allegri là cách duy nhất để giữ cho Milan hơn các đối thủ một bậc.
Nhắc đến Allegri là để khẳng định một xu thế của mùa bóng này: chất lượng HLV Serie A không còn được như trước nữa. Trong 20 HLV Serie A đã khởi đầu mùa 2005/06, mùa bóng nổ ra Calciopoli, chỉ còn 4 người ở lại là Del Neri, Delio Rossi, De Canio và Mazzarri. Thế hệ HLV gạo cội, những người cho đến giờ được coi là duy nhất có thể đem đến cho calcio chiến thắng trên đấu trường châu lục và thế giới, từ Lippi, Ancelotti, Capello, Spalletti cho đến Mancini và mới nhất, Mourinho đã bỏ đi. Prandelli đã lên nắm ĐTQG, Ullivieri và Mazzone, hai HLV gạo cội và giàu kinh nghiệm nhất đều đã thôi làm công tác dẫn dắt CLB. Không còn lại bất cứ điều gì từ họ trong lòng calcio, ngoại trừ nỗi nhớ, và 5 năm dần vắng họ đã tạo điều kiện cho một lứa các HLV ít tên tuổi và đang mò mẫm tìm đường đến thành công. Chắc chắn một vài trong số những HLV đã ra đi kia rồi cũng sẽ trở lại, nhưng ai tin là những phép màu của họ còn linh nghiệm.
5 năm nữa, lứa cầu thủ tài năng mà calcio sản sinh ra mỗi năm một ít đi sẽ ra sao, và những HLV hiện tại như Mazzarri và Allegri, ai có đủ khả năng để đưa calcio lên đỉnh châu Âu và thế giới một lần nữa?
