Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh: Mong Cục NTBD thu hồi giấy phép của "Ru tình"

16/02/2012 10:46 GMT+7 | Âm nhạc


(TT&VH) - Dù chiếu theo quy định hiện hành, việc Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép cho chương trình Ru tình do LĐ Xiếc VN và Mediamax tổ chức là đúng luật (như TT&VH đã đăng tải trong các số báo 44, 45, 46 vừa qua), nhưng ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - vẫn kiên quyết đề nghị cơ quan này thu hồi giấy phép mà họ đã cấp.

Hôm qua (15/2), trao đổi với TT&VH, em gái của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng cho biết bà là người được gia đình ủy quyền để phát ngôn và đưa ra quan điểm trong vụ việc này. Về chương trình Ru tình của LĐ Xiếc VN, bà Trịnh Vĩnh Trinh nói ngắn gọn: “Tôi không hề biết Liên đoàn Xiếc là ai, bởi họ chưa bao giờ liên hệ. Tôi chỉ ký hợp đồng cho IB Group tổ chức chương trình này trong 4 đêm 3, 4, 7 và 8/3/2012, ngoài ra không đồng ý cho bất kỳ cá nhân và đơn vị nào sử dụng nhạc Trịnh trong thời gian này tại Hà Nội”.

* Lý do tại sao gia đình bà lại chỉ chọn IB Group để hợp tác?

- Vì IB Group là công ty mà  tôi đã từng làm việc trước đây. Và họ là đơn vị  đã đến gặp và ký  tác quyền với tôi theo đúng trình tự và bài bản như các cá nhân và tổ chức khác đã từng làm.

* Nghĩa là, lý do chính để bà phản ứng với chương trình của LĐ Xiếc VN nằm ở việc những người tổ chức không liên hệ với gia đình?

- Chúng tôi nghĩ rằng việc cấp phép biểu diễn trên cả nước nên thực hiện theo như cách thức hiện nay ở TP.HCM: giấy phép chỉ được cấp sau khi thỏa thuận về tác quyền đã đạt được giữa các bên liên quan. Về việc cấp phép cho chương trình của LĐ Xiếc VN, tôi chỉ có thể nói rằng gia đình và Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN đã bày tỏ quan điểm, cũng như làm đủ các thủ tục giấy tờ liên quan theo quy định. Phần còn lại thuộc về trách nhiệm của các cơ quan thẩm quyền. Tôi rất mong Cục NTBD thu hồi ngay giấy phép đã cấp cho chương trình Ru Tình do LĐ Xiếc VN đứng ra xin.

* Thực tế, các nhà quản lý văn hóa giải thích rằng, chương trình hoàn toàn đủ điều kiện để cấp phép công diễn và có thể sẽ diễn ra. Vậy quan điểm của bà trong trường hợp đó là…?

- Tôi rất buồn khi chứng kiến những ứng xử không đẹp lắm trong việc tổ chức một chương trình văn hóa liên quan tới người thân trong gia đình. Cá nhân tôi nói riêng và tất cả những người hiện sở hữu quyền tác giả nói chung có lẽ cũng đều cảm thấy buồn khi luật pháp và các quy định về bản quyền bị xem thường như vậy. Như đã nói, tôi chỉ mong các cơ quan nhà nước có biện pháp để thiết lập kỷ cương trên lĩnh vực bản quyền. Phần còn lại, xin để dư luận phán xét câu chuyện cả về khía cạnh pháp lý và đạo lý.

* Xin cám ơn bà!

Tính tới chiều qua (15/2), cả hai chương trình Ru tình đều chưa được Sở VH,TT&DL TP Hà Nội cấp phép vì hồ sơ đang “có tranh chấp”.

Tuy nhiên, trả lời câu hỏi về khả năng “kiện” chương trình Ru tình của Liên đoàn Xiếc VN, ông Nguyễn Thùy Dương, giám đốc IB Group, lại cho biết: “Chúng tôi chưa bao giờ và sẽ không có ý định kiện cáo các bên liên quan trong sự việc này. Chúng tôi tin rằng khán giả và công chúng giờ đây sành nhạc Trịnh lắm. Họ sẽ lựa chọn được một chương trình đúng nghĩa Trịnh Công Sơn cho mình”.

Cúc Đường (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm