Kỷ niệm 10 năm ngày mất của Chóe

04/05/2013 20:14 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vào lúc 10h sáng nay (4/5) tại phòng tranh Tự Do (53 Hồ Tùng Mậu, TP.HCM) đã diễn ra triển lãm hồi cố Tranh của Chóe, giới thiệu 3 bộ sưu tập, trong đó hai bộ thuộc gia đình của ông.

Đã có vài hoạt động kỷ niệm 10 năm ngày mất của Chóe, nhưng có thể nói triển lãm này là cơ hội hiếm hoi để chiêm ngưỡng lại họa sĩ này ở một cung bậc riêng tư nhất: Hội họa. Bởi Chóe hoạt động rất đa diện, ông là cây hí họa danh tiếng quốc tế, một họa sĩ sáng tác và bán được nhiều tác phẩm: Tranh sơn dầu, tranh lụa, tranh giấy dó. Ông còn viết văn, làm thơ và sáng tác nhạc.

Sức làm việc của ông luôn được biểu hiện qua hai sắc độ: Sự hưng phấn đến kinh ngạc và sự bền bĩ đáng khâm phục. Riêng lĩnh vực biếm họa và hội họa, chưa thể nào thống kê hết số tác phẩm mà ông đã vẽ. Ông cũng thường vẽ tranh theo bộ, ví dụ: Những nhân vật Việt Nam (57 tranh sơn dầu, sưu tập của ông Hàn Đức Minh, TP.HCM); Họa thơ Hồ Xuân Hương (27 tranh sơn dầu, Việt Nam, sưu tập của bà Phan Thị Thu Mai, TP.HCM); Những tổng thống Mỹ (41 tranh sơn dầu khổ lớn, sưu tập của bà Nancy Phạm, Hoa Kỳ); Phụ nữ nước tôi (10 hí họa, các năm 1995 và 1996, sưu tập của gia đình họa sĩ Chóe); Những phụ nữ Nobel (40 tranh sơn, sưu tập của bà Phan Thị Thu Mai, TP.HCM); Vision d’Été 1998 (20 tranh sơn dầu, sưu tập của gia đình Họa Sĩ Chóe); Chân dung văn nghệ sĩ” (28 tranh sơn dầu, sưu tập của phòng tranh Tự Do)...

Xem thêm:
Những tác phẩm của họa sĩ Chóe trong cuộc triển lãm

Những bộ tranh này từng được vinh danh ở nhiều nơi, ví dụ bộ Phụ nữ nước tôi được mời tham dự triển lãm Hí họa châu Á tại Tokyo năm 1995, gồm 10 nước châu Á, mỗi nước một họa sĩ, mỗi họa sĩ mười bức. Sau Tokyo, triển lãm này được chuyển sang nhiều thành phố khác của Nhật và của các nước Đông Á trong các năm 1995 và 1996. Bộ Những phụ nữ Nobel từng được Thụy Điển mời trưng bày tại Golden Hall lung linh, tráng lệ, nơi đã vinh danh 38 người phụ nữ trên bục Nobel.

Riêng lĩnh vực biếm họa, Chóe thành danh quốc tế từ trước 1975, sau 1975 xuất hiện liên tục trên vài chục báo quốc nội, ông còn là cây bút khách mời của Times, New York Times, Chicago Daily News, Kourrier  International, Register, Asahi Shinbun, L’hebdo, Sapio, The Simotuke-Shinbun, Jyoumou, Kitanihon, Cyuugoku, Miyazaki-Nitiniti, Niigata-Nippon, Ryuukyuu-Sinpo, Okinawa-Times, Hoa Nam nhật báo, Hãng Kyodo, BBC, VOA...

Triển lãm Tranh của Chóe kéo dài đến ngày 31/5/2013 tại phòng tranh Tự Do.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm