Triều Tiên dừng hoạt động chuẩn bị phóng tên lửa tầm xa

09/12/2012 19:59 GMT+7 | Trong nước

Ngày 9/12, Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin Triều Tiên đã tạm dừng mọi hoạt động chuẩn bị phóng tên lửa tầm xa, dự kiến diễn ra trong tháng này.


Hãng tin trên dẫn lời một nguồn tin cấp cao trong Chính phủ Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đang cân nhắc điều chỉnh lại thời gian tiến hành phóng tên lửa do các vấn đề kỹ thuật. Nguồn tin này khẳng định đã phát hiện "những dấu hiệu bất thường" kể từ chiều 8/12, nhưng không cho biết chi tiết.

Thông tin của Yonhap được đưa ra sau khi cùng ngày 9/12, Triều Tiên thông qua các phương tiện truyền thông chính thức nói rằng Bình Nhưỡng có thể trì hoãn kế hoạch phóng vệ tinh vào cuối tháng này vì "một số lý do". Dẫn tin từ Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), hãng tin Nhật Bản Kyodo cho biết Ủy ban Công nghệ Không gian Triều Tiên thông báo: "Chúng tôi đang trong giai đoạn cuối cùng chuẩn bị cho vụ phóng. Nhưng trong quá trình chuẩn bị, một số vấn đề đã nảy sinh, buộc các nhà khoa học của chúng tôi phải cân nhắc nghiêm túc khả năng điều chỉnh lại kế hoạch này". Một ngày trước đó, Viện nghiên cứu Mỹ - Triều thuộc Đại học Johns Hopkins của Mỹ nhận định công tác chuẩn bị cho vụ phóng có thể bị hoãn do tuyết rơi dày.

Theo kế hoạch được công bố hồi đầu tháng, Bình Nhưỡng dự định phóng tên lửa đẩy 3 tầng mang theo vệ tinh quan trắc Trái Đất Quang Miêng Xâng-3 (Kwangmyongsong-3) từ bãi phóng Tôngchang-ri (Tongchang-ri) trong khoảng thời gian từ ngày 10-22/12. Trong khi Bình Nhưỡng khẳng định kế hoạch này là vì mục đích hòa bình, nghiên cứu khoa học và sẽ tuân thủ hoàn toàn các quy định quốc tế liên quan, Mỹ cùng các đồng minh lại cho rằng cũng như vụ phóng vệ tinh thất bại hồi tháng 4, đây cũng là một thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Trong khi đó, các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản nói rằng trong ngày 8/12 không có dấu hiệu bơm nhiên liệu vào tên lửa đã lắp trên bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Sohae, dẫn tới nhận định nhiều khả năng vụ phóng sẽ không được tiến hành vào ngày 10/12. Tuy nhiên, ngày 9/12, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda cho biết chính phủ nước này vẫn được đặt trong tình trạng báo động liên quan đến kế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên. Phát biểu trên đài truyền hình Fuji, ông Noda khẳng định Nhật Bản chưa xác nhận việc Triều Tiên hoãn phóng tên lửa và sẽ tiến hành mọi biện pháp có thể nhằm đối phó với kế hoạch theo dự kiến của Bình Nhưỡng. Chính phủ Nhật Bản đã lập một văn phòng phản ứng tại Trung tâm quản lý khủng hoảng thuộc Văn phòng Thủ tướng vào chiều 9/12 để chuẩn bị đối phó với vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Philíppines cũng đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng ứng phó với vụ phóng tên lửa mang vệ tinh của Triều Tiên trong khoảng thời gian từ ngày 10-22/12. Cơ quan xử lý thảm họa của Philíppines cho biết các vùng cấm bay, cấm neo đậu và cấm đánh bắt sẽ được thiết lập vào thời gian phù hợp tại vùng biển phía Đông quốc gia này, vốn nằm trong khu vực mà tầng hai của tên lửa sẽ rơi xuống theo xác định của phía Triều Tiên. Khu vực này nằm trong khoảng 200 km ngoài khơi bờ biển phía Đông đảo Luzon, có khả năng là từ tỉnh Cagayan đến đảo Polilio thuộc tỉnh Quezon.

Ngoài ra, Lực lượng Bảo vệ bờ biển và Hải quân Philíppines cũng sẽ giám sát các diễn biến, trong khi Không quân bố trí máy bay để phản ứng khi cần. Cơ quan cứu hỏa sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm các vật liệu nguy hiểm và Viện Nghiên cứu hạt nhân Philíppines sẽ khởi động kế hoạch dò phóng xạ. Hồi tháng 4, Manila cũng từng có những biện pháp tương tự để đề phòng vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm