(TT&VH Online)- Chiến thắng 1-0 trước Nhật Bản ở vòng loại World Cup 2014 không chỉ là thành tích nổi bật của Triều Tiên mà nó còn giúp họ trở thành nhà vô địch thế giới “không chính thức” theo một trang tin lá cải.
Trang www.ufwc.co.uk đã cho rằng danh hiệu vô địch thế giới năm 2010 được giành bởi Tây Ban Nha đã rơi vào tay Argentina sau một trận đấu giao hữu (Argentina thắng 4-1) và sau đó nó thuộc về Nhật Bản khi đội bóng này đánh bại Messi và đồng đội hồi tháng 10 năm ngoái.
Và thứ Ba tuần qua, với bàn thắng duy nhất của Pak Nam Chol ở phút thứ 50, đội tuyển CHDCND Triều Tiên bất ngờ có được chiến thắng 1-0 trước Nhật Bản ở trận đấu trong khuôn khổ bảng C, vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á. Và đương nhiên, với thành tích này, đội tuyển CHDCND Triều Tiên đã giành được cúp vô địch thế giới không chính thức từ tay Nhật Bản.

Triều Tiên (áo trắng) có chiến thắng trước Nhật Bản- Ảnh Getty
“Đầu sẽ lắc lư và lông mày sẽ nhếch lên để ăn mừng chiến thắng trước cựu vô địch Nhật Bản. Vào hôm thứ Ba, đội tuyển Triều Tiên đã giành được danh hiệu vô địch UFWC (viết tắt của vô địch thế giới không chính thức)”, nội dung của trang web www.ufwc.co.uk có viết.
“Đó là một cú sốc cho người hâm mộ khi ĐT Triều Tiên, đội bóng được đánh giá là ít có khả năng chiến thắng nhất, lại giành danh hiệu vô địch. Và tất nhiên, đó là vẻ đẹp của giải UFWC. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra trên sân cỏ trong 90 phút và Triều Tiên xứng đáng giành danh hiệu này từ Nhật Bản, đội bóng đã đánh bại Argentina để đăng quang trước đó.”
Trở lại với giải đấu chính thức, dù bại trận trước Triều Tiên nhưng kết quả này không ảnh hưởng gì lớn tới cơ hội lọt vào vòng đấu bảng cuối cùng của Nhật Bản bởi đội bóng của Zaccheroni cùng với Uzbekistan đã giành 2 suất vào chơi vòng loại thứ tư World Cup 2014 khu vực Châu Á sau khi đánh bại Tijikistan 4-0 ở trận đấu cách đây ít ngày.
Trong khi đó, chiến thắng này chỉ mang ý nghĩa danh dự với Triều Tiên vì họ đã chính thức hết hy vọng giành vé dự VCK World Cup 2014 sau khi để thua Uzbekistan 0-1 ở trận đấu trước đó.