Triều Tiên ra "tối hậu thư" với Hàn Quốc

16/04/2013 11:04 GMT+7 | Trong nước


Ngày 16/4, Triều Tiên đã ra một "tối hậu thư" tuyên bố sẽ hành động quân sự đáp trả, nếu những hành động chống Triều Tiên tái diễn ở Hàn Quốc. Tuyên bố được đưa ra sau khi tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc diễn ra các cuộc tụ tập chống Bình Nhưỡng cùng ngày Triều Tiên tổ chức lễ kỷ niệm 101 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Quân đội Triều Tiên
Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố của Bộ Tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên nêu rõ các lực lượng vũ trang Triều Tiên "sẽ bắt đầu các hành động quân sự chính đáng bất cứ lúc nào để bảo vệ phẩm cách tối cao" của mình. Tuyên bố cũng nhấn mạnh: "Nếu Seoul thực sự muốn tiến hành đối thoại thì phải từ bỏ thái độ thù địch và xin lỗi về những tội ác đã gây ra trong quá khứ".

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc đã lên tiếng phản ứng về động thái trên của Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok tuyên bố “rất đáng tiếc" khi Bình Nhưỡng gia tăng đe dọa Xơun thông qua truyền thông. Ông Kim Min-seok cũng cho biết Hàn Quốc "luôn theo dõi sát mọi động thái của quân đội Triều Tiên và sẵn sàng đáp trả bất cứ hành động khiêu khích nào”.

Qua các phân tích tình báo từ hình ảnh vệ tinh, nhiều nguồn tin đã dự báo rằng Triều Tiên sẽ phóng tên lửa tầm trung từ bờ biển phía Đông nước này trong dịp kỷ niệm 101 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có thông tin mới nào liên quan đến hoạt động này. Ông Kim Min-seok cho biết chưa phát hiện quân đội Triều Tiên có bất kỳ động thái bất thường nào.

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho rằng còn quá sớm để đưa ra những nhận định về vấn đề trên. Ông cũng cho biết hiện
Washington đang tiếp tục vận động Bắc Kinh và Mátxcơva phát huy vai trò trong việc thuyết phục Bình Nhưỡng thay đổi thái độ.

Hiện có nhiều ý kiến cho rằng Bình Nhưỡng có thể tìm kiếm đối thoại, khi cả Washington và Seoul đều bày tỏ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán. Theo người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney, quan điểm của Mỹ lâu nay về vấn đề Triều Tiên là "có một con đường đi tới đàm phán" nếu Bình Nhưỡng chấp nhận nguyên tắc cơ bản là tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế của mình, phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong chuyến công du châu Á cũng tuyên bố Mỹ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên, nhưng Bình Nhưỡng phải thực hiện "các bước đi có ý nghĩa" thể hiện tôn trọng các cam kết quốc tế đã đưa ra trước đây.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Hàn Quốc Pak Geun Hye sẽ có cuộc hội đàm tại Nhà Trắng vào ngày 7/5 tới. Theo thông báo của Nhà Trắng, một trong các chủ đề được trao đổi tại cuộc gặp sẽ là hợp tác giải trừ hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên và đối phó với những đe dọa từ Triều Tiên.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm