Ngày 10/4, quan chức của Ủy ban Công nghệ vũ trụ Triều Tiên, ông Paek Chung Ho, khẳng định vụ phóng vệ tinh của nước này sẽ không gây tác hại đến các quốc gia láng giềng cũng như toàn khu vực.
Binh sỹ Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản gác trước tên lửa Patriot PAC-3 tại Tokyo ngày 9/4. (Ảnh: AFP/TTXVN) |
Trong khi đó, hãng Kyodo dẫn lời các quan chức Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng đã hoàn tất công việc chuẩn bị và dự kiến sẽ thực hiện vụ phóng vệ tinh nói trên trong khoảng thời gian từ ngày 12-16/4.
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta và người đồng cấp Hàn Quốc Kim Kwan Jin đã có cuộc điện đàm kéo dài 30 phút liên quan đến kế hoạch phóng vệ tinh của Triều Tiên.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Seok cho biết hai bộ trưởng "đã bàn tới cách thức hợp tác nhằm đối phó" với vụ phóng của Bình Nhưỡng cũng như các nỗ lực chung để bảo vệ Hàn Quốc.
Hai ông cũng cảnh báo Triều Tiên không nên thực hiện một vụ phóng như vậy, coi đây là hành động khiêu khích, vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng như nghĩa vụ tuân thủ các thỏa thuận quốc tế.
Trước đó, Bộ trưởng Panetta từng tuyên bố với báo giới rằng Mỹ sẽ "sử dụng mọi phương tiện cần thiết để đối phó với các tình huống bất ngờ.".
Theo Vietnam+