Triều Tiên khoe tên lửa 'khủng' trong cuộc duyệt binh lớn nhất

28/07/2013 08:40 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - CHDCND Triều Tiên hôm 27/7 đã tổ chức cuộc duyệt binh lớn chưa từng thấy để kỷ niệm 60 năm diễn ra hiệp định đình chiến đã giúp chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên. Đáng chú ý là trong cuộc duyệt binh đã có sự xuất hiện của nhiều loại tên lửa tầm xa, những thứ vũ khí đang thu hút sự chú ý lớn của giới quan sát quân sự quốc tế.

Trong khuôn khổ cuộc duyệt binh, Choe Ryong Hae, quan chức quân sự cao cấp nhất của Triều Tiên, đã có bài phát biểu trước đám đông, ca ngợi nhà lãnh đạo Kim Jong Un và lịch sử chiến thắng đáng tự hào của đất nước.



Nhà lãnh đạo Kim Jong Un chứng kiến cuộc duyệt binh được xem là lớn nhất từ trước tới nay ở Triều Tiên Tường Linh

Vũ khí chiến lược?

"Một môi trường hòa bình quan trọng hơn bất kỳ thứ gì khác với đất nước của chúng ta" -ông nói, nhưng đồng thời cảnh báo rằng Triều Tiên đã sẵn sàng cho chiến tranh. "Tất cả quân nhân và nhân dân cần tăng cường quốc phòng và chuẩn bị chống lại mọi cuộc tấn công từ bên ngoài" - ông nói.

Cuộc duyệt binh lần này được giới quan sát thế giới để ý kỹ để tìm kiếm dấu hiệu về việc Triều Tiên đã có những tiến bộ hay chưa trong chương trình tên lửa đạn đạo của họ. Cuộc duyệt binh lớn trước đó diễn ra vào ngày 15/4 năm ngoái để mừng 100 năm ngày sinh cố lãnh tụ Kim Il Sung cũng thu hút sự chú ý lớn không kém và lần đó, Triều Tiên đã "khoe" loại tên lửa KN-08.

Trong khuôn khổ cuộc duyệt binh lần này, những quả tên lửa tầm xa, gồm cả KN-08, đã được đặt trên xe kéo và phóng cỡ lớn và đi qua quảng trường Kim Il Sung ở Bình Nhưỡng, dưới sự chứng kiến của ông Kim Jong Un. KN-08, tên gọi khác là Nodong-C và Hwasong-3, được Mỹ và phương Tây gọi là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa chiến lược (ICBM) do kích cỡ rất lớn của nó.

Theo nguồn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, KN-08 được chở bằng xe kéo kiêm phóng WS-51200 do Công ty sản xuất xe chuyên dụng Wanshan, Trung Quốc, chế tạo.

Dựa trên kích thước của chiếc xe, người ta ước tính tên lửa có chiều dài ước tính 17 mét, đường kính 1,9 mét trong tầng 1 và tầng 2, giảm xuống còn 1,3 mét trong tầng 3. Tên lửa được đánh giá là sử dụng nhiên liệu rắn, do nó đặt trên bệ phóng di động. KN-08 được ước tính có tầm bắn chừng 6.000km - 9.000 km, gần bằng với tầm hoạt động ước tính của Taepodong-2. 

Không giống Taepodong-2, KN-08 có khả năng cơ động rất tốt khiến nó khó bị phát hiện và phá hủy. Tên lửa này cũng có thể được phóng đi trong thời gian ngắn do người ta không cần mất thời gian nạp nhiên liệu lỏng như ở Taepodong-2. 



Tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đi qua quảng trường Kim Il-Sung

Nhất cử lưỡng tiện

Truyền thống duyệt binh ở Triều Tiên đã bắt đầu kể từ năm 1948. Lãnh đạo Triều Tiên tin rằng việc duyệt binh sẽ cho thế giới thấy sức mạnh quân sự của nước này, đồng thời cũng phát tín hiệu mạnh vào công chúng trong nước.

"Anh muốn tạo ra ấn tượng mạnh khi khoe ra rất nhiều trang thiết bị quân sự, với những chiếc máy bay lượn trên đầu và xe cộ chạy dưới mặt đất" - David Stone, một chuyên gia quân sự tại Đại học bang Kansas của Mỹ nói - "Vẻ đẹp của một cuộc duyệt binh nằm ở chỗ các hệ thống vũ khí đó không cần phải hoạt động để gây ấn tượng. Một hệ thống phóng tên lửa chỉ cần trông thật đẹp, ngay cả khi quả tên lửa không phóng đi được".

Tuy nhiên ông cảnh báo việc trưng ra vũ khí "dỏm" có thể là hành động mạo hiểm. Bởi ngay khi cuộc duyệt binh kết thúc, các chuyên gia quân sự trên khắp thế giới sẽ bắt đầu mổ xẻ các ngôi sao của sự kiện - ở đây là tên lửa tầm xa KN-08, tên lửa tầm trung Musudan và các vũ khí tương tự.

Quan điểm nghi ngờ tên lửa KN-08 của Triều Tiên là "hàng xịn" hiện đang được một số chuyên gia đặt ra. Chuyên gia tên lửa Markus Schiller, người đã nghiên cứu rất kỹ về tên lửa Triều Tiên, nói rằng mặc dù được xem là tên lửa dùng nhiên liệu rắn, KN-08 vẫn có chứa một số đặc điểm kỹ thuật của tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng. Việc pha tạp nhiều đặc điểm và thực tế rằng Triều Tiên không có kinh nghiệm, cũng như năng lực chế tạo ICBM sử dụng nhiên liệu rắn đã khiến hai người kết luận tên lửa này chỉ là mô hình không hơn. Các ông cũng nghi ngờ về tên lửa Musudan và máy bay không người lái của Triều Tiên có khả năng hoạt động bình thường.

Tuy nhiên Schiller nói rằng chính quyền Bình Nhưỡng hẳn đã có sự tính toán nhất định. "Người Triều Tiên nhận ra rằng họ sẽ mất uy tín nếu trưng bày các mô hình không hoàn hảo" - ông nói - "Nếu như thế, thà chẳng khoe ra gì và để thế giới đoán mò về việc họ nguy hiểm ra sao còn hơn".

Nhưng ngay cả khi không cần phát thông điệp ra với thế giới, Triều Tiên vẫn cần chuyển thông điệp tới cho nhân dân trong nước, những người đóng vai trò quan trọng không kém trong khung cảnh chính trị tại bán đảo Triều Tiên.

"Một cuộc duyệt binh, một sự kiện thả chim câu... thể hiện cảm giác thống nhất" - chuyên gia Stone nói - "Ai cũng hò reo và tạo bầu không khí phấn khích chung. Thông điệp phát ra nằm ở chỗ ngay cả khi không thích, anh cũng chẳng làm được gì bởi mọi người đều ủng hộ chế độ này."

Tường Linh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm