Chỉ huy đơn vị tên lửa hạt nhân Mỹ bị cách chức

27/08/2013 06:37 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Không quân Mỹ đã vừa cách chức Đại tá David Lynch, chỉ huy một đơn vị tên lửa hạt nhân tại Căn cứ Không quân Malmstorm ở bang Montana, sau khi đơn vị này không vượt qua được cuộc kiểm tra an toàn và an ninh hồi đầu tháng 8 vừa qua.

Lynch chỉ huy Đơn vị tên lửa chiến lược 341, vốn điều hành 150 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman 3, tức 1/3 kho tên lửa đặt trên bộ của Washington. Tuy nhiên đơn vị tên lửa này đã không đáp ứng được cuộc kiểm tra đánh giá việc tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn, an ninh và kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Đơn vị 341 là đơn vị tên lửa hạt nhân thứ hai ở Mỹ có thành tích tồi trong cuộc kiểm tra năm nay. Tháng 6 vừa qua, Trung tá Randy Olson, chỉ huy một đơn vị tên lửa hạt nhân tại Căn cứ Không quân Minot, bang Bắc Dakota, cũng bị cách chức vì thành tích kém.


Bắn thử tên lửa Minuteman 3

Không lực Mỹ có 3 đơn vị tên lửa hạt nhân, với mỗi đơn vị điều hành 150 tên lửa Minuteman 3.  Tên lửa này thuộc loại mang nhiều đầu đạn, với mỗi quả có chứa 3 đầu đạn hạt nhân với sức nổ từ 300 - 500 kiloton. Trong tình huống khẩn cấp, tên lửa có thể được phóng chỉ trong vài phút kể từ khi nhận được lệnh. Với trọng lượng 35 tấn, dài 18,2 mét, tên lửa có khả năng bay xa tới 13.000km với tốc độ 24.100 km/h. Không lực Mỹ đã có kế hoạch giữ loại tên lửa này trong lực lượng cho tới năm 2030.

Được biết, trong quá trình quản lý vũ khí chiến lược không lực Mỹ đã gặp không ít sự cố. Gần đây nhất, vào năm 2008, Không lực đã bị một phen bẽ mặt khi 6 quả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân được chuyển lên một chiếc máy bay ném bom B-52 và phi công lái máy bay đã không hề biết anh đang chở vũ khí hủy diệt hàng loạt, khi thực hiện hành trình bay từ Minot tới Căn cứ không quân Barksdale ở Louisiana.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm