(TT&VH) - Gần 70 bức ảnh của 27 tay máy khác nhau, và điểm chung nhất của họ là việc cùng tác nghiệp bằng Leica - dòng máy ảnh lâu đời và cao cấp trên thế giới. Đó là triển lãm Sống, khai mạc tại 29 Hàng Bài (Hà Nội) vào chiều qua 18/5.
1. Một phần lớn trong số 27 tay máy tham gia triển lãm là những cái tên quen thuộc trong làng nhiếp ảnh Việt Nam như: Long Thành, Dương Minh Long, Hoài Linh, Đỗ Anh Tuấn,Việt Thanh, Minh Trí... Non nửa còn lại là những tay máy không chuyên, đang sống bằng nhiều nghề khác nhau. Trong số này, đáng chú ý nhất có Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh (tham dự với tác phẩm Chân dung giáo sư Dương Viết Á), và hai vị Đại đức trụ trì các chùa Hương Tích và Hưng Phúc.
Trịnh Công Sơn châm thuốc cho Văn Cao. Ảnh: Dương Minh Long
Có mặt tại triển lãm, ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, nhận xét: Điểm nổi bật ở những bức ảnh trưng bày là sự phức tạp, thậm chí là tương phản trong những cụm nhân vật của từng bức ảnh. Khác với xu hướng phổ biến của các tác giả Việt Nam xưa nay vẫn chuộng những gì đẹp và thuần khiết, đây là hướng khai thác thường gặp ở nhiếp ảnh hiện đại, tập trung vào những gì giàu thông tin và nhiều ấn tượng.
Đọc báo ở Bờ Hồ. Ảnh: Hoài Linh
2. Cần nói thêm, dòng máy ảnh Leica (Đức) với gần 100 năm tồn tại đã vào Việt Nam từ khá sớm. (Cụ thể, các tay máy Long Thành và Dương Minh Long đã sử dụng Leica ngay trong 10 năm từ sau 1975). Nhưng, theo thống kê “truyền miệng”, số tay máy thường xuyên sử dụng và gắn bó với Leica tại Việt Nam hiện nay chỉ khoảng dăm chục người, một phần do sự phát triển của công nghệ ảnh số, một phần do giá thành siêu đắt của Leica. Điển hình, chỉ phần thân máy của những chiếc Leica M9 đời mới nhất (các tay máy Việt Thanh, Tuấn Phong chụp và trưng bày tại triển lãm) đã có giá trên 8.000 USD, chưa kể tới những ống kính chuyên dụng có giá hơn 1.000 USD/chiếc. CLB Leica Việt Nam - đơn vị tổ chức triển lãm - là nơi quy tụ những tay máy có niềm đam mê với Leica và cũng chỉ mới ra đời vào năm 2009 vừa qua.
Như chia sẻ của một số tay máy tại triển lãm, chiếc máy ảnh không thể là đủ thay cho con mắt nhìn và khả năng xử lý ánh sáng trong khuôn hình, nhưng ngược lại, việc hiểu rõ giá trị và sự đam mê của những nhiếp ảnh chuyên nghiệp cũng là lý do khiến họ theo đuổi dòng máy này. Có sự lựa chọn khách quan về người dùng như vậy, không có gì lạ khi chất lượng của triển lãm Sống được đánh giá cao.
Cúc Đường