(TT&VH) - 1. Có một điều khá ngẫu nhiên, khi cái tên của 2 vị trọng tài được coi là sẽ “đá chung kết” cho chiếc còi vàng lại tiêu biểu cho 2 phẩm chất của giới áo đen: “Trí” cho khả năng và “Hiền” cho lương tâm.
Họ cùng là những trọng tài có tên tuổi, là những người hiếm hoi ở BĐVN còn sót lại mà không phải “đánh vật” với các trận đấu. Họ bắt có nghề, biết làm cho trận đấu trở nên có hồn hơn bằng những phép lợi thế, hoặc biết kiểm soát trận đấu bằng cách ngắt còi kịp thời.
2. Giữa 2 trận play-off và chung kết Cúp QG, lý thuyết nói rằng trận đấu đầu tiên ở dưới 1 tầm so với trận kia, thực tế thì ngược lại: không ai đổ máu cho 1 chiếc cúp mang tính danh dự, nhưng vì sự tồn tại ở V-League thì điều gì cũng có thể xảy ra.
Chiểu theo đó, có thể hiểu, trong ý đồ của những người có trách nhiệm và liên quan tới giới trọng tài, Dương Văn Hiền sẽ là số 1 và Võ Minh Trí sẽ là số 2.
Họ cùng là những trọng tài có tên tuổi, là những người hiếm hoi ở BĐVN còn sót lại mà không phải “đánh vật” với các trận đấu. Họ bắt có nghề, biết làm cho trận đấu trở nên có hồn hơn bằng những phép lợi thế, hoặc biết kiểm soát trận đấu bằng cách ngắt còi kịp thời.
2. Giữa 2 trận play-off và chung kết Cúp QG, lý thuyết nói rằng trận đấu đầu tiên ở dưới 1 tầm so với trận kia, thực tế thì ngược lại: không ai đổ máu cho 1 chiếc cúp mang tính danh dự, nhưng vì sự tồn tại ở V-League thì điều gì cũng có thể xảy ra.
Chiểu theo đó, có thể hiểu, trong ý đồ của những người có trách nhiệm và liên quan tới giới trọng tài, Dương Văn Hiền sẽ là số 1 và Võ Minh Trí sẽ là số 2.

Trọng tài Võ Minh Trí
V-League mấy mùa gần đây cũng có thể lấy sân Lạch Tray ra để luận trọng tài. Ở cái chảo lửa của bóng đá đất Cảng, nơi chủ nhà thường tìm cách thắng bằng mọi giá, nếu trọng tài nào vững vàng ở đó, không có còi méo, không thiên vị, không run tay, không nhìn nhầm, có thể coi đó là trọng tài có bản lĩnh, đẳng cấp và khá trong sạch. Võ Minh Trí từng bắt trận đấu cực khó ở Lạch Tray vòng 14, giữa XMHP và SHB.ĐN (người Hải Phòng nổi giận vì vụ Denilson, áp lực chủ nhà muốn thắng), và thành công. Dương Văn Hiền cũng ghé qua Lạch Tray vài lần, nhưng lần đầu tiên ở mùa này đã có “phốt”: trận XMHP thắng Thể Công có quả phạt đền tưởng tượng cho chủ nhà và bỏ qua 1 quả phạt đền mười mươi của đội khách.
Từ góc nhìn này thì quả đúng như người xem bóng đá ở Hải Phòng sau đó đã đúc kết, là Trí đúng là trí, mà Hiền chưa chắc đã phải là hiền.
3. Võ Minh Trí nằm trong số những trọng tài đặc biệt của bóng đá châu Á hiện thời, những người luôn được điều đi làm nhiệm vụ ở các giải châu lục hàng đầu và nếu xuất sắc đặc biệt, có thể đi bắt ở những giải đấu tầm cỡ vượt ra khỏi biên giới châu lục.
Dương Văn Hiền cũng có bề dày kinh nghiệm bắt quốc tế, nhưng chưa khi nào ông được xếp trong số những trọng tài nguồn kiểu này.
Đó là kết quả dựa vào cách đánh giá, thẩm định của AFC mà dân trong nghề nói là không bị chi phối bởi yếu tố tình cảm, dù cho hồ sơ giới thiệu từ VFF và Hội đồng trọng tài bao giờ cũng có đánh giá ngược lại.
Ở cuộc bầu chọn còi vàng, cờ vàng, kể từ lần đầu tiên (2006) cho tới nay, đã có những thay đổi đáng kể, tăng đáng kể sức mạnh cho những lá phiếu của chính giới trọng tài và người nắm trọng tài, và giảm sức mạnh của giới trung gian.
Rất có thể, trọng tài Trí sẽ chỉ được còi Vàng một khi trọng tài Hiền treo còi, hoặc khi Trí cũng phải biết ghi điểm với giới đồng nghiệp ở những lĩnh vực và tiêu chí ngoài sân cỏ nhiều hơn.
Từ góc nhìn này thì quả đúng như người xem bóng đá ở Hải Phòng sau đó đã đúc kết, là Trí đúng là trí, mà Hiền chưa chắc đã phải là hiền.
3. Võ Minh Trí nằm trong số những trọng tài đặc biệt của bóng đá châu Á hiện thời, những người luôn được điều đi làm nhiệm vụ ở các giải châu lục hàng đầu và nếu xuất sắc đặc biệt, có thể đi bắt ở những giải đấu tầm cỡ vượt ra khỏi biên giới châu lục.
Dương Văn Hiền cũng có bề dày kinh nghiệm bắt quốc tế, nhưng chưa khi nào ông được xếp trong số những trọng tài nguồn kiểu này.
Đó là kết quả dựa vào cách đánh giá, thẩm định của AFC mà dân trong nghề nói là không bị chi phối bởi yếu tố tình cảm, dù cho hồ sơ giới thiệu từ VFF và Hội đồng trọng tài bao giờ cũng có đánh giá ngược lại.
Ở cuộc bầu chọn còi vàng, cờ vàng, kể từ lần đầu tiên (2006) cho tới nay, đã có những thay đổi đáng kể, tăng đáng kể sức mạnh cho những lá phiếu của chính giới trọng tài và người nắm trọng tài, và giảm sức mạnh của giới trung gian.
Rất có thể, trọng tài Trí sẽ chỉ được còi Vàng một khi trọng tài Hiền treo còi, hoặc khi Trí cũng phải biết ghi điểm với giới đồng nghiệp ở những lĩnh vực và tiêu chí ngoài sân cỏ nhiều hơn.
Phạm Tấn