(TT&VH Online) – Bản hợp xướng đầu tiên dành cho trống đồng mang tên “Ngàn năm Thăng Long – Nổi trống Lạc Hồng” của nhạc sĩ Nguyễn Cường đã giành Giải Tác Phẩm trong Lễ trao giải Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội. Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội Bằng Việt đánh giá đây là “những dòng thác âm thanh độc đáo chưa từng có”. TT&VH Online đã có cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Nguyễn Cường sau Lễ trao giải.
Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nội Bằng Việt trao giải cho nhạc sĩ Nguyễn Cường
* Tại sao ông lại chọn viết hợp xướng cho trống đồng, trong khi đây là một nhạc khí không dễ tiếp cận?
- Khi tôi đến Thanh Hóa dự buổi họp giới thiệu 100 trống đồng đúc mới, tôi đã rất ngạc nhiên khi đánh thử lên trống đồng. Tôi thấy rằng trống đồng cổ khai quật ở Đông Sơn chỉ là xác của trống đồng. Còn khi đánh lên trống đồng mới, tiếng vang lên, tôi mới thấy đó thực sự là hồn của trống đồng.
Tôi đã đi nhiều nơi, nghe dân ca khắp ba miền Bắc, Trung, Nam thì thấy giai điệu chủ yếu là buồn thương, trữ tình, nhớ nhung, không có bài ca nào thể hiện sự mãnh liệt, tinh thần sát thát, hào khí Đại Việt. Tôi không nhìn thấy điều đó ở trong dân ca. Nhưng khi nghe tiếng trống đồng tôi tìm thấy được tinh thần đó. Tôi thấy được sức mạnh của tinh thần Đại Việt. Tôi đã về nhà và viết một hợp xướng cho trống đồng lấy tên là Ngàn Năm Thăng Long – Nổi trống Lạc Hồng.
* Thưa ông lúc đó có mạo hiểm không khi sáng tác hợp xướng cho trống đồng trong khi có quan điểm cho rằng trống đồng là linh khí không dùng để đánh? - Trong Hội Nghị bàn về vấn đề này, có một nửa số người nói trống đồng là linh khí, một nửa nói trống đồng là nhạc khí. Quan điểm của tôi trống đồng vừa là nhạc khí, vừa là linh khí, cũng như chiêng của Tây Nguyên, cùng là linh khí và nhạc khí. Hơn nữa, ý tưởng của tôi không phải là đánh trên trống đồng cổ mà đánh trên trống đồng mới, trống đồng của thời đại Hồ Chí Minh, thể hiện hào khí của người Việt. Do đó tôi đã mạnh dạn viết và khi thực hiện bản thu demo thấy rất hiệu quả. Tôi đang có mơ ước 100 chiếc trống đồng và 1000 người hát trong 1000 năm Thăng Long nhưng để làm được điều đó phải có tài trợ.
Nhạc sĩ Nguyễn Cường (trái) trong Lễ trao giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội
* Quá trình để thuyết phục với mọi người trống đồng là một nhạc khí có khó khăn lắm không thưa ông?
- Có rất nhiều ý kiến khác nhau về chức năng của trống đồng. Nhưng theo tôi đó là cái trống, mà đã là trống phải dùng để đánh chứ. Trống mới làm thì phải đánh, và khi đánh lên mọi người thấy âm thanh của nó hoành tráng thật. Bản Demo của tôi chỉ có 20 cái trống nhưng tôi đã rất tâm đắc vì nó hoành tráng và có hiệu quả thực sự.
Tôi còn có ý nghĩ. Tôi đã nhìn thấy một số nước như Australia, khi đón các nguyên thủ quốc gia, cách đón của họ rất lạ, họ không dùng kèn như đội quân nhạc các nước vẫn dùng mà dùng trống riêng của họ. Tôi cứ ước ao rằng, nếu chúng ta đón các nguyên thủ quốc gia bằng hai dàn nghi lễ đánh trống đồng, mặc trang phục thời Hùng vương, sẽ đẹp lắm.
* Thời gian qua nhạc sĩ đã nhận được sự giúp đỡ của ai để có thể tiếp cận được với trống đồng?
- Trong thời gian qua tôi nhận được sự giúp đỡ của Hội lịch sử Việt Nam, Hội Di sản Thanh Hóa, Hội cổ vật Thanh Hóa, họ rất nhiệt tình và họ cũng là những người tổ chức ra việc này.
Nhạc sĩ Nguyễn Cường và người hâm mộ
* Tác phẩm của nhạc sĩ sẽ được trình bày một lần duy nhất vì sau đó 100 chiếc trống đồng sẽ được chia về các tỉnh thành trong cả nước. Ông có dự định gì với tác phẩm của mình?
- Tôi nghĩ việc đúc một chiếc trống đồng rất tốn kém. Có thể tốn đến cả trăm triệu đồng. Tôi muốn nói điều này, giải thưởng Bùi Xuân Phái hôm nay tôi nhận được là vinh danh trống đồng của tổ tiên ta chứ không đơn giản vinh danh tác phẩm của tôi. Tôi là người cầu nối thôi, để cho hồn trống đồng được vang lên, để mọi người biết tới. Tôi có cảm giác hồn thiêng của trống đồng đã qua tôi, qua tác phẩm này để mọi người cùng biết. Hôm nay lại được vinh danh trong Lễ trao giải Bùi Xuân Phái lại càng có ý nghĩa lớn hơn.
* Hiện nay, UBND TP Hà Nội đã liên hệ với ông về việc cho trình diễn tác phẩm này chưa?
- Có một số chuyện tế nhị, đó là chương trình Đại lễ 1000 năm Thăng Long đã được xây dựng từ trước nên việc có thêm tiết mục của tôi hay không là việc sắp xếp của các quan chức. Tôi chỉ biết làm việc sáng tác. Tác phẩm được đón nhận thế nào, có duyên ra sao thì thuộc về đời sống. * Thưa nhạc sĩ, sáng tác những bài ca về Tây Nguyên và sáng tác một bản hợp xướng hoành tráng cho 1000 năm Thăng Long, về cảm xúc có gì khác biệt?
- Không có gì khác nhau cả vì tất cả đều là tình yêu, những khát khao của chúng ta với cuộc đời này. * Xin cảm ơn ông !
Chiều 13/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III/2025.
Ngày 13/8, Viện Nghiên cứu Phát triển TP. Hồ Chí Minh cho biết đã có văn bản báo cáo UBND Thành phố về các đề xuất đóng góp ý kiến và đồng hành của thành viên hệ sinh thái xe điện đối với chương trình chuyển đổi xanh.
Lúc 20h00 ngày 16/8 tại Quảng trường Cam Ranh (Khánh Hòa), LION Championship 25 (LC25) hứa hẹn mang đến cho khán giả loạt trận MMA đỉnh cao, trong đó tâm điểm là cuộc so găng giữa nhà vô địch hạng 56kg Lê Văn Tuần và ứng viên số một hạng 60kg Trần Ngọc Lượng.
Jannik Sinner có thể là một trong những gương mặt mới nổi của làng quần vợt, nhưng tay vợt người Italy này không hề chậm trễ trong việc ghi dấu ấn vào lịch sử môn thể thao.
Bút ký lịch sử "Ngôi nhà xưa yêu dấu" do Trung tâm "Tác phẩm mới" phối hợp với Tổ chức "Trái tim người lính Việt Nam" tổ chức bản thảo; Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.
"Ngửa lưng cho thế gian nhờ/ Chẳng thương thì chớ lại ngờ bất trung", là đố về chữ gì? Rõ ràng đó là chữ "phản", phản thùng, phản phé, phản phúc, phản nghịch… Vậy, "phản ngựa" thì sao?
Cứ vào cuối tuần, tại khuôn viên Lăng Lê Văn Duyệt (phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh) lại rộn rã tiếng trống, tiếng hát, những làn điệu ngân vang của nghệ thuật hát bội - loại hình sân khấu cổ truyền có lịch sử hàng trăm năm.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, qua theo dõi, phân tích hiện trạng hệ thống thời tiết và các sản phẩm dự báo cho thấy, từ nay đến cuối tháng 8/2025, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới.
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn; các Tổng công ty: Quản lý bay Việt Nam, Hàng không Việt Nam; các hãng hàng không và các đơn vị có liên quan về bổ sung danh mục sân bay dự bị phục vụ hoạt động A80.
Dấu ấn bản sắc văn hoá, truyền thống, lịch sử Việt Nam được thí sinh thể hiện một cách sáng tạo trong phần thi The Grand Arrival của Miss Grand Vietnam 2025.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Sở Du lịch Hà Nội đã ra mắt một bộ sản phẩm kích cầu du lịch gồm 80 sản phẩm tiêu biểu, được xây dựng và phát triển một cách bài bản.
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc từ ngày 10-13/8 thu hút sự quan tâm đặc biệt và đánh giá cao của giới chuyên gia trong khu vực.
Chiều 13/8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với nhiều người điều khiển xe tay ga hiệu Vespa có hành vi vượt đèn đỏ tại giao lộ đông đúc ở trung tâm thành phố.
HLV Tuấn Kiệt đã quyết định sẽ phải có sự thay đổi ở tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai.
Cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến đã không thể giành huy chương đồng môn billiards nội dung carom 3 băng tại World Games 2025, khi để thua trước đối thủ dày dạn kinh nghiệm Martin Horn (Đức) trong trận tranh hạng ba.