Lại có thêm người được 'chữa khỏi' HIV

04/07/2013 07:46 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - 2 bệnh nhân Mỹ đã ngưng việc sử dụng thuốc điều trị bệnh HIV sau khi được phẫu thuật ghép tủy sống, nhưng cơ thể họ vẫn sạch bóng virus nguy hiểm. Một bệnh nhân trong số đó, tên tuổi không được tiết lộ, đã có gần 4 tháng không sử dụng thuốc, song virus không hề xuất hiện trở lại trong cơ thể anh.

Nhóm nghiên cứu tại Bệnh viện Brigham và Phụ sản Mỹ, nơi thực hiện hoạt động điều trị mang tính thử nghiệm kể trên, đã tỏ ra thận trọng khi nói rằng virus vẫn có thể trở lại vào bất kỳ thời điểm nào và chưa thể nói rằng nhân loại đã tìm ra phương thức điều trị HIV. Các thành tựu mới của bệnh viện đã được giới thiệu tại Hội hảo Hội AIDS Quốc tế tổ chức ở Mỹ.

Timothy Brown hiện vẫn là người duy nhất trên thế giới được chữa lành HIV về mặt chức năng, cũng nhờ liệu pháp ghép tủy

Lâu nay các nhà nghiên cứu vẫn cho rằng rất khó để loại bỏ hoàn toàn tình trạng lây nhiễm HIV bởi virus này có khả năng trốn trong mã di truyền của con người. Thuốc chế áp virus ARV sẽ giúp người ta kiểm soát được số lượng virus trong cơ thể người nhiễm HIV. Tuy nhiên khi bệnh nhân dừng thuốc, virus sẽ lập tức xuất hiện trở lại. Song thành tựu mới có thể khiến người ta phải thay đổi quan điểm trên.

Được biết 2 bệnh nhân mới nhất đã sống cùng HIV trong 30 năm qua. Cả hai người đều bị ung thư bạch cầu và nó buộc họ phải ghép tủy xương - bộ phận sản xuất các tế bào máu. Sau khi được ghép tủy xương, qua các xét nghiệm, người ta thấy rằng các bệnh nhân đã không còn dấu vết của HIV.

Hiện chưa thể xem đây là phương thức chữa lành HIV. Ngay cả khi người ta xác định được rằng ghép tủy thực sự giúp chữa HIV, đây cũng không phải một liệu pháp tốt do nó quá đắt đỏ và rủi ro. 15-20% bệnh nhân ghép tủy có khả năng tử vong trong vài năm đầu tiên. Nguyên nhân do các tế bào miễn nhiễm do phần tủy sống mới tạo ra sẽ xem cơ thể bệnh nhân là kẻ thù và nó sẽ tấn công tiêu diệt "kẻ thù" đó.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm