(TT&VH Online) - Sáng 17/5, tại đường Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy,
Hà Nội đã diễn ra khai mạc triển lãm tranh Thổ dân Balgo. Đây là món quà đầu tiên Australia tặng thành phố Hà Nội nhân dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Triển lãm chính thức ra mắt công chúng Việt Nam và du khách quốc tế tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.
Jeremy Donovan với nhạc cụ didgeridoo cùng 2 thành viên nhóm Indigenous Hip Hip Projects biểu diễn nghệ thuật thổ dân
Đây là chương trình trưng bày do Bảo tàng DTHVN phối hợp với Đại sứ Quán Australia tổ chức mang tên "Balgo: Nghệ thuật đương đại Australia của vùng đồi Balgo", khai mạc ngày 17/4 và kết thúc ngày 25/5.
Những cử chỉ thú vị
Mở đầu là cuộc triển lãm bộ sưu tập tranh thổ dân lớn nhất tại Việt Nam từ trước đến nay, gồm 26 tác phẩm của 18 họa sĩ đều là thổ dân ở vùng Balgo xa xôi của miền Tây Australia.
Các họa sĩ này khi còn trẻ, họ là những người săn bắt, hái lượm trong một môi trường khắc nghiệt của của vùng sa mạc phía Tây và chịu sự chi phối mạnh mẽ của nề nếp truyền thống. Họ vẽ theo phong cách mới đầy sức sống, hòa trộn cổ điển với hiện đại, dựa trên hiểu biết về truyền thống, về xứ sở mà họ được thừa hưởng về những câu chuyện và nghi lễ chứa đầy chất thần thoại.
Những cử chỉ thú vị
26 bức tranh, có nhiều tranh khổ lớn, được vẽ thủ công một cách tỉ mỉ trên chất liệu giấy, vải dạ và bạt, họa khắc trên kim loại. Mỗi bức tranh là một câu chuyện về đất, nước, thiên nhiên và truyền thống mà họ muốn lưu truyền cho thế hệ mai sau.
Do thời tiết ở Hà Nội khá lạnh nên nghệ sĩ – họa sĩ Jeremy Donovan phải dùng lá bạch đàn để sưởi ấm sau khi biểu diễn
Người xem có dịp khám phá những nét tương đồng và khác biệt về cách thức sáng tác với nghệ thuật tranh khắc gỗ của Việt Nam, đồng thời giao lưu chụp ảnh với nghệ sĩ thổ dân Australia. Không những thế, nhiều em nhỏ cũng có cơ hội được vẽ tranh theo phong cách thổ dân trên hình chuột túi căng gu ru kiểu chiếc bumerang nổi tiếng của nước Úc.
Các em học sinh được vẽ tranh theo phong cách thổ dân Úc lên Canguru
Đặc biệt, trong buổi khai mạc, nghệ sĩ – họa sĩ Jeremy Donovan – biểu tượng của văn hóa Australia đã biểu diễn didgeridoo (loại nhạc cụ làm từ thân một cây đã bị mối ăn rỗng) cùng nhóm Indigenous Hip Hip Projects gồm 5 tên tuổi đang nổi về lĩnh vực hiphop thổ dân. Trên người chỉ quẩn mỗi chiếc khố màu đỏ, còn lại toàn thân trình bày nghệ thuật body art, các nghệ sĩ đã mang cho người xem Việt Nam một màn trình diễn khá độc đáo và thú vị.
Hai chú Canguru đã được hoàn thành
Đại sứ quán Austrlia tại Việt Nam coi trưng bày này cùng với một số hoạt động văn hóa khác như món quà chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Ngài Allaster Cox, Đại sứ Australia chia sẻ: “Những người bạn tốt thường cùng nhau kỷ niệm ngày sinh nhật. Đó là lý do vì sao chúng tôi tổ chức chương trình với nhiều sự kiện miễn phí để mọi người dân Hà Nội đều được thưởng thức. Đó là cách chúng tôi hoà nhịp cùng không khí Đại lễ hội của người Hà Nội”.

Đây là chương trình trưng bày do Bảo tàng DTHVN phối hợp với Đại sứ Quán Australia tổ chức mang tên "Balgo: Nghệ thuật đương đại Australia của vùng đồi Balgo", khai mạc ngày 17/4 và kết thúc ngày 25/5.
Mở đầu là cuộc triển lãm bộ sưu tập tranh thổ dân lớn nhất tại Việt Nam từ trước đến nay, gồm 26 tác phẩm của 18 họa sĩ đều là thổ dân ở vùng Balgo xa xôi của miền Tây Australia.
Các họa sĩ này khi còn trẻ, họ là những người săn bắt, hái lượm trong một môi trường khắc nghiệt của của vùng sa mạc phía Tây và chịu sự chi phối mạnh mẽ của nề nếp truyền thống. Họ vẽ theo phong cách mới đầy sức sống, hòa trộn cổ điển với hiện đại, dựa trên hiểu biết về truyền thống, về xứ sở mà họ được thừa hưởng về những câu chuyện và nghi lễ chứa đầy chất thần thoại.
26 bức tranh, có nhiều tranh khổ lớn, được vẽ thủ công một cách tỉ mỉ trên chất liệu giấy, vải dạ và bạt, họa khắc trên kim loại. Mỗi bức tranh là một câu chuyện về đất, nước, thiên nhiên và truyền thống mà họ muốn lưu truyền cho thế hệ mai sau.
Người xem có dịp khám phá những nét tương đồng và khác biệt về cách thức sáng tác với nghệ thuật tranh khắc gỗ của Việt Nam, đồng thời giao lưu chụp ảnh với nghệ sĩ thổ dân Australia. Không những thế, nhiều em nhỏ cũng có cơ hội được vẽ tranh theo phong cách thổ dân trên hình chuột túi căng gu ru kiểu chiếc bumerang nổi tiếng của nước Úc.

Đặc biệt, trong buổi khai mạc, nghệ sĩ – họa sĩ Jeremy Donovan – biểu tượng của văn hóa Australia đã biểu diễn didgeridoo (loại nhạc cụ làm từ thân một cây đã bị mối ăn rỗng) cùng nhóm Indigenous Hip Hip Projects gồm 5 tên tuổi đang nổi về lĩnh vực hiphop thổ dân. Trên người chỉ quẩn mỗi chiếc khố màu đỏ, còn lại toàn thân trình bày nghệ thuật body art, các nghệ sĩ đã mang cho người xem Việt Nam một màn trình diễn khá độc đáo và thú vị.

Đại sứ quán Austrlia tại Việt Nam coi trưng bày này cùng với một số hoạt động văn hóa khác như món quà chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Ngài Allaster Cox, Đại sứ Australia chia sẻ: “Những người bạn tốt thường cùng nhau kỷ niệm ngày sinh nhật. Đó là lý do vì sao chúng tôi tổ chức chương trình với nhiều sự kiện miễn phí để mọi người dân Hà Nội đều được thưởng thức. Đó là cách chúng tôi hoà nhịp cùng không khí Đại lễ hội của người Hà Nội”.
Thanh Huyền