Trang Nhung: Không "cởi" nhưng vẫn rất sexy

27/04/2009 11:22 GMT+7 | Người đẹp

Khá thành công trên sàn catwalk, nhưng thời gian gần đây, Trang Nhung lại “vắng mặt” hẳn để đầu tư vào nghiệp diễn viên. “Đóng cảnh nóng là một nghệ thuật. Nhưng nếu mình đóng không ra sẽ trở thành một thứ rẻ tiền. Tôi có thể đóng một cảnh không cần “cởi” quá nhiều nhưng vẫn rất sexy mà”, Trang Nhung tự tin khẳng định.


* Thời gian gần đây chị ít xuất hiện trên sàn catwalk mà chỉ tập trung đóng phim. Chị có sợ mọi người sẽ quên một người mẫu có tên là Trang Nhung?

Đúng là trong năm 2008, tôi dành rất nhiều thời gian cho phim ảnh. Tôi đã cố gắng tận dụng hết thời gian của mình để có thể cân bằng giữa thời trang và điện ảnh. Nhưng vì đóng phim mất quá nhiều thời gian nên tôi đã từ chối rất nhiều show diễn.


Bù lại hình ảnh của tôi trên các phương tiện truyền thông lại xuất hiện nhiều hơn. Việc mọi người có lãng quên một người mẫu Trang Nhung hay không điều đó cũng không quan trọng. Đối với tôi là một người mẫu hay diễn viên đều có những cống hiến cho nghệ thuật. Cho dù tôi được nhớ ở vai trò nào thì đó vẫn là những điều người ta nhớ về một Trang Nhung mà thôi.

* Chị là một người mẫu đóng phim hay là một… diễn viên đóng phim?

Câu hỏi này hơi tế nhị với tôi một chút. Vì tôi không thể nói với mọi người rằng tôi hay, tôi tốt. Nhưng tôi tin khả năng của mình không quá tệ để bị gọi là một “bình hoa di động” trên màn ảnh.

Khả năng của tôi được đánh giá qua những vai diễn mà các đạo diễn đã tin tưởng giao cho. Với công sức và tâm huyết mà tôi dành cho nghệ thuật, tôi luôn trao dồi bản thân mình hàng ngày. Vì thế tôi luôn mong mang đến cho khán giả một cái nhìn thật và những cảm xúc thật với tất cả những gì mà tôi cảm nhận được từ cuộc sống này.


* Chị có vẻ khá tự tin vào nét diễn xuất của mình?

Tôi có thể khẳng định rằng: tôi rất tự tin.


* Mọi người nói chị khá kén chọn kịch bản vì chị đã từ chối khá nhiều phim. Thông tin này có chính xác không?

Đúng là có chuyện đó. Không phải vì tôi chảnh hay làm eo làm giá, đối với tôi để quyết định tham gia một bộ phim đó là kịch bản phải thu hút tôi. Tất nhiên tôi cũng phải có sự đồng cảm với nhân vật mà tôi đảm nhận thì tôi mới tự tin mình làm tốt được.


Tôi muốn những nhân vật mà tôi đảm nhận mang màu sắc khác nhau, hoàn cảnh khác nhau. Tôi sợ mình đóng khung trong một tuyến nhân vật nào đó. Đến bây giờ tôi hài lòng với những nhân vật của mình.

* Nếu chị nghe mọi người nói Trang Nhung rất chảnh. Chị nghĩ sao?

Tôi nghĩ nó chẳng có ảnh hưởng gì đến tôi cả. Có lẽ điều mà bạn nghe xuất phải từ những người chưa hề tiếp xúc với tôi. Mà “chảnh” cũng đâu có gì xấu, tôi chảnh nhưng vẫn biết mình là ai mà. Nói chung, với tôi, “chảnh” cũng cần phải có văn hóa.


* Phim ảnh có phải là sự lựa chọn lâu dài của chị?

Người ta bảo nghề đi đôi với nghiệp. Với tôi, nghệ thuật dường như là cái nghiệp đang đeo đuổi tôi. Nó giúp tôi càng ngày càng cảm thấy hưng phấn trong công việc. Tôi dường như bị cuốn hút bởi nghề diễn viên.

Trước đây tôi bị cuốn hút bởi nghề người mẫu như thế nào thì nay sức hút đối với diễn viên lại tăng lên gấp bội. Tôi không chắc mình sẽ đóng phim đến bao lâu, nhưng tôi chắc rằng bao giờ nghệ thuật còn cần đến tôi thì tôi sẽ vẫn theo đuổi nó.


* Chị có thể tiết lộ về vai diễn trong bộ phim “Kính thưa osin”?

Tôi không dám tiết lộ nhiều về vai diễn này nhưng đây là một vai diễn khá lạ và được cho là khác biệt với tôi. Tôi muốn để dành lại sự bất ngờ cho khán giả khi phim được trình chiếu.

* Nghề người mẫu và xa hơn nữa là tiếp viên hàng không đã giúp ích gì cho chị trong vai trò một diễn viên?

Tôi nghĩ ai cũng từng trải qua những giai đoạn để không lớn. Với tôi tất cả những gì đã đi qua đều để lại cho tôi những ấn tượng và kinh nghiệm trong cuộc sống. Đến bây giờ, tuy đã từ bỏ nghề tiếp viên hàng không nhưng tôi khẳng định rằng mình vẫn yêu nó.


Tôi yêu bởi vì nó là nấc thang đầu tiên đã đưa tôi đến với ngày hôm nay. Tôi học hỏi được rất nhiều điều trong cuộc sống khi bắt đầu đi làm. Tôi hiểu được giá trị của cuộc sống từng ngày và tôi biết quý trọng những gì mình làm nên. Đối với nghề người mẫu nó là một điểm tựa đưa tôi đến với nghề diễn viên. Tôi tự hào về tất cả những việc mà tôi đã làm.


* Có người nói rằng “đóng cảnh nóng cũng là một nghệ thuật”. Nhưng chị lại một mực từ chối những cảnh nóng, có vẻ như chị thiếu chuyên nghiệp nhỉ?

Đúng vậy, đóng cảnh nóng là một nghệ thuật. Nhưng nếu mình đóng không ra sẽ trở thành một thứ rẻ tiền. Tôi có thể đóng một cảnh không cần cởi quá nhiều nhưng vẫn rất sexy mà.


Nhưng với tôi, mỗi người có một suy nghĩ. Sự thiếu chuyên nghiệp của người diễn viên, tôi không nghĩ nó nằm trong việc họ có đóng được cảnh nóng hay không mà sự chuyên nghiệp phụ thuộc vào cảm xúc thật họ “bỏ” vào nhân vật của mình.

* Chị không đóng vì những lí do trên hay chị không đủ tự tin để “khoe”?

Tôi nói thật, tôi không ngại những chuyện đó vì đã ngai thì khó có thể trở thành một diễn viên chuyên nghiệp được. Nhưng tôi không thích mình chỉ đáp ứng một yêu cầu “đơn giản” như vậy.


Tôi cảm thấy nếu mình thu hút khán giả bằng cảnh nóng sẽ khó có thể tồn tại lâu dài được. Còn về thể hình của tôi à? Thật ra khi tôi đã là một người mẫu bước sang thì body hoàn hảo với tôi không phải là vấn đề đâu. Tôi không “cởi”, vì đơn giản tôi không thích mà thôi
.


* Xin cảm ơn Trang Nhung rất nhiều!


Theo Đàn Ông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm