12/04/2012 14:03 GMT+7 | Âm nhạc
(TT&VH) - Không gia đình, không nhà cửa, không vợ con và không cả… công việc, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng vừa trải qua một tháng được anh hài hước ví rằng “nó khủng khiếp nhất đời”.
Chưa bao giờ từng nghĩ sẽ xa Hà Nội, nhưng rốt cuộc, vì ốm nhiều, nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng đã quyết định “định cư” tại TP.HCM. Đại học VHNT Quân đội nơi anh đang giảng dạy cũng đã đồng ý điều chuyển công tác. Nhạc sĩ của giao hưởng đồ sộ Lệ Chi Viên khẳng định, anh chỉ thay đổi môi trường sống chứ không thay đổi công việc âm nhạc. Hơn nữa theo chia sẻ của Trần Mạnh Hùng, ở Hà Nội những giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy như anh quá nhiều, trong khi ở TP. HCM, nguồn nhân lực này vẫn còn mỏng.
Người đồng hành với Trần Mạnh Hùng trong chuyến du Nam lần này không ai khác chính là vợ anh - ca sĩ Hồng Vy (con gái của NSND Doãn Tần). “Tôi tôn trọng quyết định của chồng và chuẩn bị cho mình một số kế hoạch bước đệm cho thay đổi lớn này, như: học cao học… Và tất nhiên, vào với TP.HCM, tôi sẽ phải biểu diễn với phong cách mới hơn” - Hồng Vy chia sẻ.
Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng
Để chuẩn bị cho cuộc sống mới, một tháng nay nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng lăn lộn ở TP.HCM theo đúng nghĩa đen của từ này. “Không gia đình, không nhà cửa, không vợ con và không cả… công việc (vì đang được tạm nghỉ để ổn định cuộc sống- NV), nó là một tháng khủng khiếp nhất đời” - nhạc sĩ hài hước nói. Toàn bộ các phương tiện làm việc của nhạc sĩ đang được chuyển dần vào TP.HCM, trong khi nhạc sĩ cũng chưa tìm được một nơi an cư vừa túi tiền.
Như một lời chia tay Hà Nội, ca sĩ Hồng Vy và nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng đã ra mắt album vol 3: Giấc mơ mùa lá gồm 9 ca khúc về Hà Nội. Tên album là ca khúc duy nhất của Trần Mạnh Hùng viết để tặng vợ. Với album này, nhạc sĩ chỉ giữ lại chất thính phòng bán cổ điển cho Giấc mơ mùa lá và dùng chính màu sắc này làm mới Nhớ về Hà Nội. Trong khi đó, 7 ca khúc còn lại được sử dụng làm phiên bản ngược, “pop hóa” chất giọng kinh điển của Hồng Vy. “Con đường “classical crossover” mà rất nhiều giọng soprano quốc tế đã ghi dấu ấn trong thị trường đương đại dẫu sao vẫn còn mới mẻ ở VN. Khái niệm crossover - giao thoa - này là một cách làm khôn ngoan để đưa những giọng thính phòng đến gần người nghe, nhưng cũng chính là cách đổi mới giọng ca ấy khỏi những khuôn khổ, bài bản của những aria kinh điển” - Trần Mạnh Hùng chia sẻ.
Album còn được đưa vào những chất liệu pop, new age, thậm chí rất táo bạo với một chút guitar rock hoặc những phần trống điện tử. Còn đạo diễn âm thanh người Pháp gốc Việt Nguyễn Nhất Lý hoàn chỉnh bản thu âm với chuẩn mực châu Âu.
Hà Chi
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất