Trần Duy Quang: Thời vàng son chưa qua

15/11/2010 11:35 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Phút 82 trận giao hữu với V.HP, khi ĐTVN đang bị dẫn trước với tỷ số 1 – 2, giữa 1 rừng hậu vệ đối phương, nhưng Trần Duy Quang đã bật cao hơn tất cả, và mành lưới của Xuân Việt rung lên lần thứ 2. Bàn thắng của tiền vệ người Đồng Tháp không chỉ giúp ĐTVN thoát khỏi 1 trận thua bẽ mặt, nó còn cực kỳ có ý nghĩa với cá nhân Quang “còi”. Nó chứng minh rằng, Duy Quang vẫn còn rất hữu dụng.

Duy Quang là cầu thủ có tố chất, chơi tận tụy. Thi đấu ở trung tâm hàng tiền vệ, Quang giữ nhịp và điều phối bóng khá nhịp nhàng. Cầu thủ người Đồng Tháp còn nổi bật với kỹ năng úp mu, với các cú sút như búa bổ từ ngoài khu cấm địa. Đó là lý do khiến HLV Calisto gọi Quang “còi” lên Tuyển và trụ lại cho đến tận bây giờ. Tiếc cho Quang “còi”, khi ngày hôm đó không có mặt HLV Henrique Calisto trong cabin BHL.


 Giữ Duy Quang ở lại, hẳn ông thầy người Bồ Đào Nha phải có những lý lẽ của riêng mình

Nhìn nhận một cách công tâm, rõ ràng Duy Quang đã không gặp may, ở lần trở lại ĐTVN, dưới thời HLV Calisto. Ngoại trừ trận giao hữu gặp CLB Eintracht Frankfurt (thi đấu trọn 90 phút), qua 9 trận gần đây của ĐTVN, Duy Quang ngồi dự bị suốt. Cũng dễ hiểu, bởi ở vị trí của anh, Tài Em, Minh Châu hay thậm chí là Phước Tứ vẫn có được sự tin tưởng lớn hơn. Khu giữa sân của đội bóng luôn chật chội và Duy Quang chỉ là thứ yếu.

Kể từ những lần đầu tiên lên tuyển, năm 2004, dưới triều đại Edson Tavares, Duy Quang cũng đã lận đận. Trải qua các triều đại HLV khác nhau, 1 vị trí chính thức luôn là thứ xa xỉ với cầu thủ “xứ Tràm Chim” dù ở Đồng Tháp hay HA.GL sau này, anh luôn là trụ cột. Quang khó thể thay đổi số phận, khi dấu ấn thời gian, tuổi tác đã bắt đầu hằn lên từng bước chạy. Nhưng cơ hội dù nhỏ nhoi không ngăn cản quyết tâm và ý chí phấn đấu của tiền vệ người Đồng Tháp.


ĐTVN của Henrique Calisto không có người thừa. Ít nhất thì ông “Tô” đã luôn khẳng định thế. Giữ Duy Quang ở lại, hẳn ông thầy người Bồ Đào Nha phải có những lý lẽ của riêng mình. Sự chăm chỉ và nghiêm túc của anh trên sân tập, giúp người trẻ ở xung quanh tìm thấy động lực phấn đấu. Ở chương cuối của sự nghiệp cầu thủ, còn giữ được khát khao cống hiến và chiến thắng như Duy Quang, quả là rất hiếm.



V-League 2010, Duy Quang đã không còn đảm bảo được vị trí chính thức, khi đội hình HA.GL đón thêm rất nhiều những đồng nghiệp trẻ tài năng ở tuyến 2. Mới đây, Duy Quang đã đề bạt nguyện vọng với chủ tịch HA.GL, ông Đoàn Nguyên Đức, người đã và đang cho Quang “còi” rất nhiều sự đặc cách, để được ra đi hòng cứu rỗi sự nghiệp. Ông Đức đã gật đầu và nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Duy Quang sẽ hạ sơn, sau 5 năm thi đấu trong màu áo HA.GL.


ĐỨC HOÀNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm