Câu chuyện thể thao: Lấy... 'Tây' đè người

28/03/2014 12:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong trận cầu tâm điểm Chi Lăng khi SHB.Đà Nẵng tiếp B.Bình Dương, nhiều khả năng đội bóng đất Thủ sẽ tung đến 7 cầu thủ ngoại ra sân với tham vọng “đè” thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

Đương nhiên vì nhiều lý do, nên Huỳnh Đức không thể đưa ra sân tất cả những ngoại binh đang có trong tay. Nhưng đã vài năm qua, bóng đá Đà Nẵng trung thành với tôn chỉ dùng cây nhà lá vườn làm mục tiêu. Duy nhất Rogerio trước đây thêm cái tên Việt, cho dù chiếu theo quy chế và luật Quốc tịch, thì cầu thủ của họ đủ điều kiện để thành công dân Việt Nam, những chân sút Almeida ngày trước hay Merlo bây giờ hội đủ điều ấy.

Nói như lãnh đạo CLB và cả lãnh đạo địa phương, cho dù là mô hình hoạt động nào, thì bản sắc, thương hiệu Đà Nẵng vẫn là tối thượng.

Trong khi đó, B.Bình Dương mỗi năm vung tiền sắm gần như đội hình mới, và tận dụng tối đa ngoại binh. Mùa này cũng thế, với hàng loạt bản hợp đồng đình đám trong nước, họ đã gom đủ 7 ngoại binh (trong đó 3 nhập tịch cùng 1 Việt kiều).

Nhưng chính cách làm bóng đá chưa coi trọng xây dựng bản sắc địa phương đã khiến B.Bình Dương đang trả giá khi luôn phải thở với lá phổi ngoại.

Gần như trong 8 trận đã đá, B.Bình Dương đều có 6vị trí xuất phát là cầu thủ ngoại, chưa kể các cầu thủ đá chính còn lại cũng đều là người tứ xứ tụ về, đúng nghĩa “Chelsea Việt Nam” mà nhiều người gọi họ. Nếu đồng lòng khó ai cản họ, nhưng trong một ngày không siết chặt tay nhau, đội bóng sẽ rất lung lay và bất ổn. Trước đây CLB của bầu Thụy cũng từng lao đao như thế.

Nếu cuối tuần này SHB.Đà Nẵng ra sân với đúng 11 con người là nội binh thì đừng quá ngạc nhiên. Mấy buổi tập cả tuần nay để chuẩn bị cho buổi đối mặt với HLV tiền bối đã từng là thầy mình, Huỳnh Đức đã sắp một đội hình không hề có ngoại binh như thế.

Dĩ nhiên lúc này SHB.Đà Nẵng khó có biện pháp tốt hơn, họ chỉ chọn ra những người đang có trong tay, nói như Huỳnh Đức trong buổi tập chiều qua: “Có gì dùng nấy, hàng Việt cũng có chất chứ sao đâu”. Đấy chính là điều mà trong bối cảnh này, cần trân trọng những gì Đà Nẵng đang làm.

Kịch bản ở Chi Lăng không chỉ là hội ngộ duyên nợ, cầu thủ danh tiếng gặp nhau, mà chính 11 cầu thủ nội đá với 7 ngoại binh, thêm 3 quân xứ Nghệ, sẽ rất thú vị cùng nhiều thứ đáng xem.

Trần Tuấn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm