(TT&VH Online) - Tháng 7 này, nếu một xí nghiệp nào đó ở Belarus trả lương cho công nhân bằng… hành củ hay củi đun thì cũng không có gì lạ. Theo báo điện tử Lenta thì tại Belarus, Ukraina và Nga, những biểu hiện của “nền kinh tế tự nhiên” đã trở lại trong thời gian gần đây.
Báo chí Belarus thời gian qua thi thoảng lại đưa tin về việc một nhà máy nào đó trả lương theo kiểu “kinh tế tự nhiên” do tiền mặt khan hiếm. Hồi đầu năm nay, mỗi công nhân ở nhà máy chế biến thịt Orshan đã nhận mỗi người... 3 hộp thịt thay cho lương. Họ được lựa chọn giữa thịt lợn, thị bò hay sản phẩm thịt dành cho trẻ em. Những ai cứ khăng khăng đòi nhận tiền mặt liền được khuyên “chỗ nào êm thì tự đi tìm mà ngồi”.

Sau đó, đến lượt chính quyền huyện Bragin thuộc tỉnh Gomel đề nghị 52 xí nghiệp tại đây phát lương cho công nhân ở dạng hiện vật - 10 cân hành tây/ người. Số hành này được mua từ trang trại Braginka. Công văn viết rằng sở dĩ phải dùng biện pháp này là do “không có thị trường tiêu thụ hành”.
Tháng 6 vừa rồi, ban giám đốc hai nhà máy ở thành phố Brest đã đề nghị công nhân nhận lương bằng thảm len. Trong tháng 7, công ty Adrian Plus chuyên sản xuất đồ gỗ cũng muốn trả tiền công cho nhân viên bằng củi và ghế bành. Tổ hợp Baranovich, đơn vị dệt kim lớn nhất tại Belarus, cũng “tha thiết” với ý tưởng trả lương bằng chính sản phẩm của mình - ga trải giường và vải tấm.
Nga: Trả tiền quảng cáo bằng giày thể thao

Còn hồi đầu tháng 7, công nhân của Massiv (ở tỉnh Chelyabinsk) đã tụ tập phản đối việc bị nợ lương nhiều tháng liền. Sau đó, đại diện của tập đoàn này cho biết 70% số người “khát lương” đã được đáp ứng yêu cầu, dưới dạng “hàng hóa có giá trị vật chất”. Tuy nhiên, ông không nói cụ thể đó là mặt hàng gì.
Ở Nga đã có nhiều trường hợp thanh toán dịch vụ dưới hình thức “trao đổi”. Hồi tháng 3, Chủ tịch Liên đoàn Phát thanh - Truyền hình Nga Eduard Sagalayev cho biết do khủng hoảng kinh tế trầm trọng ở các địa phương nên một số chương trình quảng cáo được thanh toán bằng... giày thể thao, xe hơi hoặc căn hộ tập thể.
Thậm chí hồi tháng 5, công ty xây dựng Stroigrad ở thành phố St. Petersburg từng đề nghị chính quyền tỉnh Astrakhan thanh toán tiền xây nhà bằng rau quả.
Ukraina: Đưa căn hộ vào giao dịch chứng khoán

Đầu tháng 7, hai tập đoàn độc quyền của nhà nước là Than Ukraina và Đường sắt Ukraina trở lại với cách thức thanh toán “hàng đổi hàng”. Từ nay đến cuối năm, ngành than sẽ thanh toán phí vận chuyển cho ngành đường sắt bằng “vàng đen”, rồi ngành đường sắt lấy than để trả tiền điện cho nhà máy điện.
Sự trở lại của “kinh tế tự nhiên” ở Ukraina, Nga và Belarus không xuất phát từ mong muốn chủ quan mà là do hậu quả khủng hoảng kinh tế. GDP của Ukraina trong quý I năm nay giảm 20,3% so với cùng kỳ năm ngoái, còn tổng nợ lương của ba tháng đầu năm ở mức 1,7 tỷ hryvnia (khoảng 220 triệu USD). GDP của Nga trong quý I giảm gần 10% và đến tháng 7 tổng nợ lương ở mức 7,2 tỷ rúp. Bên cạnh đó, có 400.000 người bị chậm lương, chiếm 1/50 tổng số người đang làm việc. Belarus mặc dù vẫn có sự tăng trưởng kinh tế trong sáu tháng đầu năm (0,3%) nhưng khó khăn vẫn còn chồng chất. Đồng rúp Belarus bị mất giá 25% so với đồng tiền hỗn hợp gồm euro cộng USD và rúp Nga. Ngày 24/7, Ngân hàng Nhà nước Belarus đã ra lệnh cấm các ngân hàng cho những thể nhân, ngoại trừ doanh nghiệp tư nhân, vay tín dụng bằng ngoại tệ nhằm củng cố đồng nội tệ và tránh nguy cơ nợ xấu về sau.
Trần Quang Vinh