(TT&VH) - Trung tâm Văn hóa Phú Nhuận, nơi được xem là “thánh địa” của guitar TP.HCM. Tuy có lúc trầm lúc bổng, nhưng đây là nơi đã bền bỉ gần 30 năm qua duy trì sinh hoạt của loại hình guitar cổ điển và chắp cánh cho rất nhiều guitarist tài năng.

- Chương trình biểu diễn lần này, mục đích thứ nhất là giới thiệu 2 guitarist trẻ tuổi, lần đầu tiên bước lên sân khấu công diễn trước khán giả. Đây là 2 guitarist rất có triển vọng, trong tương lai có thể tiếp nối và thay thế các bậc đàn anh. Việc tìm kiếm, bồi dưỡng và tạo cơ hội phát triển, giúp đỡ các bạn trẻ có năng khiếu, có đất dụng võ, cũng là công việc quan trọng của CLB. Mục đích thứ hai là cố gắng để có được những chương trình guitar đều đặn hơn so với thời gian qua, ngoài ra còn nhằm để khích lệ tinh thần yêu thích guitar của khán giả cũng như anh em guitarist.
* Rất nhiều chương trình ở Phú Nhuận, nhưng ít thấy những tác phẩm guitar Việt Nam được trình diễn, ý kiến của anh về điều này?
- Theo tôi, có một vài lý do như: chưa có nhiều tác phẩm khí nhạc cho đàn guitar của tác giả VN. Tuy có rất nhiều ca khúc VN hay, nhất là dòng nhạc “tiền chiến” trữ tình, nhưng cũng chưa có nhiều người chuyển soạn cho đàn guitar, có lẽ do thói quen từ khi mới bắt đầu cầm đàn là vẫn thường luyện tập với các tác phẩm guitar của nước ngoài có sẵn,có khi không có nhiều thời gian để chuyển soạn nhạc VN, thôi thì cả một rừng tác phẩm âm nhạc guitar trên thế giới đang có sẵn, tập cả đời không hết... Tôi cũng có sáng tác và chuyển soạn một số tác phẩm cho guitar để làm phong phú thêm nhạc mục biểu diễn guitar cổ điển. Nhưng số người sáng tác hoặc chuyển soạn cho đàn guitar hiện nay nhìn chung là không nhiều.
* Kinh phí có là điều quan trọng đối với công việc biểu diễn của CLB, mỗi đêm diễn có phải bù lỗ?
- Kinh phí để tổ chức một đêm biểu diễn ở Phú Nhuận cũng không nhiều lắm. Ở đây, nếu guitarist không làm gì cả, chỉ lo ở nhà tập đàn, Phú Nhuận sẽ lo hết mọi việc từ A tới Z như làm pano quảng cáo, quảng cáo báo chí, in vé, hội trường, âm thanh ánh sáng, người phục vụ v.v... nhưng đa số anh em guitarist thì muốn xắn tay làm theo ý thích của mình, ví dụ như làm poster cho thêm phần hấp dẫn, tự in vé theo ý mình cho đẹp hơn, tự lo quảng cáo vòng ngoài v.v... toàn bộ chi phí vào khoảng hơn 4 triệu. Nếu đêm diễn bán hết vé thì nghệ sĩ cũng có một chút thù lao, nếu gặp phải trời mưa, thì hơi lo, vì người xem ít đi, nhưng Phú Nhuận tạo điều kiện cho anh em rất nhiều, khi chương trình có doanh thu thấp thì Phú Nhuận sẽ gởi trọn số tiền vé bán được cho nghệ sĩ biểu diễn.
* Anh có nhìn nhận gì về phong trào guitar cổ điển ở TP.HCM hiện nay, người nghe có còn nhiều? Những guitarist trẻ có được sản sinh?