Bóng đá Việt

Tour đi Thái Lan xem AFF Suzuki Cup 2008: Ế ẩm tới không ngờ

26/11/2008 12:53 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Thời gian còn lại trước ngày khai mạc AFF Suzuki Cup 2008 đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng tình hình bán vé du lịch đi Thái Lan để theo dõi giải đấu này của các công ty du lịch hàng đầu VN vẫn rất ảm đạm.

Khác với những kỳ giải SEA Games, AFF Cup (trước đây là Tiger Cup), năm nay doanh số bán tour du lịch Thái Lan của các công ty lữ hành VN hầu như không trông cậy gì được vào AFF Suzuki Cup 2008. Do tình hình chính trị thiếu ổn định tại Thái Lan cộng với ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nên số lượng khách đặt tour đi Thái Lan năm nay sụt giảm ở mức trông thấy.

Vì thế, dù lác đác vẫn có một số công ty du lịch thiết kế tour sang Thái Lan để khách theo dõi vòng bảng AFF Suzuki Cup 2008, nhưng mức độ phong phú thì không được như những kỳ giải trước. Chẳng hạn, Viettravel chỉ có đúng 1 tour cho khách và người hâm mộ.

Vậy mà cũng vẫn đang ế! Trong 2 ngày chào bán, nhưng cho tới cuối giờ chiều qua vẫn chưa có khách nào chính thức đặt mua, ngoại trừ một số khách lẻ đi theo diện được tặng thưởng, được cho (nên không đi cũng phí?).

Thậm chí, doanh nghiệp này còn sẵn sàng mua thêm vé xem 2 trận đấu của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2008 (với Thái và Mã) để tặng cho khách mà vẫn không tăng giá tour, nhưng dường như điều này cũng chẳng lay chuyển được tình hình.
 
Hình ảnh tươi vui như thế này sẽ hiếm hoi tại AFF Cup

Như thế, nếu so sánh với các giải trước đây hay so với SEA Games 2007 cũng tại Thái Lan thì tình hình hiện tại rõ ràng là đã im ắng và buồn tẻ hơn rất nhiều.

Dường như, đã dự báo được tình hình, nên có rất ít các hãng lữ hành tổ chức tour bóng đá AFF Suzuki Cup. Saigontourist năm nay cũng không tổ chức tour này vì… không có ai đặt hàng. Đại diện Saigontourist cho biết công ty này vẫn chưa cập nhật AFF Suzuki Cup 2008 vào chương trình tour như một sản phẩm đặc biệt.

Vì sao ?

Ngoài những vấn đề của nước chủ nhà, thì việc ĐTVN trải qua chuỗi 9 trận không thắng (một kỷ lục của ĐTVN) cũng đã ảnh hưởng khá nhiều tới việc người hâm mộ quyết định xem AFF Suzuki Cup 2008 qua Tivi hay là “bay” sang Thái Lan.

Cứ nhìn vào những trận đấu của ĐTVN trong thời gian qua ở sân Thống Nhất rồi Mỹ Đình là thấy rõ. Nhiều lắm cũng chỉ được khoảng 1 vạn, còn ít thì 2-3000 khán giả/trận.

Phần lớn những người hâm mộ mà chúng tôi tiếp xúc đều nói rằng, họ không tiếc tiền, không tiếc thời gian, nhưng chỉ e ngại sang Thái Lan rồi lại đẫm nước mắt như bao lần trước thì cũng buồn lắm.

SEA Games 2007 tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan), đã có khá nhiều CĐV Viêt Nam có mặt theo dõi trực tiếp, cổ vũ U23 VN. Nhưng trận thua Singapore là một nỗi đau khó nguôi ngoai.

Bởi thế, dù khá nhiều người vẫn ủng hộ HLV Calisto, nhưng họ quyết định ở nhà, xem xét đội tuyển “đá đấm ra làm sao” rồi lúc ấy có đi cũng không muộn.

Đây là một điều khá thiệt thòi cho đội bóng của ông Calisto, một người luôn coi trọng lực lượng CĐV trong hành trình của đội tuyển. Nhưng cũng không thể trách được ai khác, nguyên nhân như đã nói còn là do phong độ của đội tuyển.

Mặt khác, một yếu tố ảnh hưởng khác, là việc AFF Suzuki Cup 2008 tiếp tục được tổ chức theo thể thức vòng bảng đá tập trung ở 2 nước, rồi từ bán kết trở đi đá sân khách, sân nhà của các nước có mặt ở bán kết cũng khiến cho nhiều CĐV lựa chọn giải pháp là cứ chờ đến khi đội tuyển về đá sân nhà thì cổ vũ cũng chưa muộn.

H.Huy – T.P

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm