Totti và Cassano: Chuyện của hai “ông già”

20/03/2013 13:26 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Cassano mới 30 tuổi, nhưng có vẻ như đã bị Prandelli loại khỏi tầm ngắm từ sau EURO 2012, và thực tế, tiếp tục không được triệu tập đợt này. Totti đã gần 37 tuổi, nhưng Prandelli cho rằng: anh vẫn có ích cho đội tuyển.

Bàn thắng vào lưới Parma hôm 18/3, đã là pha ghi bàn thứ 226 của Francesco Totti trong lịch sử Serie A. Nhờ nó, anh vượt lên trên huyền thoại Gunnar Nordahl, để xếp thứ hai trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu. Đó cũng đã là bàn thứ 11 của Totti mùa này, trên tất cả các đấu trường, sau 27 trận. Không ai ở Roma mùa này cày ải nhiều bằng anh.

Cú đánh đầu tung lưới Tottenham, trong trận lượt về vòng 1/8 Europa League, là bàn thắng thứ 9 của Cassano mùa này. Tính đến nay, “Fantantonio” đã ra sân tổng cộng 35 trận, và luôn là trọng tâm trong lối chơi của Inter nhờ khả năng chuyền bóng kiệt xuất (đã có 11 đường chuyền thành bàn). Nhưng Prandelli vẫn “bơ” anh.

Không lên tuyển tốt cho Cassano

“Giữa một cầu thủ 30 tuổi và một cầu thủ 20 tuổi, tôi thích trường hợp thứ hai hơn, bởi vì họ trẻ, và có thể cung cấp tính liên tục. Nhưng ngoài chất lượng và thể chất, Totti đã tìm ra cách để luôn ở tốp đầu. Bây giờ thì thật khó để nói, nhưng trong năm tới, nếu chúng ta vẫn thấy cậu ấy tuyệt vời thế này, một suất ở đội tuyển sẽ dành cho cậu ấy”.

Phát biểu của Prandelli đã nhấn mạnh đến tiêu chí chọn người của ông (thích người trẻ), và đề cao đến “tính liên tục” ở đội tuyển. Cassano đáp ứng yêu cầu “trẻ” (ít ra là so với Totti)? Chỉ đúng về tuổi tác. Xét cả hai yếu tố thể lực lẫn đam mê chơi bóng, một cầu thủ có tiền sử bệnh tim như Cassano, đang thua kém rất nhiều so với Totti. Tiền đạo của Inter mới chỉ có 10 lần đá trọn vẹn 90 phút mùa này, so với 15 của Totti.

Totti có thể không đáp ứng được yêu cầu “trẻ” (về tuổi tác), nhưng anh vượt xa chỉ tiêu về thể lực so với Cassano. “Hoàng tử” có thể “thiếu tính liên tục”, vì bản thân anh khó xuất hiện đều đặn trong mọi trận đấu của cả đội tuyển quốc gia lẫn CLB. Nhưng Totti, có thể tạo ra tính kế thừa, đơn cử như anh hoàn toàn đủ khả năng đóng vai trò người truyền dạy cho El Shaarawy, tiền đạo trẻ chơi cùng vị trí với mình. Nếu Prandelli đã tin Pirlo (34 tuổi), và rất “ý tứ” khi để anh kèm cặp cho Veratti từ sau EURO 2012, thì chúng ta có thể hiểu vì sao ông đánh giá cao Totti.

Ngược lại, sẽ là một thử thách nặng nề cho Cassano, nếu phải thi đấu với mật độ dày hơn hiện tại. Stramaccioni đã luôn phải tư duy rất nhiều về tình trạng thể lực của “số 99” mùa này. Gần nhất, nếu trận gặp Sampdoria không bị hoãn vì mưa lớn, Cassano sẽ không thể góp mặt vì kiệt sức.

Totti có thể “tái sinh”

Totti đã từ giã đội tuyển Italia ngay sau World Cup 2006, và lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy anh khoác áo đội Thiên Thanh cách đây đã 6 năm, 8 tháng, trong trận Chung kết thắng Pháp tại Berlin. Nếu trở lại đội tại World Cup 2014, khi đó, Totti đã 37 tuổi + 8 tháng, và khi đó anh đã quá già? Trong lịch sử, có không ít trường hợp tái xuất còn ngoạn mục hơn anh.

Silvio Piola, người mà Totti đặt mục tiêu theo kịp trên bảng xếp hạng những chân sút xuất sắc nhất mọi thời của Serie A, đã trở lại đội tuyển Italia sau 5 năm vắng bóng, ở tuổi 39, trong trận giao hữu gặp Anh ở Florence năm 1952.

Daniele Massaro không đá một trận đấu nào cho Azzurri từ năm 1986. Nhưng tái xuất trong màu áo xanh ở tuổi 31 dự World Cup năm 1994. Ngoài ra, gần nhất là Giuseppe Bergomi, huyền thoại của Inter được Cesare Maldini gọi trở lại đội Ý dự France 98, sau... 8 năm vắng mặt.

Vấn đề của Totti, như đã phân tích, không phải là tuổi tác hay thời gian anh xa rời màu áo Thiên thanh là bao lâu. Totti đủ đam mê để không bị thời gian bào mòn các kĩ năng. Và như đã thấy, thể lực của anh đâu có kém chú nhóc 18 nào ở Roma?

Vấn đề của Totti, đúng như Prandelli thận trọng, là liệu anh sẽ duy trì được phong độ này đến bao giờ? Chúng ta, những tifosi, vẫn hay tin vào những câu chuyện kỳ diệu sẽ xảy đến với một con người được cả calcio yêu quý. Nhưng chỉ Totti mới có thể quyết định giới hạn của bản thân, như anh đã nói một cách thực sự thận trọng: “Tôi chỉ muốn tập trung vào từng trận đấu của Roma, để tận hưởng từng phút giây trên sân bóng”.

Vậy thì hãy cứ để cho Totti làm điều anh muốn. Và hy vọng, anh sẽ mãi thế này, để điều kỳ diệu xảy ra.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

226 Francesco Totti đã có 226 bàn trong lịch sử Serie A. Anh hiện chỉ còn xếp sau Silvio Piola trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu (274 bàn).

3 Có 3 trường hợp tái xuất đội tuyển nổi tiếng nhất của bóng đá Italia trong lịch sử là Silvio Piola (giã từ năm 1947, trở lại năm 1952), Daniele Massaro (1986-1994) và Giuseppe Bergomi (1990-1998).

10/10/1998 Totti ra mắt đội tuyển Italia trong trận đấu vòng loại EURO 2000 gặp Thụy Sỹ hôm 10/10/1998.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm