(TT&VH Online) - Trước rất nhiều thông tin cho rằng HLV Joachim Loew sẽ tiếp tục tin dùng cặp tiền vệ phòng ngự Simon Rolfes – Thomas Hitzlsperger, Torsten Frings đã lên tiếng, bày tỏ mong muốn được ra sân trong trận chung kết với Tây Ban Nha.
Còn cách ngưỡng 32 tuổi một quãng không xa (sinh ngày 22/11/1976), rất có thể đây là lần cuối cùng Frings có cơ hội góp mặt ở trận chung kết một giải đấu lớn trong màu áo đội tuyển quốc gia. Frings là một trong 4 cầu thủ Đức dự EURO 2008 còn sót lại từ trận chung kết World Cup 2002 với Brazil, cùng với Christoph Metzelder, Oliver Neuville và Miroslav Klose. Chấn thương ở xương sườn trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với chủ nhà Áo là nguyên nhân khiến Frings mất vị trí ở trận tứ kết với Bồ Đào Nha cũng như bán kết với Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong trận tứ kết, Đức chuyển từ sơ đồ 4-4-2 sang 4-2-3-1 và cặp tiền vệ phòng ngự Rolfes – Hitzlsperger đã chơi rất tốt, nhiều lần đập tan ý đồ đánh thẳng vào trung lộ của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, đến trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ thì mọi chuyện không còn được tốt đẹp như trước đó. Rolfes chơi không tốt, lại dính chấn thương ở đuôi mắt trái (phải khâu 6 mũi), đã được thay bằng Frings ở hiệp hai. “Tôi đã bình phục, cảm thấy khỏe mạnh và sẵn sàng xung trận. Nếu tôi là HLV thì Torsten Frings sẽ có tên trong đội hình xuất phát”, Frings phát biểu với báo chí. Trước đó, tiền vệ này cũng đã nói chuyện với HLV Joachim Loew, đề bạt nguyện vọng được ra sân từ đầu.
Nhiều khả năng, Frings sẽ được chấp thuận. Một người có nhiều kinh nghiệm và tinh thần chiến đấu cao như Frings rất cần cho một trận đấu đỉnh cao như chung kết EURO 2008, nhất là khi đối thủ Tây Ban Nha lại rất mạnh ở tuyến giữa. Sự xuất hiện của Frings sẽ làm giảm đi nguy cơ hàng phòng ngự bị các tiền vệ Tây Ban Nha đánh vỗ mặt, đồng thời giúp tuyến trên của đội tuyển Đức yên tâm hơn, tập trung cho nhiệm vụ ghi bàn.
Đội hình dự kiến của Đức:
Lehmann – Friedrich, Metzelder, Mertesacker, Lahm – Frings, Hitzlsperger – Schweinsteiger, Ballack, Podolski – Klose.
|
Đông Hà