22/08/2025 06:46 GMT+7 | Bóng đá Quốc tế
Chuyên trang thống kê và dữ liệu bóng đá Opta đã xếp hạng các giải quốc nội hay nhất thế giới. Điều bất ngờ là Serie A đứng thứ 2 theo đánh giá của Opta, trong khi giải hạng Nhất Anh đứng thứ 6.
1. Premier League (Anh) - Điểm: 92,6
Premier League đứng đầu danh sách do hội tụ những cầu thủ và câu lạc bộ giá trị nhất thế giới. Những ngôi sao như Erling Haaland, Mohamed Salah và Bukayo Saka đều thi đấu tại Anh và có thể dễ dàng góp mặt trong bất kỳ đội hình nào trên thế giới. Các câu lạc bộ Anh cũng thống trị bóng đá châu Âu gần đây, với 3 trong số 7 nhà vô địch Champions League gần nhất đến từ Anh.
Premier League còn có chiều sâu đáng kể, với các cầu thủ chất lượng xuất hiện ở cả những đội bóng xếp hạng thấp lẫn những đội mạnh nhất. Manchester là thành phố giành nhiều danh hiệu nhất của bóng đá Anh. Tại đây, Man City vô địch Premier League 8 lần còn MU dưới sự dẫn dắt của Sir Alex Ferguson giành 13 danh hiệu.
2. Serie A (Italy) - Điểm: 87,0
Việc Serie A đứng thứ 2 là một bất ngờ khi Juventus đã sa sút so với quá khứ. Thay vào đó, Napoli, AC Milan và Inter Milan - đội đã vào chung kết Champions League mùa 2022/23 và 2024/25 - là những đội đứng đầu Serie A trong những năm gần đây. AS Roma và Fiorentina từng góp mặt ở các trận chung kết Europa League và Europa Conference League. Vì vậy, giải đấu này vẫn đạt được một số thành công ở châu Âu.
Juventus đã giành 36 chức vô địch Serie A, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác, dù họ chưa nâng cúp kể từ mùa 2019/20. Theo sau họ là các đội bóng thành Milan. Trong đó, Inter Milan giành nhiều chức vô địch Serie A hơn đối thủ AC Milan, lần lượt là 20 và 19 danh hiệu.
3. La Liga (Tây Ban Nha) - Điểm: 87,0
La Liga đứng ở vị trí thứ 3, dù Real Madrid đã vô địch Champions League 2023/24 nhưng giải đấu có chút suy giảm. Real Madrid và Barcelona là 2 gã khổng lồ của giải đấu, thường được xếp vào nhóm những đội bóng hàng đầu thế giới. Các đội khác như Atletico Madrid, Valencia, Sevilla và Villarreal luôn tạo ra sự cạnh tranh mỗi mùa. Real Madrid và Barcelona dẫn đầu về số danh hiệu La Liga, lần lượt với 36 và 28 danh hiệu.
4. Bundesliga (Đức) - Điểm: 86,3
Bundesliga xếp thứ 4, được nâng tầm nhờ việc Dortmund lọt vào chung kết Champions League và Xabi Alonso tạo nên lịch sử với Bayer Leverkusen. Tuy nhiên, điều này không làm hài lòng người hâm mộ Bayern Munich, đội vốn quen thống trị các giải đấu nội địa. Bayern đã giành 34 danh hiệu Bundesliga, trong đó 11 danh hiệu liên tiếp từ 2012 đến 2023, lập kỷ lục tại các giải đấu lớn.
Premier League được Opta đánh giá là giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất thế giới
5. Ligue 1 (Pháp) - Điểm: 85,5
Ligue 1 đứng thứ 5, quy tụ một số cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. PSG đã vô địch Champions League mùa trước, nhưng nhìn chung Ligue 1 vẫn chưa thể vượt được các giải như Premier League, La Liga, Serie A hay Bundesliga…
Ngoài PSG, Ligue 1 có một số đội bóng đáng chú ý như OGC Nice, Lille và Marseille, tạo nên một giải đấu ấn tượng. PSG là đội bóng đứng đầu Ligue 1 với 13 lần vô địch.
6. Championship (Anh) - Điểm: 80,9
Thật bất ngờ khi giải hạng Nhất Anh đứng ở vị trí thứ 6. Thành tích này được củng cố nhờ sự góp mặt của những đội bóng như Leicester City và Leeds trong 12-24 tháng qua. Championship được coi là một trong những giải đấu cạnh tranh nhất, luôn mang đến những mùa giải kịch tính, với các đội bóng hoặc tranh suất thăng hạng hoặc chiến đấu để tránh xuống hạng.
7. Belgian Pro League (Bỉ) - Điểm: 80,5
Giải vô địch Bỉ đứng thứ 7, là nơi hội tụ các đội bóng lớn như Club Brugge và Anderlecht. Giải đấu này có lịch sử 130 năm, được thành lập từ năm 1895, gồm 16 đội mỗi mùa. Hai đội cuối bảng bị xuống hạng trực tiếp, trong khi đội xếp thứ 14 phải đá play-off với đội đứng thứ 3 ở giải hạng 2. Anderlecht, với 34 danh hiệu, là đội duy nhất có 3 ngôi sao trên logo (mỗi ngôi sao cho 10 lần vô địch).
8. Primeira Liga (Bồ Đào Nha) - Điểm: 79,8
Giải Primeira Liga của Bồ Đào Nha đứng thứ 8. Đây là điều bất ngờ, đặc biệt khi giải đấu này có tiềm năng lọt vào Top 5. 3 đội bóng Porto, Benfica và Sporting Lisbon tạo thành "Big Three" của giải đấu của Bồ Đào Nha trong hơn 90 năm. Trong gần một thế kỷ, chỉ có 2 đội bóng không thuộc nhóm 3 CLB trên vô địch ở Bồ Đào Nha là Belenenses và Boavista.
9. Brazilian Serie A (Brazil) - Điểm: 79,4
Giải Serie A của Brazil đứng ở vị trí thứ 9, là giải đấu xếp hạng cao nhất ngoài châu Âu. Sự xuất hiện của các tài năng trẻ như Endrick (Real Madrid) và Estevao Willian (Chelsea), đã làm sống lại vị thế của bóng đá Brazil. Hiện tại, giải đấu của Brazil có những ngôi sao đáng chú ý như Memphis Depay (Corinthians) hay Neymar (Santos). Santos là đội bóng thành công thứ 2 trong lịch sử giải quốc nội của Brazil với 8 danh hiệu, dù đã hơn 20 năm chưa vô địch. Palmeiras dẫn đầu với 12 danh hiệu.
10. Eredivisie (Hà Lan) - Điểm: 78,8
Giải Eredivisie của Hà Lan xếp thứ 10, cho thấy sự thụt lùi đáng tiếc. Giải đấu này bị thống trị bởi bộ ba Ajax, PSV Eindhoven và Feyenoord, những đội chưa từng xuống hạng kể từ khi giải được thành lập năm 1956. Đặc biệt, Ajax từng là một trong số những đội bóng lớn của châu Âu trong thập niên 1980. Tuy nhiên giải quốc nội của Hà Lan đã sa sút, không thể cạnh tranh với các giải đấu khác về mặt tài chính.
Giải Liga Profesional của Argentina đứng thứ 11 với điểm số là 78,6. Xếp thứ 12 là Major League Soccer (MLS) của Mỹ với 78,5 điểm. Cùng điểm 78,5, Liga MX (Mexico) xếp thứ 13. Đứng thứ 14 là J1 League của Nhật Bản với 77,9 điểm. Giải vô địch Croatia là Prva HNL thứ 15 với 77,8 điểm. Giải Ekstraklasa của Ba Lan đứng thứ thứ 16 (77,6 điểm) trong khi Superligaen của Đan Mạch chiếm vị trí thứ 17 (77,6 điểm).
Giải Serie B của Italy giành vị trí thứ 18 (76,4 điểm) trong khi Allsvenskan (Thụy Điển) đứng thứ thứ 19 (76,3 điểm). Giải Super Lig của Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ 20 (76,2 điểm).
Sơn Tùng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất