Top 10 cầu thủ trọn đời gắn bó với một CLB

19/12/2012 17:48 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Xavi, Puyol, và Messi vừa chính thức gia hạn hợp đồng với Barca, và gần như họ sẽ gắn bó trọn sự nghiệp của mình trong màu áo đội chủ sân Camp Nou. Họ chính là những tấm gương tiêu biểu cho lòng trung thành trong bóng đá hiện đại. Nhân sự kiện này, chúng ta hãy cùng tìm ra 10 cầu thủ vĩ đại nhất chỉ gắn bó với một CLB trong suốt sự nghiệp.

Tony Adams (Arsenal 1983 – 2002)

Adams bắt đầu khoác áo Arsenal năm 1983 và sớm trở thành đội trưởng của đội bóng khi mới hơn 20 tuổi. Adams là mẫu hậu vệ không biết sợ hãi và là thủ lĩnh đích thực của “Pháo thủ”. Với Adams, Arsenal đã trải qua giai đoạn huy hoàng nhất trong lịch sử CLB. Tổng cộng, Adams đã đá 668 trận cho Arsenal và đoạt 13 danh hiệu lớn.

Ryan Giggs (Manchester United 1991 – nay)

Giggs là một tượng đài thực sự của M.U lẫn Premier League. Anh khoác áo “Quỷ đỏ” khi mới 17 tuổi và vẫn phụng sự M.U từ đó cho đến nay. Giggs chính là cầu thủ khoác áo M.U nhiều nhất trong lịch sử với 921 lần ra sân và ghi được 165 bàn thắng. Không dễ gì để M.U nói riêng hay Premier League nói chung tìm được một người nữa như Giggs.

Paul Scholes (Manchester United 1994 – nay)

Xavi từng ca ngợi Scholes là tiền vệ hay nhất thế giới trong 20 năm qua, và đây không phải là một lời khen khách sáo của tiền vệ người TBN. Scholes nằm trong lứa thế hệ vàng của “Quỷ đỏ” cùng với David Beckham, Nicky Butt, Gary Neville, Phil Neville và Ryan Giggs. Kể từ khi ra mắt M.U ở mùa 1994/95 đến nay, Scholes đã gắn bó trọn đời với sân Old Trafford và trở thành huyền thoại của “Quỷ đỏ”.

Paolo Maldini (AC Milan 1985 – 2009)

Kể từ giây phút ra mắt đội một Milan khi mới 16 tuổi ở trận gặp Udinese, Maldini đã cho thấy phẩm chất của một siêu hậu vệ. Và kể từ thời điểm đó đến khi giải nghệ cũng trong màu áo Milan năm 2009, Maldini đã trải qua 902 trận đá cho Rossoneri. Anh chính là một trong những ngôi sao gắn bó lâu nhất chỉ với một CLB.

Carles Puyol (Barca 1999 - nay)

Puyol là một trong những sản phẩm ưu tú của lò đào tạo trẻ La Masia. Cầu thủ này xuất thân là một tiền vệ phòng ngự nhưng sau đó chuyển sang vị trí hậu vệ phải, rồi trung vệ. Nhưng dù thi đấu ở vị trí nào, Puyol cũng đều chơi xuất sắc. Kể từ khi ra mắt đội một Barca năm 1999 đến nay, Puyol đã có 14 mùa liên tiếp phục vụ Barca và mới đây anh đã gia hạn hợp đồng với CLB tới năm 2016. Chắc chắn, Puyol sẽ giải nghệ ở Barca.

Xavi Hernandez (Barca 1998 – nay)

Kể từ khi ra mắt đội một Barca hôm 18/8/1998, Xavi đã đá 697 trận cho đội chủ sân Camp Nou và ghi được 78 bàn thắng. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên của Barca đạt tới cột mốc 150 trận đấu quốc tế. Cũng như Puyol, Xavi mới gia hạn hợp đồng tới năm 2016 và chắc chắn anh sẽ chỉ chơi bóng cho Barca trong sự nghiệp của mình.

Giacinto Facchetti (Inter Milan 1960 -1978)

Trong cả sự nghiệp lừng lẫy của mình, Facchetti chỉ đá cho Inter Milan. Ông đã chơi 634 trận chính thức và ghi được 75 bàn cho Inter dù chỉ là một hậu vệ. Facchetti vẫn được biết đến là một trong những hậu vệ cánh vĩ đại nhất của bóng đá thế giới.

Sepp Maier (Bayern Munich 1962 - 1979)

Sinh ra tại Metten, Bavaria, Maier đã dành toàn bộ sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp trong màu áo Bayern Munich. Ông chính là một phần trong đội hình Bayern huyền thoại những năm 1970 với 3 chức vô địch châu Âu liên tiếp. Trong giai đoạn 1966-1979, ông từng bắt 442 trận liên tiếp tại Bundesliga.

Francesco Totti ( AS Roma 1992 - nay)

Totti chính là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử AS Roma. Kể từ khi ra mắt Roma ở mùa 1992/93 cho đến nay, anh đã trải qua 21 mùa chơi bóng cho đội bóng áo màu bã trầu với tổng cộng 657 trận và ghi được 276 bàn thắng.

Iker Casillas (Real Madrid 1998 - nay)

Kể từ khi ra mắt đội một ở mùa 1998/99,  Casillas đã trở thành sự lựa chọn số một trước khung thành của Real Madrid cho đến nay. Năm 2000, anh từng trở thành thủ môn trẻ nhất từng chơi một trận chung kết Champions League. Tổng cộng, Casillas đã có 14 mùa bắt cho Real với 648 trận.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm