Bóng đá Quốc tế

Tổng thư ký FAM được phục chức nhưng bị 'đóng băng' tăng lương trong 2 năm

08/01/2026 19:52 GMT+7 Google News

Dù được phép chính thức trở lại đảm nhiệm vai trò Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), ông Datuk Noor Azman Rahman sẽ không được tăng lương trong vòng hai năm và phải trải qua một đợt đánh giá hiệu suất của Ban Chấp hành (Exco) trong vòng 6 tháng tới.

Thông tin trên được Quyền Chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi xác nhận trong ngày hôm nay.

Ông Azman từng bị đình chỉ công tác vào ngày 17/10 năm ngoái sau khi bị nêu tên trong quá trình rà soát nội bộ liên quan đến công tác quản lý hành chính của FAM, đặc biệt là vấn đề hồ sơ của bảy cầu thủ nhập tịch.

Theo báo cáo của Ủy ban Điều tra Độc lập (IIC) công bố ngày 15/12, FAM tồn tại những sai sót mang tính hành chính, nhưng không có bằng chứng cho thấy hành vi cố ý làm giả hồ sơ.

Tổng thư ký FAM được phục chức nhưng bị 'đóng băng' tăng lương trong 2 năm - Ảnh 1.

Ông Azman bị đình chỉ công tác từ ngày 17/10/2025 sau khi bị nêu tên trong đợt rà soát nội bộ hoạt động quản lý của FAM, đặc biệt liên quan đến hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch

"IIC kết luận rằng ông Azman không có hành vi sai phạm, tuy nhiên đã có sự thiếu sót trong công tác quản lý hành chính", ông Yusoff cho biết. "Ban Kỷ luật FAM đã đưa ra các biện pháp xử lý kỷ luật nhưng đồng thời cho phép ông ấy lập tức trở lại làm việc".

Quyền Chủ tịch FAM nhấn mạnh quyết định phục chức được đưa ra dựa trên quy trình nội bộ: "Chúng tôi tuân thủ các kết luận của các ủy ban. Bất kỳ quyết định nào đã được thông qua đều phải được tôn trọng".

Tên của ông Azman cũng từng xuất hiện trong một số tài liệu của FIFA liên quan đến vụ việc cầu thủ nhập tịch, làm dấy lên lo ngại về phản ứng từ các tổ chức quốc tế. Tuy nhiên, ông Yusoff khẳng định đây hoàn toàn là quyết định hành chính nội bộ.

"Từ góc độ FAM, đây là quyết định của Ban Kỷ luật. Chúng tôi phải tôn trọng điều đó, ngay cả khi FIFA hay các bên bên ngoài có nêu tên cá nhân nào", ông nói.

FAM tái khẳng định ông Azman không liên quan đến việc làm giả hồ sơ và việc trở lại của ông nhằm đảm bảo hoạt động điều hành thường nhật của liên đoàn.

Trước đó, vào tháng 10, FAM bị FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,8 triệu ringgit), trong khi bảy cầu thủ nhập tịch gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado bị treo giò 12 tháng cùng mức phạt 2.000 franc Thụy Sĩ/người. Vụ việc sau đó còn kéo theo các án phạt bổ sung, bao gồm hủy kết quả thi đấu, khiến thứ hạng FIFA của Malaysia sụt giảm.

Hiện tại, vụ việc đang được đưa ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Lâm Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm