Thế giới có thể lâm vào một cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy do chính sách thương mại đối đầu và chủ nghĩa bảo hộ. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra cảnh báo trên tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế quốc tế St.Petersburg (SPIEF-2018) lần thứ 22 diễn ra từ ngày 24 - 26/5.
Tuy nhiên, bà Sanders cho biết hiện chưa rõ liệu cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga có khả năng diễn ra trước cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hay không.
Ngày 14/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên tiếng chỉ trích cuộc tấn công quân sự của Mỹ và các đồng minh Pháp và Anh nhằm vào Syria là hành động vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ) và luật pháp quốc tế.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cười lớn trước câu hỏi của phóng viên liệu ông có tiếp tục tranh cử vào năm 2030, đặc biệt là sau chiến thắng cách biệt với các đối thủ trong cuộc bầu cử 2018 theo kết quả sơ bộ.
Ông Putin cũng thông báo về kế hoạch cắt giảm chi phí quốc phòng cả trong năm 2018 và năm 2019 song khẳng định việc cắt giảm này sẽ không làm giảm khả năng phòng thủ quốc gia.
Là Tổng thống thứ hai của Nga thời kỳ hậu Xô Viết trải qua 3 nhiệm kỳ với gần 15 năm, ngài Vladimir Putin đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ trên chính trường và được người dân yêu mến.
Tối 18/3 giờ Moskva (rạng sáng 19/3 theo giờ Hà Nội), Tổng thống Vladimir Putin đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra cùng ngày, qua đó tiếp tục lãnh đạo nước Nga thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa.
Chiều 18/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đi bỏ phiếu tại thủ đô Moskva, trong khuôn khổ cuộc bầu cử tổng thống năm 2018 mà ông tranh cử với tư cách một ứng viên độc lập.
Kể từ 0 giờ ngày 17/3, nước Nga đã chính thức kết thúc chiến dịch tranh cử trên các phương tiện truyền thông đại chúng kéo dài trong suốt 28 ngày qua, và bắt đầu bước vào “Ngày im lặng”.
Bà Ksenia Sobchak, một trong các ứng cử viên tranh cử Tổng thống Nga năm 2018, đã thông báo thành lập chính đảng mới có tên đảng "Vì sự Thay đổi" khi chỉ còn 2 ngày là đến cuộc bầu cử tổng thống 18/3.
Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiết lộ về vụ việc hiểm nguy xảy ra vào năm 2000 khi chiếc trực thăng chở ông bị trúng “mưa đạn” trên bầu trời Chechnya.
Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga sẽ không phát động một cuộc chiến hạt nhân và nhấn mạnh kho vũ khí hạt nhân của nước này chỉ nhằm mục đích phòng thủ.
Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 2/3 đã bác bỏ các cáo buộc của phương Tây đối với Nga sau Thông điệp liên bang của Tổng thống Vladimir Putin trình bày ngày 1/3.
Từ Washington, Mỹ ngày 1/3 đã cáo buộc Nga công khai vi phạm các hiệp ước ký từ thời Chiến tranh lạnh bằng cách phát triển vũ khí mới mà Tổng thống Putin gọi là "bất khả chiến bại".