(TT&VH) - Scudetto đã nguội lạnh từ trước khi trận derby d’Italia diễn ra, nhưng top đầu vẫn luôn nóng bỏng sau mỗi vòng đấu. Những bất ngờ ở vòng 32 đã tạo nên sức hấp dẫn cho cuộc đua Champions League cuối tuần này, khi Fiorentina và Roma phải quyết đấu một mất một còn. Genoa cũng đang đứng trước sức ép không nhỏ, khi đối đầu với một Bologna đang làm tất cả đề có cơ hội sinh tồn.

Để tiếp tục nuôi giấc mộng Champions League, Roma chỉ có một lựa chọn duy nhất là chiến thắng tại Artemio Franchi, nơi họ thắng 1 và hòa 4 trong 5 trận làm khách gần nhất. Đó không chỉ là danh dự, là niềm tự hào của một trong những thế lực của bóng đá Italia, mà còn liên quan đến cả vấn đề tài chính. Chủ nhân của vị trí thứ 4 sẽ nghiễm nhiên giành vé đại diện cho Serie A dự vòng sơ loại Champions League, kèm theo đó là 20 triệu euro tăng thêm trong ngân sách. Trong thời điểm kinh tế khó khăn, 20 triệu euro thực sự là một con số đáng mơ ước. Nhưng đấy cũng là mục tiêu mà Fiorentina đang hướng đến, sau khi đã trải qua một mùa giải đầy thất vọng.
Sau thất bại trên sân của Udinese, trong trận đấu mà Fiorentina mất 80% sức mạnh ở tuyến giữa do Melo bị treo giò và Montolivo chấn thương, đội bóng áo Tím đang rất quyết tâm để tìm lại nụ cười trước Roma. Montolivo sẽ trở lại để tăng cường sức chiến đấu cho tuyến giữa của Fio trước một đối thủ đang rất hưng phấn. Nhưng vấn đề của HLV Prandelli là đánh thức được khả năng ghi bàn của tuyến trên, vốn đang bế tắc kể từ khi Mutu chấn thương. Hàng thủ chắp vá của Roma, với Panucci đá cặp cùng Riise, liệu có thể giúp bộ đôi Gilardino - Jovetic “khai hỏa”? Kẻ chiến thắng sẽ có cơ hội lớn hơn đối phương từ nay đến cuối mùa giải. Nhưng nếu níu chân nhau ở Artemio Franchi, có thể cả hai sẽ phải nhìn Genoa băng về trước.
Thất bại ngay trên sân nhà trước Lazio cho đến giờ vẫn còn ám ảnh Genoa. Đúng là Lazio đang trải qua giai đoạn thăng hoa, nhưng Genoa đã có thể giành được một kết quả tốt hơn là thất bại. Chỉ có điều, sự bế tắc cùng lối chơi thiếu mạch lạc, hậu quả của sự chủ quan, đã khiến Genoa để lỡ cơ hội tiến xa trên bảng xếp hạng. Trong khi Fiorentina và Roma phải quyết đấu, thầy trò HLV Gasperini sẽ có cơ hội để bút lên trong chuyến làm khách của Bologna. Sự trở lại sau chấn thương của chân sút chủ lực Milito trận này sẽ giúp Genoa có thêm tự tin để hướng tới mục tiêu giành vé Champions League.
Ở nhóm cuối bảng, sức nóng cũng rất đáng kể, và hứa hẹn sẽ có một xáo trộn nhỏ. Trên sân nhà, Reggina sẽ phải tiếp một Juventus rất cần chiến thắng để “giải hạn”. Lecce có cơ hội lớn để vượt qua Bologna trên bảng xếp hạn, khi thầy trò HLV De Canio chỉ phải gặp một Catania đã hết động lực. Tương tự, sau thảm bại trước Milan, Torino đang có cơ hội để bứt lên phía trên khi gặp Siena, đội gần như đã trụ hạng và mang đến Turin một đội hình chắp vá. Cờ đang đến tay, liệu Toro có biết nắm lấy?
Ngọc Linh