Trong nước

Tổng giám đốc nữ đầu tiên của IMF là người thế nào?

30/06/2011 11:27 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Bộ trưởng Tài chính Pháp Christine Lagarde hôm 28/6 đã được chọn làm nữ Tổng giám đốc đầu tiên của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Giới phân tích đánh giá bà sẽ phải đối mặt với vô số thách thức mới, trên cương vị là lãnh đạo của một trong những định chế tài chính lớn nhất thế giới hiện nay.

Việc Christine Lagarde được lựa chọn làm giám đốc IMF đã gần như chắc chắn, sau khi Bộ trưởng tài chính Mỹ Timothy Geithner lên tiếng ủng hộ bà, chỉ vài tiếng trước cuộc họp của 24 thành viên ủy ban lãnh đạo tổ chức. Cái gật đầu từ Washington đã dỡ bỏ rào cản cuối cùng ngáng đường bà.

Tiếp tục truyền thống châu Âu lãnh đạo IMF

Trước đó Lagarde, 55 tuổi, phải ganh đua với nhiều ứng viên, gồm cựu Bộ trưởng Kinh tế Israel Kemal Dervis và cựu Bộ trưởng Tài chính Nam Phi Trevor Manuel. Nhưng họ đều phải bỏ cuộc sớm. Trong vòng chung kết, bà tiếp tục cạnh tranh với thống đốc ngân hàng trung ương Mexico Agustin Carstens, người nhận được sự ủng hộ lớn từ nhiều nước Mỹ Latin.

Tân Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde

Tuy nhiên bà nắm lợi thế hơn đối thủ vì nhận được sự ủng hộ từ các quốc gia đại diện cho 40% tổng lượng phiếu của IMF, gồm các quốc gia châu Âu, Trung Quốc, Ai Cập, Indonesia, Hàn Quốc và nhiều nước châu Phi nói tiếng Pháp. Việc bà giành chiến thắng đã tiếp tục đặt IMF dưới sự lãnh đạo của một người châu Âu, truyền thống vốn kéo dài hơn 60 năm qua.

"Tôi tin rằng Lagarde là nhà lãnh đạo có khả năng dẫn dắt tổ chức" - Carstens nói trong một tuyên bố gửi tới IMF hôm 28/6 - "Đồng thời, tôi hy vọng dưới bàn tay của Lagarde, IMF sẽ có những tiến bộ ý nghĩa trong việc tăng cường năng lực quản lý của quỹ, đảm bảo tính hợp pháp, liên kết và hiệu quả của nó". Bản thân Lagarde đã ra thông báo báo chí ngắn nói rằng bà "rất vinh dự” trước tín nhiệm dành cho bà trong việc dẫn dắt định chế tài chính với 187 thành viên và đang quản lý khoản vốn tới 326 tỷ USD.

Một nhà thương thuyết tài ba

Lagarde sinh tại Paris trong một gia đình trí thức. Sau khi tốt nghiệp trường Lycée Claude Monet ở Le Havre, bà đã nhận học bổng và tới Mỹ nghiên cứu, học tập. Tiếp đó bà tốt nghiệp trường luật ở Đại học Paris X và bằng thạc sĩ Khoa học chính trị tại viện Sciences Po Aix.

Lagarde có thời gian thực tập ở Nhà Trắng, trước khi gia nhập công ty luật Baker & McKenzie vào năm 1981. Bà là người phụ nữ đầu tiên nắm ghế chủ tịch công ty này vào tháng 10/1999. Làm việc ở Mỹ nhưng mối quan tâm vẫn dành cho các vấn đề ở châu Âu, khiến bà chủ động đề nghị thành lập Trung tâm luật châu Âu, một chi nhánh của Baker & McKenzie nằm tại Brussels, Bỉ.

Bà bước vào chính trường từ năm 2005, khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thương mại của Pháp. Tiếp đó bà kinh qua ghế Bộ trưởng Nông nghiệp, trước khi ngồi vào ghế Bộ trưởng Tài chính, qua đó  trở thành nữ lãnh đạo chính sách tài chính đầu tiên của Pháp. Mặc dù không qua đào tạo về tài chính, kinh tế, Lagarde lại quy tụ quanh mình nhiều cố vấn giỏi và được đánh giá là có khả năng thương thuyết rất tốt. Bà là người có công thuyết phục các lãnh đạo châu Âu thiết lập một quỹ khẩn cấp trị giá 1.000 tỉ USD để xử lý cuộc khủng hoảng tài chính ở Hy Lạp. Do Pháp đang ngồi ghế lãnh đạo khối 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G20), bà cũng được xem là nhân vật tiên phong trong việc tiếp tục đối phó với tác động từ khủng hoảng tài chính toàn cầu và đẩy mạnh đổi mới hệ thống tài chính.


Cựu Tổng giám đốc Dominique Strauss Kahn, người đã từ chức
sau khi bị bắt ở Mỹ vì bị cáo buộc phạm tội hiếp dâm

Những thách thức

Tuy nhiên việc Lagarde được bổ nhiệm đã vấp phải sự chỉ trích lớn từ những người đã chán ngấy cảnh một nhân vật tới từ châu Âu lãnh đạo IMF. "Chính quyền Obama lẽ ra phải can thiệp và chào đón việc các nước đang nổi lên nắm lấy vai trò lãnh đạo IMF, nhưng lại chọn giải pháp im lặng và ngả theo châu Âu vào phút chót" - Raymond Offenheiser, chủ tịch tổ chức Oxfam America phê phán.

Chung quan điểm với ông này là bà Caroline Hooper-Box, một quan chức cao cấp ở Oxfam International. "Tiến trình lựa chọn đầy tính hài hước này đã làm tổn hại uy tín IMF. Tổ chức rất cần cải cách. Để bảo vệ uy tín của IMF, Lagarde sẽ phải làm thế nào đó để nới lỏng vòng tay của châu Âu quanh ban lãnh đạo IMF và cho các nước khác có thêm tiếng nói. Bà ấy cũng phải quyết định sẽ làm gì với số tiền 3 tỷ USD mà IMF có được từ việc bán dự trữ vàng hồi năm ngoái. Tiền này phải dùng cho người nghèo và các công dân dễ tổn thương ở những nước đang phát triển, cũng chính là những cá nhân đã bị loại ra khỏi tiến trình ra quyết định của IMF" - bà nói.

Giới phân tích chỉ ra rằng ngoài đáp ứng sức ép chia sẻ quyền lực từ các nước đang lên, như đã hứa khi vận động vào ghế lãnh đạo IMF, bà Lagarde còn phải xử lý thêm nhiều vấn đề nữa như giải thoát các nước trong Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) ra khỏi suy thoái tài chính; thể hiện sự độc lập với các nước châu Âu đã giúp bà chiến thắng để xóa bỏ cảm giác IMF đang thiên vị cho khu vực này, cải tổ hệ thống tài chính toàn cầu để ngăn chặn sự suy thoái kinh tế hay nguy cơ một số đầu tàu kinh tế thế giới như Mỹ và châu Âu sẽ gặp khó khăn trở lại. Được biết nhiệm kỳ 5 năm của bà Lagarde sẽ bắt đầu từ ngày 5/7 tới đây.

Tường Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm