25/11/2025 11:41 GMT+7 | Giải trí
13 năm du học và tốt nghiệp Thạc sĩ biểu diễn Piano tại Học viện Âm nhạc Trung Quốc, nhạc sĩ - nhà sản xuất Tống Đức Cường đã tham gia vào hàng loạt dự án nhạc phim, trong đó nổi bật nhất là "Hoạ bì" phiên bản năm 2024.
Cường Tống là con trai của nhạc sĩ Đức Minh (1941 - 2017) - một trong những gương mặt tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại. Nhạc sĩ Tống Đức Minh tốt nghiệp chuyên ngành sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội, là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như "Đất mỏ quê ta", "Em là hoa Pơ-lang", "Trên biển quê hương"... Ông dành gần cả đời sáng tác cho quê hương Quảng Ninh, được vinh danh bằng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật (2007). Khi qua đời năm 2017, ông để lại một di sản âm nhạc lớn lao, một tinh thần nghệ sĩ bền bỉ và niềm đam mê sáng tác mà con trai ông tiếp nhận như một sứ mệnh.
Lớn lên trong môi trường nghệ thuật, Cường Tống sớm hình thành nền tảng thẩm mỹ và tư duy sáng tạo rõ ràng. Anh xem âm nhạc vừa là sự nghiệp, vừa là cách tiếp nối ước mơ còn dang dở của cha - người đã sớm nhận ra năng khiếu của con và mong anh trở thành nghệ sĩ thực thụ. Chính nguồn cội ấy đã tạo thành động lực mạnh mẽ để anh bước ra thế giới và kiên trì theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Nhạc sĩ Tống Đức Cường (Cường Tống) tốt nghiệp Thạc sĩ tại Học viện Âm nhạc Trung Quốc
Theo lời kể của Cường Tống, cha anh dùng cách "hữu xạ tự nhiên hương" để đưa con trai bước vào âm nhạc. Nhạc sĩ trẻ nhớ lại, ngày xưa, bố chở anh đằng sau xe đạp đến các phòng thu, thăm các nhạc sĩ mà ông thân thiết... Cứ thế, âm nhạc ngấm dần vào máu. Anh theo học Piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam khá muộn, vào năm 1996 nhưng lại sớm thể hiện được tài năng. Năm 2007, anh giành Giải Nhất cuộc thi Concour Mùa Thu và năm 2008 nhận học bổng toàn phần du học tại Học viện Âm nhạc Trung Quốc.
Hành trình 13 năm du học và làm việc tại Trung Quốc của Cường Tống là quãng thời gian vừa có nhiều thành tựu nhưng chứa đựng nhiều thử thách. Anh từng trải qua giai đoạn trầm cảm kéo dài, đối diện với áp lực học thuật, rào cản ngôn ngữ và cả những biến cố trong chính bản thể của mình. Nhưng chính trong những đêm miệt mài sáng tác, những giờ luyện đàn căng thẳng hay những dự án phải thức trắng để hoàn thiện, anh dần vượt qua khủng hoảng bằng sức mạnh tinh thần được rèn giũa qua âm nhạc.

Cũng trong quá trình ấy, anh may mắn được học tập và làm việc với những bậc thầy lớn của âm nhạc Trung Quốc: Nghệ sĩ - giảng viên Tôn Phối, Giáo sư piano hàng đầu Trương Duy, nhà soạn nhạc jazz Khổng Hồng Vĩ - biểu tượng của jazz Trung Quốc, và cố Giáo sư Thi Vạn Xuân - "Quốc Bảo" của âm nhạc hiện đại Trung Hoa. Những người thầy này đã truyền cảm hứng, kỹ năng và tư duy học thuật giúp anh hình thành phong cách âm nhạc riêng biệt.
Từ nền tảng ấy, Cường Tống bước vào ngành công nghiệp âm nhạc Trung Quốc và nhanh chóng ghi dấu ấn. Anh tham gia sản xuất âm nhạc, giám đốc âm nhạc và sáng tác cho hơn 12 dự án phim, từ phim sitcom, truyền hình cho tới các dự án "bom tấn" điện ảnh. Anh đảm nhận vai trò sản xuất và phối khí gần 80 ca khúc; đồng thời sáng tác nhạc cho game, sự kiện thể thao và nhạc kịch.

Cường Tống nhiều dự án nhạc phim, nhạc game... tại Trung Quốc
Nhiều dự án tiêu biểu gắn với tên tuổi anh: Hòa âm - phối khí "Nguyện kiếp sau" trong Họa bì: Tình Tai (2024); sản xuất âm nhạc cho Mười ngày đêm diệu kỳ (2020); sáng tác - hòa âm "Tu La Trường" của Chiến thần thiếu niên Chu Du (2020); "Nguyện một đời" (2019); sản xuất âm nhạc cho Lễ khai mạc Đại hội Thể thao tỉnh Giang Tô lần thứ 19...
Đến nay, Cường Tống sở hữu kho sáng tác lên đến hàng trăm tác phẩm ở nhiều thể loại từ khí nhạc đến nhạc phim, ca khúc, nhạc game... Thế nhưng sau hàng chục năm ra mắt ở thị trường âm nhạc tỉ dân, anh và vợ (Hoàng Hồng Nương) quyết định sẽ chính thức "ra mắt" thị trường nội địa dù trước đó, anh từng đồng hành một loạt dự án âm nhạc của các nghệ sĩ tên tuổi như: Nghệ sĩ Saxophone Quyền Thiện Đắc, Ngô Hồng Quang, ca sĩ Hoàng Quyên, Vũ Thuỳ Linh, nhạc sĩ Lưu Quang Minh...
Cùng với đó, anh cũng ấp ủ ước mơ riêng là tiếp tục những dự âm nhạc của cha mình. Anh dự định trong tương lai sẽ đưa lên sân khấu những nhạc kịch, tác phẩm trong kho tàng mà cha để lại, như nhạc kịch "Thạch Sanh". Dù nhạc sĩ Tống Đức Minh không còn chứng kiến con trai đứng vững tại thị trường quốc tế, Cường Tống vẫn luôn coi mỗi tác phẩm là một phần tri ân gửi đến cha.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất