(Thethaovanhoa.vn) -
Hôm kia Ronaldo có mặt ở Dubai để nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2013 của “Globe Soccer”, giải thưởng mới nhất bổ sung vào bộ sưu tập thành tích của anh trong năm nay. Tôi không chắc đây có phải là năm thành công nhất của Ronaldo hay không nhưng ít ra thành tích của anh năm nay cũng ngang bằng với năm tốt nhất của anh. Ronaldo đã chơi rất ổn định từ khi gia nhập Real Madrid và nếu năm nay là năm nổi bật nhất thì đó là vì Messi không thể bắt kịp anh. Họ vượt trội so với phần còn lại.

Ronaldo "sản xuất" bàn thắng không mệt mỏi trong năm 2013
Messi rút khỏi cuộc đua (vì chấn thương) khiến Ronaldo trở nên không còn đối thủ. Có cảm giác những thành công cùng Bayern Munich mùa trước sẽ không đủ cho Ribery cạnh tranh và không đủ giúp anh giành QBV FIFA. Đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy điều đó. Ronaldo nói anh sẽ tham dự Gala trao thưởng.
Ribery than phiền về việc FIFA dời lại hạn chót bỏ phiếu. Dĩ nhiên mùa trước Bayern giành được mọi danh hiệu còn Madrid trắng tay nhưng giải thưởng QBV được trao dựa trên phong độ và thành tích cá nhân của cầu thủ. Đó không phải giải thưởng dành cho đội bóng xuất sắc nhất năm mà dành cho cầu thủ xuất sắc nhất năm. Dù Madrid có một lần nữa trắng tay, người ta cũng không thể chê trách Ronaldo.
Anh đã ghi 69 bàn thắng trong năm dương lịch 2013. Jorge Mendes nói rằng nếu chơi bóng ở Barca, hiệu suất ghi bàn của Ronaldo thậm chí còn cao hơn nữa. Đánh giá này không có gì mới. Messi trưởng thành từ một môi trường rất có trật tự và được hỗ trợ bởi nhiều đồng đội xuất sắc.
Trong khi đó ở Bernabeu, ông Perez không xây dựng được cho Ronaldo một môi trường như thế. Anh nhận được ít sự hỗ trợ và gần như phải một mình xoay trở. Đấy là lí do anh gặp bất lợi nhưng cũng chính vì thế những thành tựu của anh càng trở nên nổi bật.
HT
Theo AS