(TT&VH Cuối tuần) - Rất nhiều sự kiện rất đáng được ngóng chờ đang ở phía trước. Hiếm khi đời sống văn hóa trong nước có nhiều niềm tin và hy vọng như vậy, mong là chỉ rất ít trong số đó sẽ rơi vào thất vọng.
Vinh Hạ Long được đợi chờ sẽ chính thức trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới do tổ chức New Open World phát động trên trang web www.new7wonders.com, khi mới đây Bộ VH,TT&DL bắt đầu đưa chiến dịch bầu chọn vào các bảo tàng. Theo kế hoạch, Cục Hợp tác quốc tế, Đoàn TNCS HCM, Bộ VH,TT&DL, Cục Di sản văn hóa sẽ triển khai công tác bầu chọn cho vịnh Hạ Long đến các bảo tàng: Hồ Chí Minh, Cách mạng, Lịch sử và Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Các bảo tàng sẽ dành 1 tuần cao điểm cuối tháng 4/2011 tiến hành bầu chọn mang tên “Mỗi cán bộ khối bảo tàng bầu 1 phiếu cho vịnh Hạ Long”. Theo Bộ TT,VH&DL, thời gian qua, vịnh Hạ Long có tỷ lệ người nước ngoài bầu chọn chiếm 72,39%, trong khi tổ chức New Open World khuyến khích vận động tối thiểu 90% người nước ngoài bầu chọn. Hiện nay, Bộ VH,TT&DL và tổ chức bầu chọn nói trên vẫn chưa thống nhất xong việc kiểm soát phiếu bầu, chi phí, thủ tục pháp lý... khi bầu chọn vịnh Hạ Long qua tin nhắn điện thoại.

Các nghệ sĩ biểu diễn trên cả nước thì ngóng đợi nghị định biểu diễn nghệ thuật với quy chế mới về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, dự kiến tới đầu quý 2 năm nay sẽ trình lên Chính phủ phê duyệt. Quy chế mới chưa thấy, nhưng hội nghị lấy ý kiến cho dự thảo quy chế thì đã thấy muôn vàn kiến nghị bức xúc, từ chuyện nhà tổ chức biểu diễn và ca sĩ thông đồng hát nhép tới chuyện nghệ sĩ ăn mặc hở hang, phản cảm trên sân khấu. Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Lê Tiến Thọ cho hay vấn đề trang phục biểu diễn, đầu tóc… của các nghệ sĩ cũng đã được mang ra chất vấn tại Quốc hội, tuy nhiên ngay cả trên thế giới, đưa điều này vào quy định trên văn bản xem ra cũng khó.
Dù phải đợi tới tháng 11 năm nay, nhưng trẻ em Việt Nam đã có thể bắt đầu hy vọng sẽ do những tác phẩm thú vị dành cho lứa tuổi mình khi dự án Hỗ trợ văn học thiếu nhi Việt Nam - Đan Mạch trị giá 8 tỷ đồng đã khởi động giai đoạn II. Cuộc vận động sáng tác văn học cho thiếu nhi năm 2011 nằm trong khuôn khổ dự án này sẽ kết thúc nhận bài dự thi vào ngày 30/6 và trao giải vào tháng 11/2011, với nhiều giải thưởng trị giá từ 7 đến 20 triệu đồng. Giai đoạn I của dự án kết thúc năm 2010 đã thu hút gần 1.700 tác phẩm dự thi. Ngoài ra, các Chuyến tàu kể chuyện hằng năm mang sách đến với các em và thành lập 15 câu lạc bộ đọc sách tại các vùng miền đất nước. Hy vọng sẽ có một “Andersen Việt Nam” xuất hiện từ dự án này.

Sau Năm Đức ở Việt Nam (2010) với hàng loạt sự kiện văn hóa đến từ quê hương của Goeth, của Beethoven, năm nay, công chúng Việt Nam lại có cơ hội thưởng thức một làn gió nghệ thuật tuyệt vời không kém đến từ nước Ý. Sẽ có khoảng 14 hoạt động văn hóa nằm trong dự án Ý - Việt 2011 được tổ chức trải dài từ nay cho tới đầu năm 2012. Mở đầu bằng buổi hòa nhạc của nghệ sĩ Ludovico Einaudi tại Nhà hát Lớn Hà Nội (24/4), và sau đó sẽ là: Triển lãm cách làm về trùng tu ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (6-11/5); Tuần phim tài liệu quốc tế (6-11/6); Trình chiếu các tác phẩm điện ảnh đương đại Ý (cuối tháng 8); Liên hoan Múa đương đại Việt Nam - châu Âu (8-9/9); Hòa nhạc của nhạc sĩ Gianluca Campagnolo (tháng 9); Triển lãm ảnh về các di sản văn hóa thế giới UNESCO của Ý (tháng 10); Tuần lễ tiếng Ý trên thế giới lần thứ XI (tháng 10); Triển lãm xe Vespa (tháng 10); Liên hoan Ca nhạc Ý (tháng 11); Hòa nhạc của nghệ sĩ Jazz Francesco Cafiso (5-7/12); Giới thiệu tác phẩm của tác giả Gianrico Carofiglio (1/2012). Các sự kiện văn hóa này sẽ diễn ra chủ yếu tại Hà Nội và TP.HCM.

Trại sáng tác Điêu khắc quốc tế Ninh Thuận 2011 đã khai mạc hôm 16/4, được xem là trại sáng tác điêu khắc tượng đá quốc tế bán tập trung có quy mô lớn, đạt chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. 50 phác thảo của 36 tác giả trong đó có 19 phác thảo của 16 tác giả đến từ 11 nước, vùng lãnh thổ và 31 phác thảo của 20 tác giả trong nước được chọn thi công. Dự kiến, tới ngày 30/4 các tác phẩm sẽ được hoàn tất và sẽ được trưng bày tại các công viên, tại khu vực Bảo tàng tỉnh và Nhà khách Tỉnh ủy Ninh Thuận. Bên cạnh sự chờ đợi thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật, còn thêm hy vọng sau triển lãm, vườn tượng này không bị rơi vào “thảm cảnh” như vườn tượng của Trại điêu khắc quốc tế Huế trước đây.
Giới làm phim và công chúng điện ảnh Việt Nam sẽ đợi chờ tới tháng 12/2011 để đón chào LHP Việt Nam lần thứ 17 sẽ diễn ra tại TP.Tuy Hòa từ ngày 14 đến 18/12, gắn kết với chuỗi các hoạt động hưởng ứng Năm du lịch quốc gia duyên hải Nam Trung bộ - Phú Yên 2011. BTC cho hay sẽ có nhiều giải thưởng được trao ở 4 hạng mục gồm: Phim điện ảnh, Phim video, Phim tài liệu và Phim hoạt hình. Trong khuôn khổ LHP sẽ diễn ra một số hoạt động như: hội thảo, chợ phim, dạ hội điện ảnh, các cuộc giao lưu giữa các nhà làm phim và khán giả...
Một ngóng đợi tháng 12 nữa là Festival Hoa Đà Lạt vừa được chính thức công bố sẽ được tổ chức từ 31/12/2011 đến 4/1/2012 tại thành phố hoa mimosa. Festival Hoa Đà Lạt tổ chức 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 2005, nhằm xúc tiến quảng bá hình ảnh nhằm thu hút, phát triển du lịch. Lâm Đồng cũng đang xây dựng đề án trình Chính phủ công nhận Đà Lạt là thành phố hoa. Theo UBND TP.Đà Lạt, đến nay Đà Lạt có hơn 2.000 hộ dân chuyên sản xuất và kinh doanh hoa với diện tích hoa được trồng hàng năm hơn 3.500 ha. Sản lượng hoa của Đà Lạt đã đạt đến con số hơn 1,1 tỷ cành mỗi năm (năm 2005, con số này là 650 triệu cành), mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước châu Âu, bên cạnh các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Đài Loan, Singapore...

Gần hơn, bớt phải ngóng đợi, từ 25/4 đến hết 30/4, tại NVH trung tâm tỉnh Bình Định sẽ diễn ra Liên hoan Nghệ thuật tuồng truyền thống 2011. Tham gia LH có 7 đơn vị nghệ thuật tuồng với 9 vở diễn đều là các vở tuồng truyền thống đã được lưu giữ và bảo tồn từ năm 2008 trở về trước nhưng chưa tham dự các LH Nghệ thuật tuồng truyền thống trước đó, tiêu biểu như: Sơn Hậu của Nhà hát tuồng Việt Nam, Ngọn lửa Hồng sơn của Đoàn nghệ thuật tuồng Thanh Hóa, Đào Phi Phụng của Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh… Tuy nhiên, năm nay BGK chỉ chấm các vai diễn để trao huy chương (có lẽ để tạo cơ sở cho việc phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT cho các nghệ sĩ) thay vì trao tặng cho vở diễn, dù các vở tuồng cổ đều được dàn dựng công phu và tốn kém. LH Nghệ thuật tuồng truyền thống tổ chức 2 năm/lần, lẽ ra tổ chức vào năm 2010 nhưng do quá nhiều sự kiện văn hóa cùng tổ chức trong năm 2010 nên mới được “kéo giãn” sang năm nay.
Bàn Phím