Văn hoá

Toàn cảnh văn hóa thế giới: Nhiều bất ngờ

10/07/2011 07:30 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Cựu tổng thống bất ngờ làm đạo diễn phim và lọt vào tranh giải LHP quốc tế. Diễn viên điện ảnh Trương Mạn Ngọc được trao bằng tiến sĩ. Nhật Bản dấy lên làn sóng âm nhạc chống thảm họa hạt nhân. Những đám cưới bất ngờ trong làng showbiz thế giới… Toàn những chuyện bất ngờ.

8 năm sau khi rời ghế Tổng thống Cộng hòa Czech, Vaclav Havel bất ngờ tung ra bộ phim đầu tay do chính ông đạo diễn và lọt vào danh sách phim tranh giải Golden St.George tại Liên hoan phim Moskva mới đây. Từ một kịch tác gia, nhà hoạt động chính trị, rồi trở thành tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Czech, vị cựu tổng thống 74 tuổi này có một sự nghiệp kéo dài suốt năm thập niên, đạt được những thành tựu đáng phong anh hùng. Trái với lẽ thường, sau khi giã từ sân khấu chính trị là yên lòng nghỉ hưu, ông gây bất ngờ khi lao vào làm phim. Vaclav Havel đặt tên cho bộ phim đầu tay của mình là Leaving (Rời bỏ), nội dung xoay quanh tình thế ngặt nghèo của Vilem Rieger, thủ tướng một đất nước vô danh, bị buộc phải rời ghế để hậu thuẫn chính trị cho người kế vị. Mọi diễn biến gói gọn trong hai ngày cuối của Vilem Rieger ở biệt thự, và khán giả nhận thức được hoàn cảnh bi đát của người đàn ông hào hoa và quyền lực này nhờ chắp nối những buổi gặp gỡ của người trong nhà với các vị khách cứ đến rồi đi. Chủ đề của Leaving thậm chí còn rộng hơn câu chuyện “sắp xếp hậu sự” trong chính trị, nếu xét trên bối cảnh hàng trăm ngàn người Czech bỗng chốc bị tước mất công việc và chao đảo theo thời cuộc. “Thật không dễ cho một giáo sư đại học phải trở thành thợ làm bánh hay nhân viên tạp vụ, vệ sinh và nhiều người đã làm không tốt những việc này”, Vaclav Havel chia sẻ với tạp chí The Economist.

Một trong những nữ diễn viên nổi tiếng và tài năng nhất của Trung Quốc, Trương Mạn Ngọc, mới đây đã được trao bằng tiến sĩ của Trường đại học Edinburgh, Scotland. Giáo sư Timothy O’Shea, hiệu trưởng trường, cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi được tôn vinh những cá nhân xuất sắc với những thành tích lớn trong học tập. Họ là những hình mẫu lý tưởng đối với các sinh viên của chúng tôi”. Nữ diễn viên 46 tuổi này chưa bao giờ chán việc học hành. Mấy năm trở lại đây, cô không tham gia đóng phim để dành thời gian nghiên cứu điện ảnh và đặc biệt là biến ước mơ trở thành đạo diễn của mình thành hiện thực. Nữ diễn viên khả ái này cũng thông thạo nhiều ngoại ngữ, cô có thể sử dụng trôi chảy cả tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Pháp. Trong sự nghiệp điện ảnh rực rỡ của mình, Trương Mạn Ngọc không chỉ giành nhiều giải thưởng điện ảnh của Hong Kong mà cô còn có trong tay khá nhiều giải thưởng điện ảnh quốc tế như giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP quốc tế Berlin năm 1992, Cành cọ Vàng tại LHP quốc tế Cannes năm 2004, giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP quốc tế Chicago năm 1992.

Một làn sóng âm nhạc “phản năng lượng hạt nhân” đang dấy lên tại Nhật Bản sau thảm họa tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Làn sóng này khởi thủy từ tay rocker Kiyoshiro Imawano, thủ lĩnh ban nhạc RC Succession, người đã chết vì ung thư vào năm 2009. 23 năm trước, Kiyoshiro đã chọc tức các công ty điện Nhật Bản bằng một loạt các bài hát nói về thảm họa hạt nhân sau sự kiện Chernobyl. Sau tháng 3 năm nay, những bài hát của rocker này đã nhận được hàng ngàn phản hồi trên YouTube, được xem là thứ âm nhạc đánh thức người Nhật trước nguy cơ hạt nhân mới. Kiyoshiro đã làm dấy lên làn sóng những ca khúc “phản hạt nhân”, tiêu biểu như tay ca nhạc - nhạc sĩ Rock nổi tiếng Kazuyoshi Saito đã làm lại single hồi tháng 4/2010 của ông mang tên Tôi luôn luôn yêu em (I Always Loved You) với lời ca mới và đổi tên thành: Điều đó luôn là lừa dối (It Was Always A Lie), trong đó ông đã có những lời phê bình công ty điện Tokyo. Còn nhiều bản nhạc và video khác cùng chủ đề đang thu hút hàng trăm ngàn lượt người vào xem trên YouTube.

Các nhà soạn nhạc trẻ sẽ “hòa âm” cho những bộ phim câm của ông vua phim kinh dị người Anh, Alfred Hitchcock và dự án này sẽ chính thức được ra mắt trong Liên hoan nghệ thuật London năm 2012. Những bộ phim câm của Hitchcock từ lâu luôn thu hút sự quan tâm của các nhà soạn nhạc. Nhà soạn nhạc Mỹ Bernard Herrmann đã trở nên nổi tiếng bởi series những bản nhạc nền ông viết cho các bộ phim kinh điển của Hitchcock như Psycho, North By NorthwestVertigo. Nay tới lượt các nhạc sĩ trẻ muốn thử sức với những bộ phim được làm trong thời kỳ đầu của vua phim kinh dị, như bộ phim The Lodger: A Story Of The London Fog được làm năm 1926, The Pleasure Garden làm năm 1925… Để chào mừng sự kiện London là chủ nhà của Olympic 2012, Liên hoan nghệ thuật London 2012 sẽ được tổ chức từ 21/6 đến 9/9 năm sau và phần trình diễn các bản nhạc trên nền những bộ phim câm kinh điển của Hitchcock sẽ trở thành một phần quan trọng của liên hoan.

Cuốn sách ảnh của Linda McCartney, Cuộc đời trong những bức ảnh, vừa trình làng và 750 bản đặc biệt (1.800 USD/quyển) đã bán hết sạch. Linda nổi tiếng trong vai trò là người vợ đầu của tay bass huyền thoại, Paul McCartney. Nhưng hơn thế, bà còn là một nữ nhiếp ảnh gia tài năng, để lại một gia tài ảnh vô giá sau khi qua đời năm 1998. Cuốn sách giới thiệu những khoảnh khắc giá trị của gia đình bà và chân dung những nhân vật nổi tiếng khác trong làng nhạc Rock ở thập niên 1960, 1970, gây xúc động với những ai yêu âm nhạc bởi ở đó nó hội tụ gần như đầy đủ không khí âm nhạc những năm 1960, 1970. Cuốn sách dày 288 trang và bạn có thể mua nó với loại in phổ thông, giá 43,50 USD.

Ngoài ra, làng showbiz trong tuần còn vô số chuyện giải trí bất ngờ khác như chuyện siêu mẫu nổi tiếng của làng thời trang Kate Moss lên xe hoa hôm 1/7. Đám cưới của siêu mẫu và tay guitar của ban nhạc The Kills diễn ra tại một nhà thờ gần nhà riêng của Kate ở Cotswolds (Anh). Các khách mời nổi tiếng có Jude Law, Stella McCartney, Sadie Frost (vợ cũ của Jude Law), siêu mẫu Naomi Campbell, tay guitar Mick Jones của ban nhạc The Clash. Và ngay ngày hôm sau, 2/7, có thêm một đám cưới nổi tiếng khác giữa ông hoàng Công quốc Monaco Albert II và một cựu vận động viên bơi lội Nam Phi, với sự tham dự của 800 vị khách mời, trong đó có các vị khách đặc biệt như Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Hoàng gia Thụy Điển… Ông hoàng Albert II, năm nay 53 tuổi, hơn vợ Charlene 20 tuổi, đã có 2 con với người vợ cũ.


Bàn Phím

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm