(Thethaovanhoa.vn) - Hàng năm cứ đến ngày kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, ông Phạm Nghiệp ở phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai như được tiếp thêm "lửa."
Năm nay đã bước sang tuổi 84, song ông Phạm Nghiệp còn khá minh mẫn. Ông vẫn nhớ như in quá trình tham gia chiến đấu ở mặt trận Điện Biên Phủ.
Đi bộ đội từ năm 17 tuổi, ông Phạm Nghiệp được bổ sung vào Tiểu đoàn 19 thuộc Đại đội 213 - đơn vị chủ lực của Quân khu 5. Hai năm sau, ông trực tiếp tham gia 2 trận đánh lớn với giặc Pháp tại đèo Hải Vân và tại Gò Cà (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), rồi tập kết ra miền Bắc.
Ông nhớ lại sau khi được bố trí sang Trung Quốc học Trường Lục quân khóa 7 của Việt Nam tại tỉnh Vân Nam, đến tháng 9/1952, ông được điều động về làm Tiểu đội trưởng B31 bộ đội địa phương và trực tiếp tham gia chiến dịch Đông-Xuân. Sau đó, ông được phân công ở lại tỉnh Lai Châu xây dựng, củng cố lại lực lượng Tiểu đội đủ mạnh, cùng lực lượng công an địa phương thực hiện nhiệm vụ vận động bà con dân tộc Mông, Tày, Nùng... trong vùng Tây Bắc và làm công tác binh vận với quân lính theo giặc Pháp.
Các đơn vị xung kích của ta tấn công địch trên đồi A1. Nguồn: TTXVN
Qua hơn 1 tháng trèo đèo lội suối, đêm đi, ngày nghỉ, đơn vị của ông tập trung áp giải hàng trăm đối tượng làm tay sai cho giặc Pháp về vùng giải phóng, bàn giao cho Trại giam Yên Bái an toàn. Tiểu đội của ông tập trung lực lượng làm trong sạch địa bàn và ngăn quân Pháp thất trận ở Điện Biên Phủ tháo chạy qua con đường độc đạo tại đỉnh đèo Pha Đin, ngã ba Tuần Giáo và đường lên Lai Châu, đồng thời để quân ta dễ bề chi viện về người và của cho chiến trường Điện Biên theo con đường huyết mạch được nhanh và an toàn.
Ông kể tháng 5/1953, quân Pháp nhảy dù xuống Điện Biên Phủ nhằm tăng cường lực lượng trấn thủ địa bàn. Tiểu đội của ông được lệnh chuyển quân chi viện cho các đơn vị chủ lực đánh Điện Biên Phủ.
Lúc bấy giờ, lòng dân vùng Tây Bắc náo nức và vững tin vào bộ đội Cụ Hồ, tự nguyện hỗ trợ về nhiều mặt để bộ đội ta đánh thắng giặc Pháp như tiếp tế lương thực, thực phẩm, vận động con em tham gia bộ đội, giữ vững an ninh trên địa bàn...Cùng với các lực lượng khác, Tiểu đội của ông vẫn được giao nhiệm vụ "ém chặt" vành đai không cho quân Pháp tháo chạy sau khi thất trận. Tiểu đội của ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Sau ngày giải phóng Điện Biên, ông Phạm Nghiệp tiếp tục ở lại công tác tại huyện Tủa Chùa (Lai Châu) với chức vụ Huyện đội trưởng và lập gia đình tại đây. Ông tham gia quân đội cho đến năm 1971 thì nghỉ hưu với hàm Đại úy - Tham mưu trưởng tỉnh đội Lai Châu.
Sau ngày thống nhất đất nước, năm 1975 ông đưa vợ con về quê ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi và sau 2 năm lên Gia Lai lập nghiệp cho đến tận bây giờ.
Năm 2004, nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, ông vinh dự được trở lại thăm chiến trường xưa. Cảnh vật nơi đây bao thay đổi, nhưng kỷ niệm về những năm tháng chiến đấu ở mặt trận Điện Biên Phủ vẫn in đậm trong ký ức người lính.
Tối 17/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì lễ chuyển giao vai trò chủ nhà Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao (AMMS) lần thứ 9 cho đại diện Campuchia.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa có thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác thực hiện.
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 3531/QĐ-BTC về Kế hoạch triển khai thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thời điểm 0h00 ngày 1/1/2026.
Nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines, chiều 17/10 tại Hà Nội, Đại sứ quán Philippines đã tổ chức khai mạc triển lãm “Giao thoa”.
Theo Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, tính đến chiều tối 17/10, các cá nhân, đơn vị, tổ chức đã đăng ký ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, bão lũ là gần 1.025 tỷ đồng.
Từ thực tiễn đến truyền thống, Nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh lần này là sự nối tiếp và hiện đại hóa tinh thần "khoan thư sức dân" của dân tộc.
Chính phủ ban hành Nghị định số 274/2025/NĐ-CP ngày 16/10/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp; khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm xã hội.
Điện Kremlin ngày 17/10 cho biết nhiều vấn đề cần được làm rõ trước khi có thể ấn định thời điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó có việc xác định thành phần hai đoàn đàm phán.
U17 nữ Việt Nam đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U17 nữ Hong Kong (Trung Quốc), qua đó chính thức giành vé tham dự Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026. Bàn thắng quý giá của Hải Yến không chỉ đưa Việt Nam vượt qua vòng loại bảng D, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh của đoàn quân HLV Okiyama Masahiko.
Cristiano Ronaldo tiếp tục là "ông vua thu nhập" của bóng đá thế giới, khi theo Forbes 2025, siêu sao người Bồ Đào Nha kiếm được hơn gấp đôi mức lương của Lionel Messi.
Ngày 17/10, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam công bố danh sách 80 gương thầy giáo, cô giáo tiêu biểu, xuất sắc tham dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025.
Theo tờ BILD (Đức), trung vệ Antonio Rüdiger nhiều khả năng sẽ rời Real Madrid khi mùa giải 2025–26 kết thúc, sau khi không còn nằm trong kế hoạch của HLV Xabi Alonso.
Theo nguồn tin từ Anh, HLV Roberto Mancini đang nổi lên như một ứng viên tiềm năng cho vị trí thuyền trưởng MU trong trường hợp CLB quyết định chia tay Ruben Amorim.
Sau khi đội tuyển U17 nữ Việt Nam chính thức giành quyền tham dự VCK U17 nữ châu Á 2026, HLV Okiyama Masahiko cùng các học trò bày tỏ sự hài lòng khi hoàn thành mục tiêu đề ra.