Một thành viên trong Hội đồng Trọng tài QG xin được giấu tên tiết lộ, sau khi tham vấn VFF, người được chọn là trọng tài Vũ Bảo Linh. Trọng tài Linh, người Quảng Ninh, chưa phải là trọng tài cấp FIFA nhưng thời gian gần đây đã có những tiến bộ về mặt chuyên môn, và ông cũng đáp ứng cả tiêu chí “Từng bị xâm hại về mặt tinh thần hoặc thể chất trong quá trình điều hành các trận đấu”. Trong số các trọng tài được đặt trong vùng cân nhắc, còn có trợ lý Châu Đức Thành, người bị CĐV ném vỡ đầu trên sân Long An cách nay 3 năm, và cựu trọng tài Nguyễn Xuân Hòa bẻ còi ở sân Chi Lăng mùa 2008, tới mức phải giải nghệ. Trọng tài Vũ Bảo Linh đã “thắng” vì một tiêu chí quan trọng là ông đã có bằng A tiếng Anh, chứ không chỉ nhờ ông là nạn nhân của vụ cầu thủ lạy sống trọng tài ở sân Cao Lãnh hiện vẫn còn nóng hổi.

Trọng tài Vũ Bảo Linh sẽ đại diện cho Việt Nam ở tổ chức Trọng tài không biên giới
Các trọng tài trong tổ chức Trọng tài không biên giới mỗi năm sẽ có 2-3 chuyến đi vòng quanh thế giới để chia sẻ với các trọng tài các quốc gia về kinh nghiệm ứng xử trong các tình huống bị xâm hại về tinh thần hay thể chất, dưới sự tài trợ của nhà cái William Hills
Trọng tài không biên giới được thành lập dựa trên ý tưởng của Anders Frisk, trọng tài Thụy Điển, người từng bị dọa giết, do Collina làm Chủ tịch. Các trọng tài được mời có Ovrebo (bị Drogba hăm dọa), Graham Poll (bị CĐV thế giới cười khinh vì rút 3 thẻ vàng cho cùng 1 cầu thủ), Yoshida Toshimitsu, người từ chối bàn thắng penalty trong trận play-off của vòng loại World Cup 2008 giữa Uzbekistan và Bahrain.
|
Ngày Cá tháng Tư TT&VH |