Phạm Băng Băng, Dương Mịch, Lý Băng Băng... thậm chí những cái tên ít người biết đến trong lĩnh vực điện ảnh như Trần Diên Gia, Lưu Khải Uy... đều hiện diện trên thảm đỏ ít nhất một lần. Trả lời phỏng vấn báo chí, 3 mỹ nhân của showbiz gốc Hoa Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Dương Mịch đều không ngần ngại tiết lộ lý do đứng trên thảm đỏ: các cô là đại diện hình ảnh của thương hiệu tài trợ cho Cannes nên được mời đến. Như vậy, ngoài mục đích quảng bá cho bản thân, họ còn có nhiệm vụ “tiếp thị” sản phẩm của các thương hiệu quần áo, túi xách... Lý Băng Băng khi được hỏi còn rất vui vẻ trả lời: “Cũng chỉ vì công việc cả".
![]() |
Trong khi các ngôi sao cảm thấy “tự hào, hãnh diện” trên thảm đỏ, thậm chí Dương Mịch còn sung sướng tới “khó tả”, thì khán giả và giới chuyên môn lại khá bức xúc và lo ngại, rằng thảm đỏ đã bị thương mại hóa và nhuốm màu giải trí rẻ tiền. Một blogger nổi tiếng Trung Quốc thẳng thắn: “Cannes vốn là nơi trang nhã và có ý nghĩa trọng đại, nhưng bị các sao biến thành cái chợ”. Đạo diễn nổi tiếng Trần Khải Ca cũng lên tiếng về vấn đề này: “Bản thân tác phẩm điện ảnh là quan trọng nhất. Những người khác đi thảm đỏ vì cái gì chúng ta đều biết. Showbiz là nơi của danh lợi, nhưng các nghệ sĩ phải ý thức nghề nghiệp của bản thân là gì, ít nhất cũng không thể nói ‘đi thảm đỏ’ là một nghề".
![]() Phạm Băng Băng diện váy Elie Saab và đeo trang sức Chopard tại Cannes. Đây là hai hãng tài trợ cho nữ diễn viên trong chuyến đi tới Liên hoan phim Cannes. Ảnh: RCFA. |

