Xác định danh tính 6/7 nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng tại đèo Bảo Lộc

16/02/2013 23:45 GMT+7 | Thế giới

Đến 20 giờ ngày 16/2, lực lượng công an huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, đã giải tỏa xong hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào chiều cùng ngày tại đèo Bảo Lộc (đoạn qua huyện Đạ Huoai) làm 7 người thiệt mạng, trong đó 5 người chết tại chỗ và 2 người chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, danh tính 6 người thiệt mạng đã được xác định là: Phạm Tùng Ngọc, Phạm Kiên Cường (cùng ngụ thôn 3, xã Hà Lâm, Đạ Huoai), Phạm Văn Hùng, Phạm Thị Trúc Duyên, Phạm Thị Trúc Linh và một người phụ nữ tên Dung (ngụ tại thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút, tại đèo Bảo Lộc (đoạn cách chân đèo khoảng 200m), chiếc xe tải biển số 60P – 1678 do tài xế Trần Văn Vinh (28 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển chạy hướng Đà Lạt – TP. Hồ Chí Minh, thì bất ngờ đâm vào 3 xe máy đang lưu thông theo chiều ngược lại. Ba chiếc xe máy có biển số lần lượt là: Xe 49N1 – 1737 do Phạm Tùng Ngọc điều khiển, xe 49M3 – 0357 do Phạm Kiên Cường điều khiển và xe Attila biển số 49V8 – 3600 chở 4 người của gia đình anh Phạm Văn Hùng.

Sau khi đâm vào xe máy, chiếc xe tải đã lao xuống vực sâu khoảng 1km, hiện vẫn chưa đưa lên được; tại hiện trường còn 3 chiếc xe máy bị đâm nát. Hiện lực lượng chức năng đã đưa thi thể các nạn nhân về bệnh viện để giám định pháp y và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.

Theo Nguyễn Dũng
TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm