Vùng núi Bắc Bộ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to

16/07/2021 07:05 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 0 giờ-2 giờ ngày 16/7, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to như: Nậm Hàng (Lai Châu) là 70 mm, Quảng Lâm (Điện Biên) là 25 mm,...

Hà Nội có mưa, Bình Định đến Khánh Hòa nguy cơ lũ quét cao

Hà Nội có mưa, Bình Định đến Khánh Hòa nguy cơ lũ quét cao

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng sớm 6/5, trên khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa và Đắk Lắk đã có mưa, mưa vừa có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo, trong khoảng 8 giờ ngày 16/7, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40 mm, có nơi mưa trên 50 mm.

Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai. Đặc biệt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại các huyện: Nậm Nhùn, Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu); Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Ảng, Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên); Mường La, Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La);  Sa Pa, Bát Xát, Bảo Thắng, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai).

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại các huyện: Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên, thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu); Điện Biên, Điện Biên Đông, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên); Thuận Châu, thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La); Văn Bàn, Bảo Yên, Mường Khương (tỉnh Lào Cai). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Chú thích ảnh
Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Để giảm thiểu thiệt hại với các vùng có nguy cơ lũ quét cao, các chuyên gia khuyến cáo chính quyền và các cơ quan chức năng cần có những phương án cụ thể để phòng tránh, cụ thể là lập bản đồ nguy cơ ngập lụt khu chịu lũ, các phương án sơ tán, các tuyến đường sơ tán và vị trí tập kết; chọn các khu vực, vị trí cao không bị ảnh hưởng của lũ quét, xây dựng một số nhà kiên cố để tập kết các tài sản, lương thực và con người khi có lũ quét; thành lập các đơn vị xung kích cứu nạn để sẵn sàng làm nhiệm vụ giúp dân sơ tán, tìm kiếm, cứu trợ, cấp cứu người và bảo vệ tài sản của dân trong thời gian có lũ quét.

Các địa phương có phương án sơ tán người lên các vùng cao và những địa điểm an toàn, nhất là đối với người già, trẻ em. Mỗi người dân cần nắm chắc và sử dụng thành thạo bản đồ nguy cơ ngập lụt, làm chủ các phương án sơ tán và chủ động trong phòng, tránh..

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thêm, do ảnh hưởng  rãnh áp thấp có trục ở khoảng 11-14 độ Vĩ Bắc nâng trục dần lên phía Bắc nên từ ngày 16- 19/7, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 30-70 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm), trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 16/7: Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Diệu Thúy/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm