Viện trợ 3,5 triệu USD cải thiện giao thông Hà Nội

21/02/2012 07:14 GMT+7 | Thế giới

Ngày 20/2, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật cải thiện giao thông công cộng tại Hà Nội (TRAHUD II) do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) viện trợ không hoàn lại.

Nút giao thông Ngã Tư Vọng, Hà Nội, công trình được xây dựng từ nguồn vốn ODA của Nhật Bản. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội được giao làm chủ Dự án TRAHUD II. Tổng vốn đầu tư của dự án là 3,6 triệu USD, tương đương 74,157 tỷ đồng; trong đó JICA viện trợ không hoàn lại vốn ODA với trị giá 3,5 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng dưới hình thức hỗ trợ kỹ thuật.

Số tiền viện trợ của JICA được chi cho các công việc: cử chuyên gia, cung cấp thiết bị bao gồm thiết bị văn phòng, thiết bị phục vụ dự án thí điểm (một phần), thiết bị cho đối tác, tập huấn tại Nhật Bản và nước thứ ba, hội thảo, tọa đàm.

Mục tiêu của Dự án TRAHUD II nhằm góp phần làm giảm thiểu ùn tắc giao thông tại Hà Nội; tăng lượng người sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng; cải thiện hình ảnh của vận tải hành khách; tăng cường tính thân thiện, thoải mái trong dịch vụ vận tải công cộng.

Các hoạt động thí điểm của dự án như tăng cường năng lực về quy hoạch, kế hoạch và xây dựng chính sách vận tải công cộng; nâng cao năng lực xây dựng chính sách thí điểm ưu tiên cho xe buýt và phát triển hạ tầng; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về giao thông công cộng, từng bước giảm phương tiện cá nhân tham gia giao thông. Đặc biệt sẽ thí điểm về điều hành và dịch vụ xe buýt.

Dự án được thực hiện từ năm 2011-2014.

Theo Vietnam+


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm