Tuổi thọ trung bình người Mỹ giảm mạnh do dịch Covid-19

31/08/2022 22:00 GMT+7 | Tin tức 24h

Giới chức y tế Mỹ ngày 31/8 thông báo tuổi thọ trung bình của người Mỹ đã giảm năm thứ 2 liên tiếp trong năm 2021 và đây là 2 năm giảm mạnh nhất trong một thế kỷ qua, chủ yếu vì đại dịch COVID-19.         

Covid-19 khiến con người mất 28 triệu năm tuổi thọ

Covid-19 khiến con người mất 28 triệu năm tuổi thọ

Con người đã mất thêm 28 triệu năm tuổi thọ chỉ trong 1 năm do liên quan đến các ca tử vong sớm vì dịch COVID-19.

Theo dữ liệu sơ bộ của Trung tâm Phòng chống và kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ, từ năm 2020-2021, tuổi thọ trung bình của người Mỹ đã giảm gần 1 năm, xuống còn 76,1 tuổi. Đây là mức trung bình thấp nhất kể từ năm 1996. Trước đó trong năm 2020, tuổi thọ trung bình là 77 tuổi, cũng giảm mạnh từ mức 78,8 tuổi vào năm 2019.  

Theo Trung tâm thống kê sức khỏe quốc gia thuộc CDC, việc giảm tuổi thọ từ năm 2019 chủ yếu là do đại dịch COVID-19. Số người tử vong liên quan đến dịch chiếm 3/4 số giảm tuổi thọ trong năm 2020 và khoảng một nửa mức giảm trong năm 2021. Khoảng 15% mức giảm của năm 2021 có thể liên quan đến chết do tai nạn hoặc bị thương không chủ ý, chủ yếu do dùng thuốc quá liều.   

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Worcester, Massachusetts, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Mức giảm tuổi thọ nhiều nhất trong năm ngoái xảy ra ở người Mỹ bản địa và người bản địa Alaska (giảm 1,9 tuổi), sau đó là người Mỹ da trắng (1 tuổi) và người Mỹ da màu (0,7 tuổi). Tuổi thọ trung bình của người Mỹ bản địa ước tính khoảng 65,2 tuổi vào năm 2021, trong khi người Mỹ da màu là 70,8 tuổi và người Mỹ da trắng là 76,4 tuổi.   

Giới chức y tế cũng ghi nhận khoảng cách ngày càng lớn về tuổi thọ giữa nam giới và nữ giới, từ mức 5,7 tuổi vào năm 2020 lên 5,9 tuổi vào năm 2021. Đây là khoảng cách lớn nhất từ năm 1996. Năm 2021, tuổi thọ trung bình ở phụ nữ Mỹ là 79,1 tuổi, trong khi nam giới thọ 73,2 tuổi.         

Báo cáo trước đó của CDC cho biết dịch COVID-19 là nguyên nhân gây tử vong nhiều thứ 3 tại Mỹ trong năm ngoái, tương tự năm 2020, sau các nguyên nhân như đau tim và ung thư. Hơn 1,04 triệu người mắc COVID-19 đã tử vong tại Mỹ kể từ đầu năm 2020. Sau đỉnh dịch đầu năm 2022, số ca tử vong liên quan đến COVID-19 đã giảm, dù nước này vẫn ghi nhận 400 ca tử vong mỗi ngày.

Bích Liên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm