Trung Quốc yêu cầu hàng chục triệu cư dân không ra khỏi nhà do dịch COVID-19

06/07/2022 20:49 GMT+7 | Tin tức 24h

Ngày 6/7, thêm hàng chục triệu người ở Trung Quốc đã được yêu cầu không ra khỏi nhà, trong khi các cơ sở kinh doanh tại một thành phố du lịch lớn buộc phải đóng cửa sau khi các ổ dịch COVID-19 mới bùng phát làm dấy lên lo ngại về khả năng các biện pháp hạn chế tiếp tục siết chặt.       

Trung Quốc ghi nhận hàng trăm ca mắc mới Covid-19

Trung Quốc ghi nhận hàng trăm ca mắc mới Covid-19

Ngày 4/7, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc thông báo tỉnh An Huy, miền Đông nước này, ghi nhận 287 ca mắc mới COVID-19 trong ngày 3/7, gồm 29 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 258 ca bệnh không triệu chứng.

Các cơ quan y tế Trung Quốc đã báo cáo hơn 300 ca mắc mới COVID-19 tại thành phố Tây An và thành phố Thượng Hải. Tại Tây An, 13 triệu cư dân thành phố đang phải tuân thủ các biện pháp kiểm soát tạm thời sau khi nhà chức trách ghi nhận 29 ca mắc mới COVID-19 từ ngày 2/7. Các địa điểm vui chơi, giải trí như quán rượu, quán cà phê Internet và quán karaoke sẽ đóng cửa từ nửa đêm 6/7.

Giới chức y tế cho biết đợt bùng phát mới chủ yếu do nhiễm dòng phụ BA.5.2 của biến thể Omicron, vốn dễ lây truyền hơn và có khả năng né tránh miễn dịch. Hiện công tác truy vết, khoanh vùng dịch vẫn đang được tiến hành. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế được triển khai hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại Macao, Trung Quốc, ngày 3/7/2022. Ảnh: THX/ TTXVN

Tại Thượng Hải, biện pháp phong tỏa đã được tái áp đặt. Một số người dùng mạng xã hội cho biết họ được cung cấp suất ăn trong thời gian giãn cách để phòng dịch COVID-19. Chính quyền thành phố Thượng Hải đã triển khai đợt xét nghiệm diện rộng mới tại hơn 50% quận trên toàn thành phố sau khi số ca mắc mới COVID-19 tăng trở lại cuối tuần qua. Các quán karaoke cũng được yêu cầu đóng cửa để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.       

Trong khi đó, Khu hành chính đặc biệt Macau đã phong tỏa khách sạn Grand Lisboa - một trong những các khách sạn nổi tiếng nhất của đặc khu - sau khi phát hiện nhiều ca mắc mới COVID-19 tại đây. Ít nhất 16 tòa nhà khác ở Macau cũng trong tình trạng phong tỏa.       

Nhà chức trách Macau ngày 6/7 đã báo cáo 146 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca mắc kể từ giữa tháng 6 lên hơn 1.000 ca. Hiện hơn 14.000 người ở Macau vẫn đang thực hiện cách ly trong đợt lây nhiễm COVID-19 lớn nhất tại đặc khu này kể từ khi đại dịch bùng phát.       

Hiện hầu hết cơ sở kinh doanh ở Macau đã đóng cửa và các nhà hàng, quán ăn chỉ được phép bán mang về. Hơn 600.000 cư dân ở Macau đã được khuyến cáo không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và được yêu cầu làm 3 xét nghiệm COVID-19 mỗi tuần.

Phan An/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm